Hà Nội: Thanh niên lái xe ô tô đạp nhầm chân ga đâm thủng tường quán nước, chủ nhà đòi bồi thường 200 triệu

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 19:50 21/09/2017

Nam thanh niên đạp nhầm chân ga khi lùi chiếc ô tô Mitsubishi đã húc đổ tường của ki ốt bán nước trên phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi sự việc xảy ra, chủ nhà đòi bồi thường 200 triệu nhưng hai bên không thỏa thuận được nên đã báo công an giải quyết.

Khoảng 12h30 ngày 21/9, sau khi đỗ xe trên vỉa hè để giao hàng ở phố Trung Kính, anh Lương Bảo Trung (sinh năm 1989), người điều khiển xe ô tô Mitsubishi Zinger 7 chỗ định lùi ra ngoài. Tuy nhiên, trong quá trình điều khiển đã đạp nhầm chân ga khiến xe húc đổ một ki ốt bán nước tại số nhà 3/43 Trung Kính.

Hà Nội: Thanh niên lái xe ô tô đạp nhầm chân ga đâm thủng tường quán nước, chủ nhà đòi bồi thường 200 triệu - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hà Nội: Thanh niên lái xe ô tô đạp nhầm chân ga đâm thủng tường quán nước, chủ nhà đòi bồi thường 200 triệu - Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô đâm hư hỏng nhiều bộ phận.

Hà Nội: Thanh niên lái xe ô tô đạp nhầm chân ga đâm thủng tường quán nước, chủ nhà đòi bồi thường 200 triệu - Ảnh 3.

Tường nhà bị sập, đầu ô tô bị móp.

Cú húc mạnh khiến tường ki ốt 8m2 bị vỡ, cửa cuốn méo mó, gạch vữa rơi vãi, nhiều vật dụng trong cửa hàng hư hỏng. Chiếc xe cũng bị vỡ phần đầu. Tại hiện trường bức tường bị bật tung, gạch vữa văng trên nắp capo, bánh trước của xe ô tô bị thủng.

Hà Nội: Thanh niên lái xe ô tô đạp nhầm chân ga đâm thủng tường quán nước, chủ nhà đòi bồi thường 200 triệu - Ảnh 4.

Gạch vữa vướng lại trên xe ô tô.

Hà Nội: Thanh niên lái xe ô tô đạp nhầm chân ga đâm thủng tường quán nước, chủ nhà đòi bồi thường 200 triệu - Ảnh 5.

Bánh trước của xe bị hỏng hết hơi.

Hà Nội: Thanh niên lái xe ô tô đạp nhầm chân ga đâm thủng tường quán nước, chủ nhà đòi bồi thường 200 triệu - Ảnh 6.

Phần tường bị đổ vỡ.

Theo chia sẻ của ông Lương Viết Bài - bố tài xế, sau khi gây tai nạn, chủ ki ốt đòi bồi thường 200 triệu, tuy nhiên, phía gia đình không đồng ý nên đã mời lực lượng chức năng đến giải quyết. Nhận được tin báo, lực lượng công an quận Cầu Giấy có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc, thống kê thiệt hại, đồng thời lực lượng cứu hộ đến cẩu phương tiện đi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày