Hà Nội: Nam thanh niên nghi ngáo đá đập phá nghĩa trang, chém bị thương công an rồi cố thủ trong nhà

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 19:57 07/12/2016

Một nam thanh niên nghi ngáo đá đã ra nghĩa trang thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội đập phá. Trong lúc làm nhiệm vụ 1 cảnh sát hình sự bị đối tượng dùng dao kiếm chém gây thương tích.

Khoảng 12h30 trưa ngày 7/12, một đối tượng nghi có biểu hiện sử dụng ma túy đá cầm theo dao kiếm ra khu vực nghĩa trang thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội để đập phá khu nhà quản trang. Thấy đối tượng có biểu hiện bất thường nên người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an. 

Hà Nội: Nam thanh niên nghi ngáo đá đập phá nghĩa trang, chém bị thương công an rồi cố thủ trong nhà - Ảnh 1.

Đối tượng bị lực lượng công an khống chế sau nhiều giờ cố thủ trong nhà. Ảnh Beatvn

Ít phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Gia Lâm cùng nhiều cảnh sát khu vực đã nhanh chóng có mặt để thuyết phục đối tượng. Tuy nhiên, việc khuyên giải bất thành, đối tượng liên tục cầm dao kiếm chống đối và đe dọa lực lượng chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đinh Văn Tuấn, Phó trưởng công an huyện Gia Lâm cho biết, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo công an huyện Gia Lâm cũng đã trực tiếp có mặt tại khu vực nơi đối tượng đập phá.

Hà Nội: Nam thanh niên nghi ngáo đá đập phá nghĩa trang, chém bị thương công an rồi cố thủ trong nhà - Ảnh 2.

Rất đông người dân chứng kiến vụ việc. Ảnh Beatvn

Đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Huân (32 tuổi, trú tại thị trấn Trâu Quỳ). Trong lúc làm nhiệm vụ, một cảnh sát hình sự Công an thị trấn Trâu Quỳ bị đối tượng chém trúng vào vùng bụng gây thương tích.

Theo thượng tá Tuấn, ngay sau khi đập phá khu quản trang, đối tượng Huân liền cầm dao đe dọa và chạy về nhà khóa trái cửa cố thủ. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an huyện Gia Lâm đã xin ý kiến Ban giám đốc công an TP Hà Nội, Phòng cảnh sát hình sự PC45, Phòng cảnh sát cơ động, Phòng cảnh sát PCCC, lực lượng cứu thương để cùng tìm cách bắt giữ đối tượng, tránh trường hợp đối tượng phóng hỏa trong nhà hoặc tự thương tự sát.

Đến khoảng 17h30, sau nhiều giờ cố thủ, đối tượng đã bị khống chế. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ truy tố đối tượng Nguyễn Đình Huân.

Theo lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, đối tượng Huân chưa vợ con, có 2 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng ma túy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày