Hà Nội: Một cán bộ Bộ Y tế uống rượu bia rồi mắng mỏ người dân sau khi xảy ra va chạm

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:15 01/06/2016

Một cán bộ văn phòng của Bộ Y tế được cho là đã uống rượu trong giờ hành chính, sau đó xảy ra va chạm giao thông, người này đã xúc phạm người dân và chiến sĩ công an ngay trước trụ sở cơ quan.

Mới đây trên một số diễn đàn mạng chia sẻ thông tin việc một người được cho là cán bộ Bộ Y tế sau khi va chạm giao thông đã có hành vi xúc phạm người dân. Theo dòng chia sẻ của tài khoản facebook có tên B.N.T thì: "15h chiều 31/5, tại cổng Bộ Y tế, 138B Giảng Võ, 3 anh tự xưng là nhân viên Bộ Y tế gây tai nạn đâm vào xe của mình, nói luyên thuyên vài câu, mồm nồng nặc mùi rượu rồi bỏ chạy vào Bộ. Anh tài xế thì lái xe bỏ đi luôn, may mình chặn đầu kịp, sau đấy vứt giữa đường rồi bỏ chạy".

Hà Nội: Một cán bộ Bộ Y tế uống rượu bia rồi mắng mỏ người dân sau khi xảy ra va chạm - Ảnh 1.

 Hình ảnh vị cán bộ văn phòng làm lĩnh vực công nghệ thông tin ở Bộ Y tế được cho có hành vi mắng mỏ người dân sau va chạm giao thông. Ảnh BEATVN

"30 phút sau anh áo kẻ trong nhóm 3 người quay ra nhảy lên xe định chạy tiếp thì mình ra nói chuyện và thái độ anh này kênh kiệu, chỉ trỏ vào mặt mình và chị mình. Rất may lúc đó cán bộ công an phường ra ngăn chặn chứ nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra…". Người chia sẻ còn cho biết anh mặc áo kẻ được cho là nhân viên Bộ Y tế đã có lời lẽ xúc phạm các chiến sĩ công an, sau đó đưa xe vào trong cổng Bộ Y tế.

Kèm theo đó là hình ảnh một người đàn ông mặc áo cộc kẻ đen trắng chỉ tay vào mặt người phụ nữ. Được biết, sự việc diễn ra vào khoảng chiều qua (31/5) trước cổng trụ sở Bộ Y tế, đường Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

Dòng chia sẻ của facebook này ngay sau đó nhận được sự quan tâm của dư luận, cộng đồng mạng. Liên quan đến sự việc trên, một chiến sĩ Công an phường Kim Mã xác nhận có sự việc va chạm giao thông như miêu tả xảy ra vào chiều qua 31/5, trước cổng Bộ Y tế và chính chiến sĩ Công an này trong lúc khuyên can đã bị người tự xưng là cán bộ Bộ Y tế có lời lẽ không hay.

"Sau khi va chạm giao thông vị kia bỏ xe chạy và bị say rượu. Khi đó ông ấy còn chỉ mặt tôi và nói mày là cái gì mà mày ra đây…", vị chiến sĩ công an phường thuật lại. Theo thông tin vị chiến sĩ cho biết, người này còn xúc phạm cả cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Thời điểm đó khoảng 16h30.

Liên quan đến sự việc trên, khi cung cấp những hình ảnh một người tự xưng là cán bộ Bộ Y tế được cho có hành vi không phải với người đi đường sau va chạm, ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế cũng xác nhận trong 3 người bị "tố" trên mạng có một vị cán bộ văn phòng làm lĩnh vực công nghệ thông tin của Bộ Y tế, còn lại 2 người không phải.

Theo ông Trường, vào buổi trưa 31/5, có 1 cán bộ nghỉ hưu, vị cán bộ văn phòng của Bộ Y tế có uống rượu. Tuy nhiên, ông Trường cho biết, vị cán bộ văn phòng không trực tiếp lái xe, va chạm cũng chỉ xước nhẹ. Ngay sau khi nhận được thông tin đã yêu cầu vị cán bộ trên báo cáo và tối hôm qua đã có yêu cầu xin lỗi người xảy ra va chạm.

Ông Trường cho hay, sau khi sự việc xảy ra, phòng cũng đã nhắc nhở vị cán bộ trên không được uống bia rượu trong giờ hành chính. Qua sự việc không mong muốn trên lãnh đạo văn phòng cũng đã cảnh cáo trước toàn thể nhân viên tránh xảy ra trường hợp tương tự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày