Hà Nội: Móc trộm điện thoại của nữ sinh tại bến xe buýt trước cổng trường Đại học Sư Phạm, gã đàn ông bị tóm gọn

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 15:48 12/03/2019

Lợi dụng sự sơ hở của hành khách, đối tượng đã móc được một chiếc điện thoại iPhone 7 và một số tiền mặt. Sau khi phát hiện, người dân đã hô hoán. Lập tức, công an phường, cảnh sát hình sự đã có mặt và truy bắt được đối tượng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ ngày 12/3 tại bến xe buýt 133 (trước cổng Đại học Sư Phạm, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).

Hà Nội: Móc trộm điện thoại của nữ sinh tại bến xe buýt trước cổng trường Đại học Sư Phạm, gã đàn ông bị tóm gọn - Ảnh 1.

Tâm tại thời điểm bị bắt. Ảnh chụp màn hình.

Thời điểm trên, Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1983, quê quán Khu phố 1, Tiền Huân, phường Viên Sơn, Sơn Tây, Tp. Hà Nội) lợi dụng sự sơ hở của hành khách trên xe, đối tượng đã móc được một chiếc điện thoại iPhone 7 và một số tiền mặt. 

Sau khi phát hiện, người dân đã hô hoán và báo công an phường, cảnh sát hình sự lập tức có mặt và truy bắt được đối tượng. Nạn nhân của vụ việc trên được xác định là Đinh Th H., đang là sinh viên theo học tại Hà Nội. 

Hà Nội: Móc trộm điện thoại của nữ sinh tại bến xe buýt trước cổng trường Đại học Sư Phạm, gã đàn ông bị tóm gọn - Ảnh 2.

Tang vật vụ việc.

Trước sự việc trên, phía lực lượng công an cũng cảnh báo với người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ cần cẩn trọng hơn khi mang theo tài sản, vật dụng đắt tiền khi ra đường. 

Qua đấu tranh lấy lời khai ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện nay, đối tượng đang được tiếp tục lấy lời khai và sẽ được bàn giao Công an quận Cầu Giấy xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết Tâm là đối tượng lang thang. Vào cuối 2017, Tâm từng bị bắt về tội trộm cắp điện thoại tại Chợ Xanh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày