Hà Nội: Mở cửa xe khiến một học sinh tai nạn, tài xế chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi

Hoàng Tuân, Theo Thời Đại 14:45 17/11/2017

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30' tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Clip: Nguyễn Hải Minh 

Mở cửa xe oto là một thao tác đầu tiên được dạy khi bắt đầu đăng ký học lái xe, nhưng rất nhiều người không cẩn trọng dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Hà Nội: Mở cửa xe khiến một học sinh tai nạn, tài xế chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Hải Minh

Mới đây, một thành viên đã đăng lên một group mạng xã hội một video dài gần một phút ghi lại cảnh, một em học sinh vừa đi xe đạp vừa nhìn điện thoại, khi chạy tới ngang tầm với cánh cửa bên tay trái một chiếc xe oto đang đỗ ven đường, thì tài xế bên trong bất ngờ mở cửa khiến em học sinh va phải cánh cửa rồi ngã xuống đường.

Rất may, em học sinh này chỉ bị thương nhẹ và được người đi đường giúp đỡ. Mặc dù đây là lỗi của cả 2 bên, nhưng người tài xế lái xe oto không hề giúp đỡ em học sinh bị ngã, mà chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi như không hề có chuyện gì xảy ra. 

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, ngay lập tức đã nhận được rất nhiều bình luận chỉ trích về hành động này.

Thành viên T.N chia sẻ ''Không thể chấp nhận được tài xế xe oto, em nó đi xe đạp chứ xe máy thì nặng hơn rồi, may không có xe nào chạy phía sau không thì hậu quả khôn lường''.

Thành viên N.Đ.N chia sẻ '' Tại sao anh ta lại vô cảm với việc mình gây ra như vậy?, nhất là đối với trẻ nhỏ''.

Thành viên H.V.T chia sẻ ''Dù là người đi đường không liên quan người ta còn giúp đỡ lẫn nhau, vậy mà một người đi xe hơi trực tiếp liên quan đến vụ tai nạn với trẻ con lại bỏ đi trong sự vô cảm, thật đáng buồn''.