Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 23/07/2016

Bất chấp cảnh báo nguy hiểm, nhiều người dân biến chân cột điện cao thế trong ngõ 120 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội thành nơi tập kết phế liệu. Có người còn leo trèo lên cột điện để phơi phế liệu.

Thời gian gần đây, một cột điện cao thế 110KV nằm trong ngõ 120 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đã bị lấn chiếm biến thành nơi tập kết hàng hóa, vật liệu của một số cửa hàng buôn bán phế liệu gần đó.

Mặc dù có nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, cấm leo trèo nhưng nhiều người dân hằng ngày vẫn bất chấp nguy hiểm đến tính mạng bản thân leo lên để phơi túi nilon, các loại phế liệu giấy báo, vỏ nhựa… nhiều đồ dễ cháy.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế - Ảnh 1.

Dưới chân cột điện cao thế đầy phế thải.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế - Ảnh 2.

Hằng ngày nơi đây thành nơi thu mua phế liệu.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế - Ảnh 3.

Mọi người vô tư lượm lặt phân loại.

Ngày 18/7, theo ghi nhận của chúng tôi, cảnh thu mua phế liệu diễn ra tấp nập. Mỗi lần đi lại người dân đều phải bám vào các chân cột điện cao thế để qua lại. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, sinh hoạt, thậm chí là sự an toàn của chính những người đang lấn chiếm.

Nhìn một số người cầm thanh sắt vụn di chuyển đi di chuyển lại dù cách đó vài mét dòng điện cao thế vẫn đang hoạt động, nhiều người đi qua đường không khỏi sợ hãi cho tính mạng những người dân hằng ngày làm việc dưới chân cột điện này.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế - Ảnh 4.

Cảnh tượng này diễn ra thường xuyên.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế - Ảnh 5.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế - Ảnh 6.

Thậm chí dù được cảnh báo nguy hiểm có người vẫn vô tư leo lên phơi phế liệu.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế - Ảnh 7.

Nhiều người không khỏi lo lắng khi các loại vật liệu này dễ cháy gây nguy hiểm.

Nhiều người dân cho biết, tình trạng mất an toàn này diễn ra từ nhiều năm nay, thi thoảng có lực lượng chức năng xuống xử lý nhưng ít hôm sau sắt vụn, phế liệu lại được chất đống.

Nhìn thấy hình ảnh mất an toàn nguy hiểm đến tính mạng của những người dân này, chị Nguyễn Lan Phương, một người dân sống ở đường Trường Chinh cho biết, ngày nào đi qua đây chị cũng thấy những người dân buôn phế thải tập kết rất nhiều sắt thép và các loại giấy bóng phơi phóng ngay sát cột điện.

"Mỗi lần nhìn thấy vậy tôi và nhiều người không khỏi lo lắng trước việc nhiều người dân bất chấp nguy hiểm để làm công việc trên. Việc thu mua phế liệu có thể diễn ra ở nơi khác an toàn hơn là phơi ngay dưới chân cột điện. Nhiều khi mua các thanh sắt dài vận chuyển qua lại rất dễ bị phóng điện từ cột cao thế xuống sẽ vô cùng nguy hiểm", chị Phương chia sẻ.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế - Ảnh 8.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế - Ảnh 9.

Những biển cảnh báo như thế này cũng không làm mọi người ở đây dè chừng.

Cũng như chị Phương, bạn Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên trường đại học Kinh tế Quốc dân mỗi lần đi qua đây cũng bày tỏ lo lắng bởi các vật liệu dễ cháy thường xuyên tập kết.

"Những loại giấy người dân thu gom cùng nhiều bao bì phơi xung quanh chân cột điện tôi chỉ sợ chập cháy thì rất nguy hiểm", Tuấn Anh chia sẻ.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế - Ảnh 10.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin khu vực này đã được dọn sạch sẽ.

Hà Nội: Giỡn mặt với tử thần, nhiều người vẫn leo trèo phơi phế liệu dưới chân cột điện cao thế - Ảnh 11.

Cột điện được lắp thêm biển cảnh báo.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 21/7, trao đổi với chúng tôi ông Phạm Đại Nghĩa, Giám đốc Công ty lưới điện cao thế, Tổng Công ty điện lực Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin ông đã cử nhiều cán bộ trực tiếp xuống khu vực trên kiểm tra.

"Khi xuống ghi nhận một hai hộ dân họ quây kín chân cột điện cao thế để thu mua phế thải nên chúng tôi đã yêu cầu những người dân này dọn dẹp sạch sẽ. Phía người dân cũng hứa sẽ không tái phạm", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng cho biết, lực lượng cũng đã cho gắn thêm biển cảnh báo nguy hiểm và cả số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin nên nếu người dân có vi phạm thì mọi người có thể gọi điện thông báo. Ông cũng cho biết, những hộ dân khác ở xung quanh cột điện không bị ảnh hưởng do đường dây cao không gây nguy hiểm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày