Hà Nội FC: Từ ngai vàng V.League đến mục tiêu vươn tầm châu lục để trở thành niềm tự hào của thủ đô

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 25/09/2019

Năm 2009, Hà Nội FC lần đầu lên chơi tại V.League. 10 năm sau, họ đứng trước ngưỡng cửa trở thành CLB Việt Nam đầu tiên thi đấu ở một trận chung kết châu lục và tạo nên cột mốc mới cho lịch sử bóng đá nước nhà nói chung và cho thành phố Hà Nội nói riêng.

Đoàn Văn Hậu gửi lời chúc Hà Nội FC trước trận đấu lịch sử. Nguồn: AFC Cup.

Hơn 1 thập kỷ tìm kiếm niềm tự hào ở thủ đô Hà Nội

Những năm đầu thành lập với cái tên Hà Nội T&T, đội bóng của bầu Hiển khi ấy còn non trẻ, lạ lẫm nhưng vẫn biết cách gây chú ý. Chiến tích 3 năm thăng 3 hạng khiến CLB được chú ý nhiều hơn. Năm 2009 – năm đầu tiên CLB thi đấu ở V.League, họ cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc sau cuộc nước rút ngoạn mục từ vị trí xuống hạng trong 10 vòng đấu cuối.

10 năm sau, Hà Nội T&T nay đã là Hà Nội FC. 10 năm ấy, họ là kẻ thống trị đích thực ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. 10 năm, 5 chức vô địch V.League, 4 lần á quân và chỉ 1 lần đứng thứ 3. 

Thế nhưng, 10 năm qua không hề bằng phẳng. Hà Nội FC có mọi thứ nhưng vẫn đau đáu về công cuộc chinh phục trái tim khán giả. 2 năm trở lại đây, SVĐ Hàng Đẫy xưa đìu hiu, tẻ nhạt nay đã huyên náo và cuồng nhiệt, trở thành nguồn động lực lớn lao mỗi khi Hà Nội FC thi đấu trên sân nhà. 

Hà Nội FC: Từ ngai vàng V.League đến mục tiêu vươn tầm châu lục để trở thành niềm tự hào của thủ đô - Ảnh 2.

Những hình ảnh này ở SVĐ Hàng Đẫy 2 năm qua là sự thay da đổi thịt đối với Hà Nội FC. Ảnh: Hanoi Football Club.

Từ sở hữu con người, đến cách chơi, Hà Nội FC dần chiếm cảm tình của thêm nhiều người hâm mộ, chủ yếu là những người trẻ. Điều ấy phản ánh đúng với tuổi đời và truyền thống của CLB.

Kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018 đem lại nhiều giá trị tốt lành cho bóng đá Việt Nam và cho cả Hà Nội FC. Những Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu… trở về từ Trung Quốc với dáng vóc của những người hùng. Những ngôi sao đang lên ấy kéo thêm khán giả tới SVĐ Hàng Đẫy. Trước tiên họ đến sân để theo dõi các cầu thủ ngôi sao, rồi sau đó bị cuốn hút bởi lối chơi và phong cách thi đấu của Hà Nội FC. Sân Hàng Đẫy ngày qua ngày, càng đông, càng cuồng nhiệt và sôi động thêm nhiều phần.

Chưa hết, những cầu thủ ấy hầu như đều là người Hà Nội, kết hợp cùng với các đàn anh kỳ cựu như Thành Lương, Văn Quyết tạo nên một tập thể giàu bản sắc thủ đô. Họ còn là những con người hay bậc nhất trong thế hệ của mình, kết nối với nhau, cùng tạo nên một lối chơi hút mắt người xem. Chất riêng của Hà Nội FC từ đấy mà thành, khác biệt với phần lớn CLB ở V.League để tạo nên một niềm tự hào của thủ đô, xứng đáng với slogan "The Pride of Hanoi" in trên chiếc xe bus chở đội mỗi lần ra sân thi đấu. 

Hà Nội FC: Từ ngai vàng V.League đến mục tiêu vươn tầm châu lục để trở thành niềm tự hào của thủ đô - Ảnh 3.

Chiếc xe bus của Hà Nội FC với dòng chữ "Pride of Hanoi" (tạm dịch là Niềm tự hào của Hà Nội).

Tình yêu CLB phải được nuôi dưỡng qua nhiều năm tháng, có khi qua 2, 3 thế hệ mới có thể thành hình một thứ mang tên "niềm tự hào". 10 năm nói ra rất nhanh nhưng phải đi qua mới thấy Hà Nội FC đã kiên trì ra sao, kiên định thế nào. Cùng với may mắn, họ dần có được thứ họ muốn là chỗ đứng trong tim và "niềm tự hào" của con người ở mảnh đất "nghìn năm văn hiến".

Hà Nội FC: Từ ngai vàng V.League đến mục tiêu vươn tầm châu lục để trở thành niềm tự hào của thủ đô - Ảnh 4.

Phía trước là chinh phục vinh quang, sau lưng là sự cổ vũ lớn lao từ người hâm mộ, đấy là khao khát của mọi cầu thủ trong sự nghiệp quần đùi áo số. Ảnh: Jesuchatdesign.

Đội bóng lớn và giấc mơ lớn về "cú ăn ba"

Sau chức vô địch V.League, cả tập thể Hà Nội như được tiếp thêm liều doping. Họ nắm lấy tay nhau và quyết chí hướng tới một mục tiêu lớn hơn mang tên "cú ăn ba lịch sử" gồm V.League, Cúp quốc gia và AFC Cup.

Mục tiêu ấy sẽ cách Hà Nội FC 5 trận đấu: 2 ở Cúp quốc và 3 ở AFC Cup nếu họ đi đến ngày cuối cùng. Đối thủ trước mắt là 4.25 SC tới từ CHDCND Triều Tiên. Đội bóng ấy gồm toàn quân nhân, không một cầu thủ nước ngoài, bí ẩn như chính đất nước họ đại diện nhưng như Hà Nội FC, họ tràn đầy quyết tâm.

Hai đội bóng ấy giống nhau đến lạ ở khâu thống trị giải quốc nội. Hà Nội FC đã vô địch. 4.25 SC thì vẫn đang dẫn đầu bảng với thành tích bất bại thắng 13, hoà 1. Đội bóng ấy sinh ra là để vô địch Giải VĐQG của CHDCND Triều Tiên.

Hai đội sẽ gặp nhau ở trận đấu đầu tiên vào 19h00 ngày 25/9 trên SVĐ Hàng Đẫy. 7 ngày sau, họ chạm trán trên SVĐ Kim Nhật Thành. Hai trận đấu ấy sẽ quyết định đâu mới là cái tên tốt nhất lọt vào trận chung kết cuối cùng của AFC Cup 2019.

Mùa giải đang trôi về những trận đấu cuối và các cầu thủ Hà Nội FC đã đi qua gần 40 trận đấu rồi. Ở Việt Nam, không có CLB nào thi đấu nhiều như thế. Các cầu thủ Hà Nội FC có thể mỏi mệt hơn, vất vả hơn nhưng quyết tâm lại là điều khác biệt với phần còn lại. Vì họ giàu có về mục tiêu để hướng tới, lại là những mục tiêu chinh phục đỉnh vinh quang.

Giấc mơ của Hà Nội FC lúc này không chỉ còn trong địa hạt dải đất hình chữ S nữa, họ hướng tới châu lục rộng lớn này. Giấc mộng lớn chinh phục AFC Cup, trở thành CLB Việt Nam vô địch đấu trường châu lục một lần nữa được nhắc tới.

Thành công cuối cùng sẽ làm đẹp cho CLB, cho Hà Nội và cả Việt Nam. Nó còn ghi nhận cả sự nỗ lực và tận hiến. Hơn 1 thập kỷ tìm kiếm CĐV, sự tự hào từ địa phương, Hà Nội FC đang đứng trước thời cơ tạo nên những cú nổ lớn để những đêm sau này không cần trăn trở chút nào nữa.

Hà Nội FC: Từ ngai vàng V.League đến mục tiêu vươn tầm châu lục để trở thành niềm tự hào của thủ đô - Ảnh 5.

Với Hà Nội FC, vô địch AFC Cup 2019 giờ đã trở thành mục tiêu với cả đội. Ảnh: Giang Nguyễn.

Cụ thể, sau chức vô địch V-League 2019, CLB Hà Nội chính thức vượt qua Becamex Bình Dương (vô địch 4 lần) để trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất kể từ khi lập V.League (V.League chính là hình thức cải tổ giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam để mang cơ chế chuyên nghiệp).
Nếu tính từ khi giải bóng đá vô địch quốc gia được thành lập (năm 1980), Hà Nội FC có cùng 5 chức vô địch như Thể Công, nhưng hơn về số lần giành ngôi Á quân (4 so với 3), vì vậy cũng chính thức vượt qua tượng đài này về mặt thành tích tại hạng đấu cao nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày