Hà Nội FC không được dự chung kết châu lục là "thảm hoạ" với AFC và CĐV bóng đá vì lý do này

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 18:54 02/10/2019

Hà Nội FC đã không thể vượt qua 4.25 SC ở trận đấu chiều 2/10. Trận thua ấy không chỉ đem lại nỗi buồn cho các CĐV Việt Nam mà còn là cả châu lục.

Hà Nội FC bị loại vì luật bàn thắng sân nhà, sân khách khi hoà 2-2 ở lượt đi tại SVĐ Hàng Đẫy. Kết quả ấy đưa 4.25 SC vào chung kết gặp Al Ahed (Lebanon) vào ngày 2/11. Một đội bóng tới từ một đất nước còn nhiều bí ẩn như CHDCND Triều Tiên vào đến trận đấu cuối cùng vừa là niềm vui nhưng cũng khiến chính người làm tổ chức giải phải bối rối.

Hà Nội FC không được dự chung kết châu lục là thảm hoạ với AFC và CĐV bóng đá vì lý do này - Ảnh 1.

Hà Nội FC bị 4.25 SC loại ở chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 để lại nhiều bối rối cho AFC. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trận chung kết không được tường thuật trực tiếp

Chiếu theo điều lệ AFC Cup 2019, trận chung kết năm nay vì thế sẽ được tổ chức ở SVĐ Kim Nhật Thành của CHDCND Triều Tiên. Đó thật sự là bi kịch với những người làm tổ chức giải và CĐV của Al Ahed lẫn trung lập khi một trận chung kết tầm cỡ châu lục không được trực tiếp trên truyền hình. Tất cả đến từ những luật lệ của đất nước sở tại không cho phép tường thuật trực tiếp trận đấu cả trong và ngoài lãnh thổ.

Trước khi trận chung kết lượt về liên khu vực diễn ra, nhiều người đã mong muốn Hà Nội FC chiến thắng. Một số thành viên của AFC còn đùa vui rằng họ muốn quay trở lại Việt Nam một lần nữa. Thậm chí, có thông tin cho rằng, một số tiểu xảo sẽ được sử dụng để cho Hà Nội FC giành chiến thắng.

Còn gì tuyệt vời hơn khi trận chung kết AFC Cup 2019 sẽ diễn ra ở Việt Nam, một quốc gia coi bóng đá là môn thể thao vua. Các khán đài được lấp đầy, sóng truyền hình không bị ngăn cản. Thế nhưng, mọi thứ đã đổ vỡ sau trận đấu chiều 2/10.

Dĩ nhiên, việc Hà Nội FC không thể vượt qua 4.25 SC cho thấy dù cho có chuyện gì xảy ra AFC vẫn đang cho thấy sự công bằng với tất cả các CLB tham dự giải.

Hà Nội FC không được dự chung kết châu lục là thảm hoạ với AFC và CĐV bóng đá vì lý do này - Ảnh 2.

SVĐ Kim Nhật Thành và CHDCND Triều Tiên không phải địa điểm lý tưởng để tổ chức trận chung kết châu lục. Ảnh: AFC.

AFC khó ăn nói với các nhà tài trợ

Mỗi giải đấu đều có những nhà tài trợ. Những nhà tài trợ chính sẽ được xuất hiện trên các tấm biển quảng cáo đặt trong sân, quanh mặt cỏ. Đó là một cách trả quyền lợi và giúp nhà tài trợ được nhiều người biết tới hơn.

Tuy nhiên, hệ luỵ từ việc các trận đấu không được truyền hình trực tiếp đã không cho điều ấy xảy ra. Thậm chí, CHDCND Triều Tiên cũng không cho đặt biển quảng cáo trong sân như AFC mong muốn.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo của AFC, khách mời tới dự khán trận chung kết AFC Cup 2019 cũng có thể đối mặt với khó khăn trong việc xin visa của CHDCND Triều Tiên.

Chuyển địa điểm tổ chức là điều được nghĩ đến

Với tình hình hiện tại, trận chung kết AFC Cup 2019 đang được đề xuất tổ chức ở một sân bóng trung lập ở một nước thuộc châu Á, thay cho sân Kim Nhật Thành. Đây được xem là cách giúp AFC giải các bài toán đã nêu ở trên. Dĩ nhiên, CLB 4.25 SC vẫn sẽ có tiếng nói chính trong chuyện này. Nếu họ không đồng ý, AFC vẫn phải giữ nguyên địa điểm thi đấu bởi lẽ không thể vi phạm điều lệ giải đã công bố.

Hà Nội FC 3-2 Altyn Asyr: Quang Hải rực sáng với cú đúp đẳng cấp. Nguồn: AFC.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày