Hà Nội: Đi chăm vợ bệnh, người đàn ông bất ngờ khống chế con tin rồi đâm trọng thương cảnh sát

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:06 27/11/2016

Khoảng 2h40 ngày 27/11, trong khi chăm vợ tại bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông phát sinh mâu thuẫn với bệnh nhân nữ cùng giường, sau đó dùng dao khống chế con tin rồi đâm trọng thương cảnh sát.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình chăm vợ tại khoa Tiêu hoá - Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông nảy sinh mâu thuẫn cùng bệnh nhân nữ nằm cùng giường với vợ anh ta. Sau thời gian lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ dùng dao khống chế nữ bệnh nhân. 

Lúc này, một bảo vệ đi kiểm tra xung quanh đã phát hiện sự việc, kịp thời xông vào can ngăn, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo bệnh viện và cơ quan chức năng. 

Hà Nội: Đi chăm vợ bệnh, người đàn ông bất ngờ khống chế con tin rồi đâm trọng thương cảnh sát - Ảnh 1.

Phòng bệnh nơi xảy ra sự việc

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, khuyên ngăn và thuyết phục đối tượng thả con tin. Tuy nhiên, lúc này đối tượng ngoan cố, yêu cầu trực tiếp đồng chí trưởng công an phường phải dùng xe ô tô đưa anh ta cùng "con tin" về quê ở Ninh Bình. 

Sau khi đáp ứng yêu cầu chở đối tượng di chuyển đến khu vực cầu Pháp Vân, người đàn ông bất ngờ dùng dao đâm một nhát trúng cổ chiến sĩ công an, ngay lập tức các đồng đội và lực lượng đã lao vào khống chế đối tượng. 

Ngay sau đó, đồng chí trưởng công an phường được nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ và đưa lên xe cấp cứu về bệnh viện Bạch Mai. 

Hà Nội: Đi chăm vợ bệnh, người đàn ông bất ngờ khống chế con tin rồi đâm trọng thương cảnh sát - Ảnh 2.

Đối tượng khống chế con tin đưa ra xe của cảnh sát để trở về quê Ninh Bình

Theo thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, hiện tại sức khỏe của đồng chí trưởng phường Công an quận Đống Đa đã qua cơn nguy kịch và đang nằm tại khoa hồi sức. 

Đối tượng tên là Phạm Thế L. (quê ở Yên Mô, Ninh Bình) đến chăm sóc vợ là chị Phạm Thị U. (SN 1987 cùng quê) đang nằm điều trị tại khoa Tiêu Hóa, bệnh viện Bạch Mai. Nữ bệnh nhân bị đối tượng bắt làm con tin là chị Nguyễn Thị Hồng Ng (SN 1987, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội). 

Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng. Đối tượng đã được đưa về Công an quận Đống Đa để làm rõ. 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.