Hà Nội: Ngày làm việc đầu năm, dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ chùa

Thế Đại, Theo Trí Thức Trẻ 15:01 21/02/2018

Ngày 21/2 (Mùng 6 Tết) là ngày đầu tiên dân công sở quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa rủ nhau đi lễ khiến các ngôi chùa như: Trấn Quốc, Quán Thánh, Chùa Hà.... đông nghịt người.

Sáng 21/2, người dân cả nước bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ lễ tết kéo dài. Sau thời gian gặp mặt đầu xuân, nhiều dân công sở đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ chùa, cầu mong bình an, sức khỏe và thuận lợi trong công việc.

Do lượng người đi lễ rất đông nên các chùa lớn tại Hà Nội như Trấn Quốc, Quán Thánh, Chùa Hà.... đông nghịt người.

Hà Nội: Ngày làm việc đầu năm, dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ chùa - Ảnh 1.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều người đã đến các ngôi chùa lớn ở Hà Nội để lễ, cầu bình an và sức khỏe.

Hà Nội: Ngày làm việc đầu năm, dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ chùa - Ảnh 2.

Lượng người đổ về đông nên các chùa như Trấn Quốc, Quán Thánh, Chùa Hà.... chật kín người.

Hà Nội: Ngày làm việc đầu năm, dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ chùa - Ảnh 3.

Một cô gái đi lễ chùa cầu bình an.

Hà Nội: Ngày làm việc đầu năm, dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ chùa - Ảnh 4.

Ai cũng mong ước một năm mới thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Không chỉ có phụ nữ, cánh nam giới cũng đi lễ chùa để mong một năm an lành.

Hà Nội: Ngày làm việc đầu năm, dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ chùa - Ảnh 6.
Hà Nội: Ngày làm việc đầu năm, dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ chùa - Ảnh 7.

Năm nào cũng vậy, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày