Hà Nội: Cửa nhà dân tiếp giáp Điểm thi phải đóng cửa trong những ngày thi

Hiếu Nguyễn, Theo Giáo dục Thời đại 11:51 24/06/2018

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia tại các điểm thi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), ông Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã yêu cầu những nhà dân trên địa bàn tiếp giáp với trường sử dụng làm điểm thi phải đóng cửa tiếp giáp trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Hà Nội: Cửa nhà dân tiếp giáp Điểm thi phải đóng cửa trong những ngày thi - Ảnh 1.

Ông Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm trao đổi khi kiểm tra thi THPT quốc gia.

Đây là một trong nhiều yêu cầu về an ninh, cơ sở vật chất trường thi được Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia quận quán triệt tới các điểm thi.

Theo ông Đinh Hồng Phong, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 3 điểm thi. Quận đã có những chỉ đạo sát sao, cụ thể về giao thông, điện nước, y tế, phòng cháy chữa cháy… trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Hà Nội: Cửa nhà dân tiếp giáp Điểm thi phải đóng cửa trong những ngày thi - Ảnh 2.

Kiểm tra máy phát điện dự phòng tại điểm thi sáng 24/6

Theo đó, phân luồng giao thông từ xa cũng như trước cổng trường thi, đảm bảo không để xảy ra ách tắc trong những ngày thi; giao Xí nghiệp môi trường đô thị làm nhiệm vụ vệ sinh trước cổng trường thi. Về điện và phòng cháy chữa cháy, ông Phong đề nghị các điểm thi phải kiểm tra và có biên bản nghiêm túc.

Hà Nội: Cửa nhà dân tiếp giáp Điểm thi phải đóng cửa trong những ngày thi - Ảnh 3.

Giám thị kiểm tra phòng thi sáng 24/6

Bên cạnh đó, đặc biệt lưu ý không để người không có nhiệm vụ đi lại trong khu vực thi; đảm bảo yêu cầu phòng thi đủ bàn ghế, ánh sáng, quạt mát; giám thị phổ biến kĩ những vật dụng thí sinh không được mang vào phòng thi…

Trưởng điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), bà Phạm Thanh Vân – Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long – cho biết mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Điểm thi có 23 phòng thi và không có thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên dự thi tại đây.