Hà Nội: Cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh bầm tím tay học sinh vì không học bài

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 09:13 26/04/2017

Không học bài, một học sinh lớp 5 trường trường Tiểu học Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh bầm tím tay.

Chiều 25/4, mạng xã hội xôn xao sự việc được cho là cô giáo đánh học sinh bầm tím tay. Tài khoản N.M.T. đăng tải thông tin với nội dung: "Đây là ảnh chính tay em chụp từ nạn nhân là cháu gái em. Cháu em năm nay học lớp 5 - Trường tiểu học Mễ Trì. Chỉ vì cháu không làm đủ bài tập mà cô giáo chủ nhiệm lỡ tay đánh cháu như vậy. Ngoài việc đánh vào người, cô còn thẳng tay dùng thước vụt vào đầu cháu nữa. Không chỉ đánh cháu, cô còn thường xuyên có hành động với các bạn khác trong lớp".

Hà Nội: Cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh bầm tím tay học sinh vì không học bài - Ảnh 1.

Thông tin học sinh lớp 5 bị cô giáo đánh bầm tím tay xôn xao mạng xã hội.

Xác nhận thông tin với chúng tôi, anh T. cho biết, đây là câu chuyện của cháu ruột anh. Bé Y. đang học tại trường Tiểu học Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo anh T., việc chia sẻ thông tin lên mạng xã hội với mong muốn mọi người cùng nhìn nhận sự việc dưới góc độ nhân văn. Qua đây anh mong muốn người trong cuộc đang làm giáo dục hãy nhìn nhận lại phương pháp dạy học sinh.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Minh Tiệp, Hiệu trưởng trường Tiểu học Mễ Trì, xác nhận trong buổi học ngày 21/4, em N.B.Y. học sinh lớp 5C của trường bị cô T. - Giáo viên chủ nhiệm dùng thước đánh vào tay.

Hà Nội: Cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh bầm tím tay học sinh vì không học bài - Ảnh 2.

Cánh tay học sinh bầm tím. Ảnh: Facebook

Theo ông Tiệp: "Trong báo cáo với nhà trường, cô T. cho biết, khi kiểm tra bài tập của em Y, em này chưa làm bài tập về nhà nhưng khi giáo viên hỏi lại nói là làm rồi. Sau đó, em mới nhận lỗi là mình chưa làm. Quá tức giận, giáo viên đã dùng thước đánh vào tay em. Sự việc vừa xảy ra, cô giáo cũng đã làm báo cáo gửi ban giám hiệu nhà trường và nhận ra hành động của mình như thế là sai".

Hiệu trưởng trường Tiểu học Mễ Trì cho biết, để ổn định tâm lý học sinh, ngay hôm sau (22/4) cô T. cùng với ban giám hiệu đã có cuộc gặp gỡ với gia đình học sinh. Tại buổi gặp, giáo viên này đã chủ động xin lỗi gia đình và nhận được sự cảm thông. Hiện tại, học sinh cũng đã ổn định tâm lý và đi học bình thường.

Hà Nội: Cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh bầm tím tay học sinh vì không học bài - Ảnh 3.

Trường Tiểu học Mễ Trì nơi xảy ra sự việc

"Sáng 25/4, trường chúng tôi cũng đã họp hội đồng kỷ luật và để các thành viên đóng góp ý kiến. Tuy nhiên, nhận thấy hành động của giáo viên là chưa đúng nhưng giáo viên cũng đã biết nhận lỗi nên tạm thời chúng tôi chưa đưa ra hình thức kỷ luật. Ngay sau đây tôi cũng sẽ làm báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT", ông Tiệp thông tin.

Về thông tin phản ánh, ngoài trường hợp cháu Y., còn một số học sinh khác cũng bị cô giáo Trâm có hành vi tương tự, ông Tiệp nói: "Bản thân tôi mới tiếp quản trường từ tháng 8/2016 nên không biết những chuyện trước đây. Còn từ khi tôi nhận nhiệm vụ ở trường này, chưa thấy phụ huynh nào phản ánh".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày