Hà Nội chính thức đón đợt gió lạnh đầu mùa, người dân mặc áo ấm xuống đường trong tiết trời se lạnh

Tùng - Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 15:14 15/10/2019

Đợt gió lạnh tràn xuống khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm nhanh, chỉ còn 21-23 độ C. Buổi sáng giữa tiết trời se lạnh đậm chất mùa thu, rất nhiều người dân Thủ đô đã bắt đầu mặc áo ấm để ra đường.

Không còn là những đợt không khí lạnh ở mức độ yếu tràn xuống như những ngày trước, hôm nay 15/10, người dân Hà Nội đã chính thức cảm nhận được cái se lạnh đầu mùa khi nền nhiệt giảm nhanh chỉ còn khoảng 21-23 độ C.

Vào buổi sáng sớm thời tiết se lạnh càng được cảm nhận rõ rệt. Tại Hồ Gươm, người dân sinh sống lân cận quanh đây khi dậy sớm tập thể dục đã phải mặc áo khoác, áo dài tay. Những cô bé, cậu bé đến trường cũng được ba mẹ mặc cho ấm hơn mọi ngày.

Clip: Người Hà Nội mặc áo ấm xuống phố trong cái se lạnh đầu mùa: Thực hiện: Kingpro

Không khí se lạnh, man mát được xem như "đặc sản" của mùa thu Hà Nội khiến rất nhiều người thích thú. Không còn cái nắng như thiêu như đốt, không còn những buổi đi bộ nhễ nhại mồ hôi trên Bờ Hồ, thời tiết hôm nay đã thực sự dễ chịu, trở thành lý do cho rất nhiều cô gái xuống phố dạo chơi, mặc áo dài, ôm hoa cúc họa mi duyên dáng để chụp những bộ ảnh kỷ niệm.

Cái mát mẻ còn làm cho những món ăn ấm nóng của Thủ đô cũng được dịp đắt khách hơn. Quán bún riêu đầu ngõ ngày gió lạnh bỗng nhộn nhịp hẳn lên, ly cafe nóng cũng được nhiều người xuýt xoa hơn. Bằng tất cả các giác quan, người dân Hà Nội đang tận hưởng thời tiết dễ chịu nhất trong năm.

Hà Nội chính thức đón đợt gió lạnh đầu mùa, người dân mặc áo ấm xuống đường trong tiết trời se lạnh - Ảnh 2.

Từ sáng 15/10, người dân Hà Nội xuống đường đã mặc áo ấm

Hà Nội chính thức đón đợt gió lạnh đầu mùa, người dân mặc áo ấm xuống đường trong tiết trời se lạnh - Ảnh 3.

Những em nhỏ được người lớn trang bị đủ quần áo ấm để bảo vệ sức khỏe

Ngày đẹp trời, các cô gái tranh thủ xuống đường dạo chơi, chụp ảnh.

Những món ăn ấm nóng được dịp đắt khách hơn thường ngày.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều qua 14/10, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa rào do ảnh hưởng của không khí lạnh. Vào ngày 15/10, trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm khiến cho nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C, ở các khu vực vùng núi có nơi 17-19 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội sáng 15/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời đã chuyển lạnh với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 21-23 độ C. Dự báo trong ngày hôm nay, tại một số khu vực ở Hà Nội sẽ có mưa rào và giông vài nơi, nền nhiệt ban ngày dao động từ 27-29 độ C.

Với việc thời tiết chuyển lạnh, ngay từ sáng sớm, người dân ra đường với những chiếc áo khoác, áo ấm dày để đảm bảo sức khoẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày