Hà Nội chiều tối ngày cuối năm: Người hoá vàng tất niên, nhà chằng buộc hành lý trên xe máy hối hả về quê

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 21:07 04/02/2019

Ít giờ trước thời khắc chuyển giao sang năm mới Kỷ Hợi, người dân Thủ đô tất bật hoá vàng tất niên, mua sắm những cây quất, cành đào cuối cùng cho được giá. Trong khi đó, nhiều gia đình thời điểm này mới bắt đầu mang hành lý trở về quê hương.

Hà Nội chiều tối ngày cuối năm: Người hoá vàng tất niên, nhà chằng buộc hành lý trên xe máy hối hả về quê - Ảnh 1.

Cuối giờ chiều ngày 30 Tết, nhiều người vội vã gói ghém đồ đạc để trở về quê nhà, tạm biệt Thủ đô Hà Nội sau 1 năm dài làm việc.

Hà Nội chiều tối ngày cuối năm: Người hoá vàng tất niên, nhà chằng buộc hành lý trên xe máy hối hả về quê - Ảnh 2.

Phía sau xe, ai nấy đều chằng buộc hành lý

Hà Nội chiều tối ngày cuối năm: Người hoá vàng tất niên, nhà chằng buộc hành lý trên xe máy hối hả về quê - Ảnh 3.

Cũng trong thời điểm này, nhiều gia đình hóa vàng tất niên trước bữa cơm cuối cùng của năm.

Hà Nội chiều tối ngày cuối năm: Người hoá vàng tất niên, nhà chằng buộc hành lý trên xe máy hối hả về quê - Ảnh 4.

Nhiều người do bận công việc và cũng để chờ khi đào quất hạ giá mới tranh thủ ra để sắm cho mình chậu cây chơi Tết.

Mua quất, đào chiều cuối năm dù không còn nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên lại được giá rẻ

Hà Nội chiều tối ngày cuối năm: Người hoá vàng tất niên, nhà chằng buộc hành lý trên xe máy hối hả về quê - Ảnh 6.

Những gian hàng bán chậu cũng tất bật chiều 30 Tết

Hà Nội chiều tối ngày cuối năm: Người hoá vàng tất niên, nhà chằng buộc hành lý trên xe máy hối hả về quê - Ảnh 7.

Đôi vợ chồng bán gà trở về nhà sau khi xong việc ở chợ, cô bán hàng thảm cũng thu gom hết số hàng còn lại trở về nhà.

Hà Nội chiều tối ngày cuối năm: Người hoá vàng tất niên, nhà chằng buộc hành lý trên xe máy hối hả về quê - Ảnh 8.

Những tiểu thương này cố bán nốt hàng hoá chiều 30 tết

Hà Nội chiều tối ngày cuối năm: Người hoá vàng tất niên, nhà chằng buộc hành lý trên xe máy hối hả về quê - Ảnh 9.

Đến chiều tối trước giao thừa, các tiểu thương mới hối hả về nhà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày