Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng nội thất ô tô lúc nửa đêm, nhiều tài xế lái xe sang tháo chạy

Ngọc Thắng - Phương Thảo, Theo Tổ Quốc 22:59 26/11/2018

Một xưởng kinh doanh nội thất ô tô bất ngờ phát hỏa, ngọn lửa sau đó bùng cháy dữ dội. Lực lượng chức năng ngay sau đó được huy động đến hiện trường để chữa cháy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 26/11, tại một khu xưởng nội thất và sửa chữa ô tô trong khu Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội).

Vụ cháy bùng phát tại một gara ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh cắt từ clip

Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng nội thất ô tô lúc nửa đêm, nhiều tài xế lái xe sang tháo chạy. Thực hiện: Phương Thảo.

Toàn bộ khu nhà xưởng nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm

Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng nội thất ô tô lúc nửa đêm, nhiều tài xế lái xe sang tháo chạy - Ảnh 4.

Một số ô tô bị cháy, lực lượng PCCC đang phải tích cực phun nước dập lửa

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên họ phát hiện ngọn lửa phát ra từ ngôi nhà xưởng này, sau đó lan rộng và bùng phát dữ dội. Người dân ngay sau đó đã thông báo cơ quan chức năng.

Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng nội thất ô tô lúc nửa đêm, nhiều tài xế lái xe sang tháo chạy - Ảnh 5.

Nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường

Một số ô tô cũng được các tài xế nhanh chóng di chuyển khỏi hiện trường vụ cháy tránh bị ngọn lửa bén sang gây thiệt hại.

Nhận được tin báo, Đội PCCC số 3, công an thành phố Hà Nội đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Ghi nhận của chúng tôi đến 22h45 ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong gara có nhiều xe ô tô, rất may đã được đưa ra ngoài an toàn, chỉ một vài chiếc xe bị hư hỏng nhẹ.

Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng nội thất ô tô lúc nửa đêm, nhiều tài xế lái xe sang tháo chạy - Ảnh 7.

Có mặt tại hiện trường, ông Lai Mạnh Tiến, Chủ tịch UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, cho biết sau khi nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra, cán bộ UBND phường Trung Hòa đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế ngọn lửa, phân luồng giao thông phục vụ công tác chữa cháy, bảo vệ hiện trường. 

Đến gần 23 giờ ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Theo ghi nhận ban đầu thì vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.