Hà Nội: Bé trai rơi từ tầng 7 chung cư xuống đất, nằm bất động

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 12:11 15/11/2018

Nguyên nhân được cho là do khi cháu bé thức dậy không thấy người lớn ở nhà nên tự ý trèo ra lan can rồi rơi xuống.

Khoảng hơn 7h sáng 15/11, người dân cạnh tòa nhà chung cư N03 (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) bị một phen kinh hoàng khi phát hiện một bé trai rơi từ tầng 7 tòa nhà xuống đất.

Hà Nội: Bé trai rơi từ tầng 7 chung cư xuống đất, nằm bất động - Ảnh 1.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, cháu bé rơi xuống gây ra một tiếng động rất lớn khiến mọi người giật mình. Khi chạy lại thì cháu bé đã bị thương tích nặng, gãy tay chân và nằm bất động. "Cháu bé nằm im, không khóc cũng không cựa quậy được", một nhân chứng nói.

Một số người sống cùng tòa nhà cho biết cháu bé mới 5 tuổi, ở cùng với ông nội và anh trai trên căn hộ tầng 7. Sau khi sự việc xảy ra ít phút thì ông nội cháu đã về và cùng mọi người đưa cháu đi cấp cứu.

Hà Nội: Bé trai rơi từ tầng 7 chung cư xuống đất, nằm bất động - Ảnh 2.

Công an khu vực có mặt cùng với hàng rào để bảo vệ hiện trường.

Theo một số người, nguyên nhân là do sáng nay khi cháu chưa ngủ dậy thì ông nội đã tranh thủ đưa anh trai đi học, có thể lúc dậy không thấy ai nên cháu đã tự ý leo ra lan can rồi rơi xuống đất.

Tại hiện trường, nhiều người vẫn tỏ ra thương cảm và xôn xao, công an khu vực đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo phường Dịch Vọng cho biết đã nắm thông tin và đang tiến hành điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày