Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh

Team ĐS - Ảnh: Team ĐH, Theo Trí Thức Trẻ 13:46 25/06/2018

Môn thi thứ 2 của kỳ thi THPT quốc gia là Toán. Từ 14h20, các điểm thi trên cả nước bắt đầu phát đề.

Chiều nay, 25/6, các thí sinh của kỳ thi THPT quốc gia 2018 tiếp tục bước vào môn thi thứ 2 - Toán. Ở các điểm thi Hà Nội, nhiều thí sinh và phụ huynh đã có mặt từ rất sớm. Cơn mưa đến bất ngờ khiến phụ huynh và các học sinh khá lúng túng. Ngay lập tức, các tình nguyện viên đã có mặt để giúp đỡ các thí sinh. Mưa cũng khiến cho một số phụ huynh vất vả hơn trong lúc đợi con hoàn thành bài thi.

Sau 90 phút làm bài trắc nghiệm môn Toán, Phan Đình Phùng là điểm thi có thí sinh ra sớm nhất. Nữ sinh nhận xét đề Toán khá khó.

Hà Nội

Phan Đình Phùng

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 1.

Thí sinh nhận xét đề Toán khó.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 2.

Dù nhận xét đề khó nhưng thí sinh vẫn rất rạng rỡ.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 3.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 4.

Đầu giờ chiều, thời tiết lúc nắng, lúc mưa gây khó khăn cho các sĩ tử.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 5.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 6.

Các tình nguyện viên cũng vất vả hơn.

Amsterdam

Thí sinh Trần Thị Thái Hoà, học sinh chuyên ngữ, là người ra đầu tiên trong môn thi Toán tại điểm trường Ams. Nữ sinh lại nhận xét đề Toán không khó nhưng có thể giúp phân loại được học sinh.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 7.

Thái Hoà nhận xét đề phân loại được học sinh.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 8.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 9.

Các thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán sớm ở điểm trường Ams.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 10.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 11.

Trước đó, các phụ huynh đưa con đến điểm trường này thi đã gặp cơn mưa bất chợt.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 12.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 13.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 14.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 15.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 16.

Mưa đã khiến các sĩ tử vất vả hơn trong quá trình di chuyển đến điểm thi chiều 25/6.

Chu Văn An

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 17.

Sĩ tử mang ô đến trường thi.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 18.

Cơn mưa đến bất chợt khiến nhiều người lúng túng. Các tình nguyện viên đã có mặt kịp thời để giúp đỡ các thí sinh.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 19.

Các thí sinh tiến vào điểm thi trường Phan Đình Phùng để chuẩn bị cho môn thi thứ 2, Toán.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 20.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 21.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 22.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 23.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 24.

Mưa dù nhỏ nhưng cũng gây ra không ít khó khăn cho sĩ tử và bố mẹ đợi con đi thi.

Việt Đức

Thí sinh tại điểm trường Việt Đức nhận xét đề thi khá khó, bắt đầu từ câu 31 trở đi là có tính phân loại.

Đầu giờ chiều, các thí sinh đã vào phòng thi từ sớm, chỉ còn lác đác những thí sinh tới sau. Trời mưa nhỏ, các phụ huynh đều di chuyển tới địa điểm khác, chỉ còn lại một số ít đứng chờ ở cổng trường.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 25.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 26.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 27.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 28.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 29.

 Sài Gòn

Trần Đại Nghĩa

Thí sinh tại điểm thi Trần Đại Nghĩa khá vui vẻ, phấn chấn và có phần tự tin với phần làm bài của mình sau khi kết thúc 90 trắc nghiệm môn Toán.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 30.

Thí sinh ở điểm thi Trần Đại Nghĩa khá tự tin.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 31.

Một nụ hôn động viên tinh thần.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 32.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 33.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 34.

13h40 điểm thi trường Trần Đại Nghĩa kẹt xe vì lượng xe lưu thông từ Vincom trở ra. Các phụ huynh dừng xe trước cổng trường để chờ con em mình hoàn thành ca thi buổi chiều.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 35.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 36.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 37.

Lượng phương tiện lưu thông qua khu vực này đang khá đông đúc.

Trưng Vương

Điểm thi THPT Trưng Vương thí sinh cho biết đề không dễ. Chỉ có 25 câu đầu đơn giản còn 25 câu sau rất khó. Bạn Ngọc Anh (THPT Trưng Vương) cho biết mình làm được khoảng 70% câu hỏi của bài thi. Tuy nhiên cũng có nhiều thí sinh cho biết khá hài lòng với bài thi của mình.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 38.

Các thí sinh ra về sau ngày thi đầu tiên.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 39.

Một bạn nữ cười tươi và thở phào nhẹ nhõm.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 40.

Trao đổi với nhau về đề Toán năm nay.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 41.

Một số thí sinh phấn khích sau khi so đáp án với bạn bè.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 42.

Bạn Minh Trí, lớp 12CA2 trường THPT Trần Đại Nghĩa lại cho biết đề Toán khá dễ.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 43.

Một nữ thí sinh trường Quốc tế cười rạng rỡ với cô giáo trong trường sau khi hoàn thành bài thi chiều nay.

Trong khi đó, có một số thí sinh khá căng thẳng và mệt mỏi sau ngày thi đầu tiên.

Trước đó, các thí sinh đã có mặt để vào phòng thi lúc 14h. Đường xá thông thoáng không đông đúc hay kẹt xe. Thời tiết khá nắng nóng nên phụ huynh di chuyển vào vỉa hè có bóng râm để chờ con.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 45.

Trước đó khi gần đến giờ thi, các bạn vội vã vào điểm thi.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 46.

Một phụ huynh gửi lời chúc đến nam sĩ tử trước giờ thi môn Toán.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 47.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 48.

Các phụ huynh tập trung trước cổng trường trong lúc chờ con ra.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 49.

Khi hết giờ làm bài, nhiều phụ huynh sốt ruột liên tục nhìn vào trong sân trường.

Nguyễn Khuyến (Q.10)

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 50.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 51.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 52.

Nguyễn Thượng Hiền

Tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, các thí sinh khi ra về đều lắc đầu cười trừ vì đề được cho là quá khó.Hầu hết các thí sinh đều nhận định đề Toàn khó đạt điểm cao vì 2/3 câu hỏi nâng cao.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 53.

Các thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Toán ở điểm trường Nguyễn Thượng Hiền.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 54.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 55.

THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng)

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 56.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 57.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán: Người nhận xét khó, người nói phân loại được học sinh - Ảnh 58.