Hà Hồ: "Tôi sẽ mời luật sư để làm việc một lần cho xong tất cả mọi chuyện"

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 23/06/2018

“Thị phi cứ bám lấy tôi dù tôi luôn đẩy nó xa ra khỏi cuộc sống của mình. Thực sự nói không quan tâm thì không đúng, nhưng tôi nghĩ tôi nên xem lại sự im lặng của mình” - Hồ Ngọc Hà chia sẻ với chúng tôi trong cuộc trò chuyện trước đêm chung kết Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng - DIFF 2018.

Đây là chương trình hiếm hoi mà cô nhận lời tham dự ở thời điểm này.

Hà Hồ: Tôi sẽ mời luật sư để làm việc một lần cho xong tất cả mọi chuyện - Ảnh 1.

Không dễ để mời được Hồ Ngọc Hà tham gia một chương trình nào đó. Vậy đâu là lý do Hà nhận lời hát trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 vào 30/6 tới?

Thật ra đây là một trong những chương trình hiếm hoi thời điểm này tôi nhận lời. Bởi lẽ, là nghệ sĩ tôi cần có cảm xúc, diễn phải hào hứng và có sản phẩm thì mới vui. Còn nếu đang trong quá trình nhào nặn tác phẩm và kế hoạch thì thực sự tôi rất lười. Có lẽ đó cũng là cái “duyên” của tôi với chương trình Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018.

Hơn nữa, sân khấu chương trình cũng phải phù hợp thì diễn mới vui, giờ tôi cũng không ôm đồm, ham công tiếc việc như trước.

Hà sẽ đem tới cho khán giả ca khúc nào trong một chương trình đặc biệt như DIFF 2018?

Tôi khá hứng thú chờ đến ngày biểu diễn. Và lần này, tôi chọn bài hát khá gắn kết với Lễ hội pháo hoa quốc tế. Tôi hy vọng mọi người có thể hát chung cùng tôi bài Fireworks.

Là ngôi sao hàng đầu Vpop, mỗi lần bước lên sân khấu chắc chắn Hồ Ngọc Hà sẽ có những xúc cảm khác nhau, vậy lần này cảm xúc ấy là gì?

Nói thật tôi chưa bao giờ nghĩ mình là hàng thứ mấy trong Vpop, vì mỗi thời điểm mỗi một nghệ sĩ sẽ có những hoạt động khác nhau. Và với lễ hội pháo hoa này tôi khá hào hứng, vì tôi không hát bài của mình, mà là bài của mọi người. Và nó đúng tinh thần của một lễ hội đó là tưng bừng, vui tươi.

Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa giữa Mỹ và Ý sẽ là cuộc tranh ngôi vô địch vô tiền khoáng hậu bởi đây là 2 quốc gia hàng đầu về pháo hoa. Hà dự đoán đội nào sẽ đăng quang?

Cả hai nước tôi đều mê mệt, vì văn hoá, vì phồn thịnh, vì sự văn minh. Tôi tin đội Mỹ sẽ hoành tráng vì họ là một cường quốc, còn Ý sẽ rất thời trang và độc đáo. Tôi không thể chờ lâu hơn để chiêm ngưỡng sự đối đầu của hai nước này, và tôi nghĩ đội nào giành chiến thắng cũng hoàn toàn xứng đáng vì tôi yêu cả hai đội.

Mỗi lần xem bắn pháo hoa, người ta thường có những cảm xúc khác nhau. Hà thường nghĩ đến điều gì khi nhìn thấy những bông pháo hoa bung nở trên bầu trời?

Tôi nghĩ ai cũng sẽ trẻ lại và hào hứng mỗi khi xem pháo hoa. Vì khi ta ngước lên nhìn pháo hoa là luôn vươn tới những thứ đẹp đẽ, nghĩ về những điều hạnh phúc trong cuộc sống.

Hà Hồ: Tôi sẽ mời luật sư để làm việc một lần cho xong tất cả mọi chuyện - Ảnh 2.

Mỗi lần đến với Đà Nẵng, Hà thường đến những địa điểm nào, ăn những món gì?

Đà Nẵng là một trong những địa danh tôi lui tới nhiều nhất. Cảnh đẹp, biển đẹp, resort, khách sạn, đồ ăn, con người… cái gì cũng dễ chịu. Tôi thích tận hưởng những món ngon và yêu thích những nơi nghỉ ngơi sạch sẽ, thoáng mát, vì thế, tôi đến nhiều nơi khác nhau trong thành phố, nhưng không bao giờ quên cao lầu, mì quảng và cơm gà.

Hà có tìm thấy điểm gì tương đồng giữa người Quảng Bình quê bạn và người Đà Nẵng?

Sự tương đồng đó chính là con người đơn giản và mặn mà như những bãi biển thơ mộng và xanh biếc ở dải đất của miền Trung này.

Là một ngôi sao lớn của Vpop cũng đồng nghĩa với việc thường xuyên phải đối mặt với thị phi. Làm thế nào để Hà vượt qua những thị phi ấy và vẫn luôn tươi trẻ, xinh đẹp?

Tôi nghĩ có lẽ thị phi cứ bám lấy tôi dù tôi luôn muốn đẩy nó ra xa khỏi cuộc sống của mình. Nếu nói tôi không quan tâm đến thị phi thì không đúng, dù tôi thường im lặng. Tuy nhiên, đã đến lúc tôi phải xem lại sự “im lặng” của mình, vì càng im lặng thì những sự vẽ vời về tôi qua những tin đồn lại càng đi quá đà, bởi những kẻ chuyên đi nói xấu và muốn chôn vùi người khác bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.

Một xã hội văn minh là một xã hội thượng tôn pháp luật, và tôi vẫn tin vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Vì thế, chắc chắn tôi sẽ nhờ đến luật pháp để xử lý những kẻ xấu ấy. Trong nhiều năm qua, tôi tỏ ra phớt lờ mọi chuyện, nhưng như thế không có nghĩa là tôi không biết gì. Tôi sẽ thu thập đủ bằng chứng diễn ra trong suốt thời gian qua, sau đó sẽ mời luật sư để làm việc một lần cho xong tất cả mọi chuyện. Tôi muốn những kẻ hãm hại tôi phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, và đó cũng là câu trả lời cho những thắc mắc của mọi người về tôi, để không cho rằng tôi là “kẻ này, kẻ kia” nữa. Khi mọi thứ được pháp luật phân xử, trắng đen sẽ rõ ràng.

Cảm ơn Hồ Ngọc Hà về buổi trò chuyện!