Hạ cây nêu ngày Tết, hai anh em ruột bị điện giật bỏng nặng

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 20:02 22/02/2018

Khi đang hạ cây nêu của gia đình, 2 anh em ruột Thái Minh Phương và Thái Minh Hiếu bị điện giật, bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 22/2, ông Nguyễn Văn An, Trưởng Công an xã Phú Phong, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai người đàn ông bị điện giật phải nhập viện khi hạ cây nêu Tết.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 22/2, hai anh em ruột là Thái Minh Phương và Thái Minh Hiếu (trú tại thôn 4, xã Phú Phong) tiến hành hạ cây nêu của gia đình, được dựng lên trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Hạ cây nêu ngày Tết, hai anh em ruột bị điện giật bỏng nặng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, trong quá trình hạ cây nêu, do cây nêu cao quá, mắc vào đường dây điện phía trên, làm rò rỉ điện khiến hai anh em bị điện giật.

Ngay sau vụ việc, người thân của hai nạn nhân đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê trong tình trạng bỏng, rách da phần chân. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên các nạn nhân đã được điều chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 8/2 (23 tháng Chạp), lúc đang dựng cây nêu và làm lễ tiễn ông Táo về trời, do bất cẩn để cây nêu chạm vào đường điện trung thế, anh Phạm Ngọc Q. (xóm Thanh Lan, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị điện giật tử vong tại chỗ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày