Gửi hồ sơ xin đi thi quốc tế, Lê Âu Ngân Anh "bẽ bàng" nhận kết quả không như mong đợi

Mr.X, Theo Helino 08:49 06/12/2018

Cục Nghệ thuật biểu diễn chưa đồng ý đơn xin phép của Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh về việc tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018.

Mới đây, công chúng xôn xao bàn tán thông tin Lê Âu Ngân Anh - người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Đại dương sẽ trở lại với một cuộc thi quốc tế sau 1 năm sóng gió. Cụ thể, phía Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) khẳng định đã nhận được hồ sơ xin cấp phép dự thi Miss Intercontinental 2018 - Hoa hậu Liên lục địa 2018 của người đẹp này vào ngày 4/12. Tuy nhiên, cơ quan này chưa thể đồng ý và sẽ sớm có văn bản trả lời.

Trước đó, trong văn bản 18/NTBD-QLBD ngày 11/01/2018 gửi đến đơn vị tổ chức Hoa hậu Đại dương, Cục NTBD yêu cầu huỷ kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Đây là lý do chính khiến cơ quan quản lý cân nhắc trong việc chấp nhận cho người đẹp Lê Âu Ngân Anh đại diện Việt Nam đi thi đấu ở đấu trường nhan sắc quốc tế, dù cô có được mời đích danh hay không? Ngay sau khi cô đăng quang, dư luận đã dậy sóng vì có nhiều dấu hiệu cô đã qua phẫu thuật thẩm mỹ sâu.

Gửi hồ sơ xin đi thi quốc tế, Lê Âu Ngân Anh bẽ bàng nhận kết quả không như mong đợi  - Ảnh 1.

Lê Âu Ngân Anh chưa được cấp phép dự thi quốc tế.

Nhan sắc của Ngân Anh lập tức trở thành chủ đề bàn tán với đôi môi sưng phù và gương mặt với những đường nét khá cứng. Một số hình ảnh quá khứ của Ngân Anh cũng lập tức bị dân mạng "đào lại". Trong đó, người đẹp sở hữu vẻ ngoài khác hẳn hiện tại. Trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, Ngân Anh gây sốc khi thẳng thắn thừa nhận từng thực hiện dao kéo vùng mũi nhưng đã rút sụn để tham gia Hoa hậu Đại dương. Trừ mũi, toàn bộ gương mặt của cô đều là tự nhiên.

Dù cơ quan quản lý có yêu cầu nhưng Công ty TNHH Võ Việt Chung International đã không thu hồi danh hiệu của Lê Âu Ngân Anh. Theo chia sẻ từ Bộ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, dù ra yêu cầu nhưng bộ này không thể can thiệp trực tiếp vào việc thu hồi danh hiệu của Lê Ngân Anh vì không có quy định nào cho phép. Việc thu hồi danh hiệu là quyền ở công ty tổ chức cuộc thi đó. Nhưng đối với các cơ quan nhà nước và công chúng, nhiều người đã không coi Lê Âu Ngân Anh là Hoa hậu Đại Dương từ lâu rồi. Nếu đơn vị tổ chức và cô Ngân Anh vẫn công nhận hoa hậu thì đó là việc của họ nhưng về mặt quản lý nhà nước, nếu tổ chức nào đó xin cho Ngân Anh đi thi hoa hậu quốc tế, chắc chắn cơ quan quản lý nhà nước sẽ không cấp phép.

Gửi hồ sơ xin đi thi quốc tế, Lê Âu Ngân Anh bẽ bàng nhận kết quả không như mong đợi  - Ảnh 2.

Gửi hồ sơ xin đi thi quốc tế, Lê Âu Ngân Anh bẽ bàng nhận kết quả không như mong đợi  - Ảnh 3.

Nhan sắc hiện tại và quá khứ của Ngân Anh có sự khác biệt rõ rệt.