Gõ búa để chữa bệnh cột sống, bác sĩ dạo vẫn đông khách nườm nượp

Hiền Phan, Theo Thời Đại 16:22 14/07/2017

Mặc dù đã gây ra nhiều tranh cãi nhưng thầy lang chữa bệnh cột sống bằng búa này vẫn có một lượng khách lớn ghé thăm.

Căn bệnh thoát vị đĩa đệm ngày một trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại. Thông thường, người ta phải tiến hành nhiều xét nghiệm mới có thể chẩn đoán được chính xác vị trí thoái hóa và có thể phải phẫu thuật mới khỏi. Tuy vậy, một thầy thuốc chuyên về nắn xương khớp tại Malaysia lại chỉ cần sử dụng búa để điều trị cho bệnh nhân.

Rất nhiều người tìm đến vị lang y này để được nắn xương bằng búa.

Gõ búa để chữa bệnh cột sống, bác sĩ dạo vẫn đông khách nườm nượp - Ảnh 2.

Cách chữa bệnh thủ công này đã bị các bác sĩ chuyên khoa phản đối kịch liệt.

Được biết, thầy lang Rosdi Hasan đã hành nghề nắn xương khớp tại Malaysia nhiều năm nay. Chính vì cách khám chữa bệnh kỳ lạ này mà ông trở nên rất nổi tiếng. Thầy lang Rosdi chỉ sử dụng các ngón tay để kiểm tra các khớp xương của người bệnh đã ở đúng vị trí chưa. Sau đó, ông dùng bút để đánh dấu lên lưng của họ. Cuối cùng, thầy lang sẽ lấy búa và một mẩu gỗ để gõ với một lực và góc độ tương ứng để nắn các khớp xương vào đúng vị trí.

Tuy vậy, cách chữa bệnh này khiến rất nhiều người sợ hãi vì chỉ sơ suất nhỏ là người bệnh cũng có thể tàn tật cả đời. Tuy vậy, thầy lang Rosdi khẳng định chưa bệnh nhân nào gặp nguy hiểm với phương pháp của ông. Rất nhiều bệnh nhân sau đó đã tìm đến để được thầy lang Rosdi chữa trị.

Mặc dù vậy, các bác sĩ chuyên khoa lại phản đối kịch liệt cách làm của thầy lang Rosdi. Họ cho rằng, chụp cộng hưởng từ hoặc X-quang mới có thể phát hiện chính xác khớp xương cần nắn và việc dùng búa điều trị là hoàn toàn phản khoa học bởi nó rất nguy hiểm.

(Nguồn: O.C)