Giúp người gặp nạn đi cấp cứu nhưng bị đánh chửi, nam thanh niên lấy xe tay ga của nạn nhân bán cho bõ tức

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 12:50 27/02/2018

Phát hiện nam thanh niên bị ngã xe trọng thương trên đường, Vinh vội gửi xe vào quán nhậu bên đường và đưa người gặp nạn đi cấp cứu nhưng bị nạn nhân chửi đánh. Bực tức, Vinh quay lại lấy xe máy tay ga của anh Bình mang bán cho bõ tức.

Ngày 27/2, Công an quận 2, TP.HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Triệu Hoàng Vinh (SN 1990, ngụ quận 2) cùng một số đồng phạm có liên quan về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 22/2, anh Nguyễn Công Bình (SN 1991, ngụ quận 1) điều khiển xe máy tay ga hiệu Honda Vision mang BKS: 63B4 – 438.45 lưu thông ở khu vực quận 2, TP.HCM.

Khi đang chạy trên đường Lương Định Của, phường Bình An, quận 2 thì bị mất lái té xuống đường và bị trọng thương. Lúc này, Vinh đi ngang qua thấy vội dừng lại và đỡ anh Bình dậy. Sau đó, Vinh dắt xe anh Bình gửi vào 1 quán nhậu bên đường rồi đưa anh Bình đi cấp cứu tại bệnh viện.

Giúp người gặp nạn đi cấp cứu nhưng bị đánh chửi, nam thanh niên lấy xe tay ga của nạn nhân bán cho bõ tức - Ảnh 1.

Hình minh hoạ.

Trong quá trình đưa nạn nhân đi cấp cứu thì anh Bình lại chửi bới và đánh Vinh. Trước thái độ của nạn nhân, nam thanh niên lên kế hoạch lấy xe anh Bình cho bõ tức. Sau đó, Vinh đến quán lấy xe rồi nhờ một số người bạn đem đi bán.

Rạng sáng 23/2, khi những người bạn của Vinh đang đẩy xe đến vòng xoay Phú Hữu, quận 9 thì bị tổ tuần tra công an phường phát hiện mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, công an xác định chiếc xe tay ga trên là của anh Bình mà Vinh lấy được. Công an đã tiến hành tạm giữ Vinh để điều tra làm rõ.