Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup "HongKong1 - Thằng điên" khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 09:51 16/12/2018

Bên cạnh đó, top 7 thí sinh tài năng của "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2018" đã lộ diện.

Tối 15/8, tập 12 "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2018" đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là đêm thi liveshow 5 chính thức công bố top 6 bước vào Bán kết và ngậm ngùi chia tay những thí sinh tiếp theo.

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 1.

Team Bảo Anh - Khắc Hưng

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 2.

Team Soobin - Vũ Cát Tường

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 3.

Team Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang

Phương Trúc học trò "Giang - Hồ" thể hiện bản mashup "HongKong1 - Thằng điên" phiên bản "The Voice Kids". Lần đầu tiên hai ca khúc hit tưởng chừng không liên quan nhưng lại hòa quyện ngọt ngào qua giọng hát của Phương Trúc.

Vì quá bối rối, HLV Soobin Hoàng Sơn chia sẻ mãi với câu nói "thật ra là, thật ra là..." khiến khán giả không nhịn được cười, sau đó lấy lại bình tĩnh anh cũng khen ngợi đây là một tiết mục rất hay. HLV Vũ Cát Tường cho biết Hồ Hoài Anh đã có chiến lược chọn bài hát rất hợp trend. HLV Hồ Hoài Anh cho biết Phương Trúc đã tập luyện rất nhiều vì dòng nhạc này cũng không phải sở trường của cô bé.

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 4.
Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 5.
Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 6.

Soobin bối rối 1 lúc trước tiết mục của Phương Trúc

Mở màn đêm thi là Thanh Hằng - học trò "Giang - Hồ" thể hiện ca khúc "Nổi lửa lên em". Cô bé tiếp tục khoe chất giọng thánh thót, ngọt ngào và khiến khán giả phải dành cho em một sự mến mộ.

HLV Bảo Anh dành cho cô bé hai chữ "tuyệt vời" và cho rằng HLV đã tìm được màu sắc rất phù hợp với cô bé, những đoạn giả thanh còn khiến Bảo Anh nổi cả da gà. HLV Khắc Hưng cho biết như đang xem một tiết mục của người lớn trong chương trình "Giai điệu tự hào", anh rất thích những ca khúc đi cùng năm tháng nhưng lại được phối mới lại, và đây cũng là ca khúc mẹ Khắc Hưng thường ru anh ngủ lúc nhỏ.

HLV Lưu Hương Giang chia sẻ nhạc đỏ rất phù hợp với chất giọng của cô bé và khuyên cô bé nên rèn luyện và đi đúng con đường HLV đã chọn.

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 7.

"Cậu bé dân ca" Minh Nhật thể hiện ca khúc "Bốn chữ lắm", đây có thể được cho là một màn lột xác ngoạn mục của Minh Nhật. HLV Hồ Hoài Anh vô cùng bất ngờ trước màn lột xác của Minh Nhật, anh khen ngợi cậu bé là một nghệ sĩ đa năng khi có thể biến hóa ở nhiều dòng nhạc.

HLV Lưu Hương Giang hào hứng đặt câu hỏi cho team "Sơn - Tường" rằng: "Hình như đội này ém hàng, giờ mới tung chiêu ra, sợ quá, choáng váng quá".

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 8.

Phạm Minh Ngọc team "Anh - Hưng" thể hiện ca khúc "Ba kể con nghe" được viết lời lại trên ca khúc "Ạnh kể em nghe". HLV Lưu Hương Giang hài hước cho biết lúc giới thiệu cứ tưởng là ca khúc "Ba kể con nghe" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhưng không phải. Lúc này HLV Khắc Hưng đã có một màn giải thích "rối não" khiến HLV Lưu Hương Giang phải nhăn mặt để kịp hiểu.

HLV Hồ Hoài Anh khen Minh Ngọc là "tiểu Diva" của chương trình năm nay khi luôn lựa chọn những ca khúc khoe giọng và khó hát, phải có nội lực rất tốt để có thể trình diễn được.

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 9.

Lý Nguyễn Gia Hân học trò "Giang Hồ thể hiện ca khúc "Lời con hứa". HLV Bảo Anh chia sẻ đây là tiết mục nghe rất dễ chịu, Gia Hân không cần xử lý gì nhiều nhưng vẫn rất tình cảm và đáng yêu. HLV Lưu Hương Giang cho biết Gia Hân hát hơn cả lúc tập và chúc mừng học trò có một tiết mục tròn trịa.

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 10.

Xuân Phương học trò "Sơn - Tường" thể hiện ca khúc "Phố cổ". HLV Lưu Hương Giang chia sẻ giọng hát của cô bé trái ngược lại phong cách "công chúa", đường hình và đường tiếng không liên quan đến nhau. Cô đồng tình với ý kiến của HLV Soobin Hoàng Sơn ở tập trước khi khen cô bé là một nhân tố đặc biệt. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng bản phối hay hơn cả bản gốc.

Soobin Hoàng Sơn cũng bất ngờ vì học trò tiếp thu quá nhanh, anh cũng rất tự hào khi đã đấu tranh để giữ Xuân Phương lại. HLV Vũ Cát Tường rất tự hào về một học trò có giọng hát rất tinh tế.

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 11.

Minh Chiến học trò "Sơn - Tường" thể hiện ca khúc "Chờ người nơi ấy". HLV Hồ Hoài Anh phấn khích khi cậu bé thể hiện rất tốt và dự đoán học trò nhí sẽ có con đường đi rất dài, anh còn gọi Minh Chiến là nhân tố rất quý của mùa giải năm nay. HLV Lưu Hương Giang chia sẻ cậu bé rất thông minh và cặp "Anh - Hưng" đang sở hữu một tài sản rất quý. HLV Bảo Anh chia sẻ đây là nhân vật đã nhận được rất nhiều lời mời đi diễn dù chưa ra khỏi cuộc thi.

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 12.

Văn Minh là học trò "Anh - Hưng" thể hiện ca khúc "1+1" của tác giả Lê Thiện Hiếu cùng sự hỗ trợ của rapper Đinh Tuấn Anh. Đúng như cái tên của mình, cậu bé thể hiện ca khúc vô cùng văn minh và chinh phục hoàn toàn người nghe. HLV Soobin Hoàng Sơn cho biết ca khúc này giúp cậu bé như "hổ thả vào rừng" rất máu lửa. HLV Khắc Hưng bày tỏ sự yêu thích trước học trò của mình.

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 13.

Hà Quỳnh Như là học trò "Giang - Hồ" thể hiện ca khúc "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm". HLV Vũ Cát Tường chia sẻ ca khúc rất phù hợp với giọng hát của bé, cô không quá bất ngờ vì tin rằng cô bé luôn làm được. HLV Lưu Hương Giang cho biết, cô bé luôn an toàn, chỉn chu và sự phá cách cũng khiến cô, chú phải suy nghĩ nhiều.

HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ, trước khi bước vào cuộc thi cô bé đã có một hình ảnh trong lòng khán giả, nếu làm khác đi cũng sẽ rất khó, hiện tại thì hình ảnh khác tròn trịa và trong tương lai sẽ cố gắng làm những điều mới mẻ.

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 14.

Đào Đình Anh Tuấn - học trò "Sơn - Tường" thể hiện ca khúc "Hồ trên núi". Cậu bé mang đến một không gian âm nhạc hiện đại pha trộn nhân gian vô cùng đặc sắc. Tuy thể hiện khá tròn trịa nhưng Anh Tuấn vẫn chưa hài lòng về phần trình diễn 100% vì hôm nay giọng của cậu bé hơi khàn. HLV Khắc Hưng cho rằng vì giọng khàn nên góp phần làm cho bài hát thêm màu sắc và hát với một tinh thần rất khác, mang một dấu ấn mới. HLV Bảo Anh khen cậu bé là một chiến binh "đáng gờm" so với các thí sinh còn lại.

HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ cách chuyển tông của cậu bé rất ăn tai và có một phong cách rất ngầu. HLV Vũ Cát Tường chia sẻ đây cũng là nhân tố mà bản thân cô đã đấu tranh với chú để giữ lại trong vòng Đối đầu, nữ ca sĩ còn chia sẻ: "Tuấn giống như là phiên bản nam của cô, thật sự rất nghệ sĩ, rất máu lửa và ngông ngông trên sân khấu, đó cũng là phong cách của cô".

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 15.

Các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả, top thí sinh an toàn bao gồm: Anh Tuấn, Quỳnh Như, Minh Chiến, Phương Trúc, Xuân Phương, Văn Minh. Và chương trình phải nói lời chia tay với Minh Nhật, Gia Hân, Thanh Hằng, Minh Ngọc.

Đặc biệt, chương trình cũng công bố thí sinh có lượt bình chọn trong vòng "chiếc vé may mắn" là thí sinh Anh Khôi học trò của "Anh - Hưng".

Giọng hát Việt nhí: Xuất hiện bản Mashup HongKong1 - Thằng điên khiến Soobin Hoàng Sơn bối rối - Ảnh 16.

Đêm bán kết "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2018" sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 22/12 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.