Giọng hát Việt nhí: "Thần đồng Bolero" Khánh An khiến các giám khảo tranh cãi nảy lửa về chuyện hát sao cho đúng

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 23:18 14/09/2019

HLV Dương Khắc Linh, Dương Cầm và Lưu Thiên Hương đã tranh cãi về Khánh An trong tập 9 "Giọng hát Việt nhí 2019".

Tối 14/9, tập 9 "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019" đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là đêm thi cuối cùng của vòng Thách đấu, các thí sinh còn lại cũng đã có những màn chiến đấu hấp dẫn, kịch tính khiến dàn HLV tranh cãi nảy lửa.

Mở màn là team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương với học trò bước ra sân khấu là Khánh An, team Hương Giang - Dương Cầm lựa chọn bé Chấn Quốc, team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh lựa chọn bé Quỳnh Anh.

Khánh An team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương được mệnh danh là "thần đồng Bolero" và cô bé có niềm đam mê với dòng nhạc bất hủ cho nên cặp HLV đã quyết định cho cô bé thể hiện ca khúc "Duyên phận" nhưng đã được viết lại lời cho phù hợp với lứa tuổi. Chấn Quốc team Hương Giang - Dương Cầm thể hiện ca khúc "Papa" - nhạc phẩm nổi tiếng gắn liền với Diva Hồng Nhung. Quỳnh Anh team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh thể điệu Dân ca quan họ Bắc Ninh qua bản mash-up "Còn duyên - Kiều".

Giọng hát Việt nhí: Thần đồng Bolero Khánh An khiến các giám khảo tranh cãi nảy lửa về chuyện hát sao cho đúng - Ảnh 1.

Dương Khắc Linh chia sẻ, bản phối ca khúc bé Chấn Quốc thể hiện rất hay, khiến người nghe phải nổi da gà, Quỳnh Anh lại có chất giọng mê hoặc và trình diễn xuất sắc, Khánh An hát ca khúc "Duyên phận" giữa nhạc và giọng chưa ăn nhau, hát hơi cao và chưa đủ ngọt. Lúc này Ali Hoàng Dương liền "bênh" học trò, hôm nay bé đã hát rất tốt, phù hợp với giọng hát: "Cách hát Bolero, em nghĩ có nhiều người sử dụng cách hát không quá vào nhạc, đôi khi nó lơi nhịp một xíu xong giật lại miễn sao đúng nhịp bài hát", HLV Lưu Thiên Hương cũng thẳng thắn hỏi: "Không hòa là hòa cái gì, nói xem nào, phân tích rõ nào".

Lúc này, HLV Dương Cầm đứng về phía Dương Khắc Linh: "Không hiểu sao tôi lại có sự đồng cảm với anh Dương Khắc Linh về phần trình diễn của Khánh An, con hát bài này chưa được tự nhiên cho lắm, chú đã rất trông đợi một cái gì đó phải ồ lên, hay lay động trái tim mình nhưng hôm nay chú chưa cảm nhận nhiều lắm". Trước sự phản ứng của hai đàn anh, Ali Hoàng Dương nhắn nhủ học trò, con hãy tin vào cách hát của mình, đủ để chạm vào trái tim của những người yêu Bolero.

Và kết quả, Khánh An nhận được 30%, Chấn Quốc nhận được 30%, Quỳnh Anh nhận được 40% số điểm từ Hội đồng chuyên môn. Và sau khi tổng kết cả hai số điểm từ Hội đồng chuyên môn và bình chọn từ khán giả tại trường quay thì Chấn Quốc team Hương Giang - Dương Cầm là thí sinh được bước tiếp với tổng số điểm cao nhất là 75.33%. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của team Hương Giang - Dương Cầm.

Giọng hát Việt nhí: Thần đồng Bolero Khánh An khiến các giám khảo tranh cãi nảy lửa về chuyện hát sao cho đúng - Ảnh 2.

Khánh An

Trong màn thách đấu của team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh với bé Đức Khôi bước ra sân khấu, team Hương Giang - Dương Cầm lựa chọn bé Bảo Hân, team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương lựa chọn bé Minh Tâm. Đức Khôi thể hiện ca khúc "Jealous". Bảo Hân thể hiện ca khúc "Bão", một nhạc phẩm nổi tiếng chất chứa nhiều cảm xúc. Minh Tâm thể hiện ca khúc "Quê hương tuổi thơ tôi".

Giọng hát Việt nhí: Thần đồng Bolero Khánh An khiến các giám khảo tranh cãi nảy lửa về chuyện hát sao cho đúng - Ảnh 3.

Lưu Thiên Hương chia sẻ, mỗi bé một màu hát rất hay, Đức Khôi hát rất hiện đại và văn minh, Bảo Hân lên cao rất dày và hát rất chắc chắn nhưng lại tập trung diễn quá nhiều nên bị chi phối, Minh Tâm thì quá hay và tuyệt vời, làm chủ từ đầu bài đến cuối bài. Dương Cầm lại có những ý kiến riêng về phần trình diễn của Minh Tâm, anh nói: "Đồng ý Minh Tâm hôm nay làm rất tròn trịa từ đầu đến cuối những đoạn lên cao xuống thâp nhưng mà chú đang cảm giác mình đang lạm dụng quá nhiều nốt cao, khi những tần số cao đó cứ phát ra liên tục người nghe cảm thấy khá căng thẳng. Chú biết con lên rất khỏe, rất tốt nhưng thỉnh thoảng mình đột phá lên thôi, đừng bung nhiều quá".

Lúc này Lưu Thiên Hương mới lên tiếng: "Chú không thể nói thế được, khi mà con lên những nốt cao tròn trịa với một em bé nhỏ như vậy thì chú phải khuyến khích con", Dương Cầm tiếp tục giữ vững quan điểm của mình khi bé lại sử dụng nốt cao nhiều quá, Lưu Thiên Hương lại giải thích: "Người ta đã viết nốt cao như thế rồi thì đương nhiên các con phải hát tới đó, Tâm còn lên được nữa, tôi đang tiết chế Tâm lại, một người nghệ sĩ bao giờ cũng qua chông gai, style của chú Cầm thế thôi, còn style của cô là không thích an toàn, phải bứt phá, giống như âm nhạc của cô Hương".

Đức Khôi nhận được 40%, Bảo Hân nhận được 30%, Minh Tâm nhận được 30% số điểm từ Hội đồng chuyên môn. Và sau khi tổng kết cả hai số điểm từ Hội đồng chuyên môn và bình chọn từ khán giả tại trường quay thì Minh Tâm team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương là thí sinh được bước tiếp với tổng số điểm cao nhất là 100.56%.

Giọng hát Việt nhí: Thần đồng Bolero Khánh An khiến các giám khảo tranh cãi nảy lửa về chuyện hát sao cho đúng - Ảnh 4.

Cuối cùng, mỗi đôi chỉ còn lại một thí sinh. Khánh Vy, Hồng Thuý và Trần Hiểu Minh cùng nhau bước ra sân khấu sẵn sàng chiến đấu. Hiểu Minh team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương thể hiện mash-up "Người ơi người ở đừng về - Hoa thơm bướm lượn". Hồng Thúy team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc "Giàn thiên lý đã xa". Khánh Vy team Hương Giang - Dương Cầm thể hiện mash-up "Nhà em ở lưng đồi - Đi học".

Hương Giang chia sẻ đây là màn thách đấu êm đềm nhất, cả ba con hát múa say sưa không hề tính toán gì cả, cô chỉ mong Khánh Vy cứ tươi cười như thế, và mong ba bé sẽ giữ được sự hồn nhiên như vậy. Dương Khắc Linh cho biết, Minh rất ngọt ngào, Khánh Vy rất tự tin và thử sức với bản phối rất tốt, Hồng Thúy có chất giọng khàn không đụng hàng và hát rất tình cảm. Hiểu Minh nhận được 60%, Hồng Thúy nhận được 20%, Khánh Vy nhận được 20% số điểm từ Hội đồng chuyên môn. Và sau khi tổng kết cả hai số điểm từ Hội đồng chuyên môn và bình chọn từ khán giả tại trường quay thì Khánh Vy team Hương Giang - Dương Cầm là thí sinh được bước tiếp với tổng số điểm cao nhất là 82.66%.

Giọng hát Việt nhí: Thần đồng Bolero Khánh An khiến các giám khảo tranh cãi nảy lửa về chuyện hát sao cho đúng - Ảnh 5.

Kết thúc vòng thi đấu đã chính thức lộ diện 7 bé bước vào vòng thi. Mỗi đội HLV sẽ có quyền cứu một bé bị loại trong đội để đi tiếp, Hội đồng chuyên môn sẽ chọn ra 3 bé ngẫu nhiên được yêu thích nhất đi tiếp vào vòng trong.

Team Hương Giang - Dương Cầm quyết định lựa chọn Bảo Hân, Team Lưu Thiên Hương Quyết định lựa chọn bé Hiểu Minh, team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh lựa chọn bé Đức Khôi đi tiếp vào vòng trong. Sau khi thảo luận Hội đồng chuyên môn quyết định lựa chọn ba bé Ngọc Nhi, Khánh An - "thần đồng Bolero", Quỳnh Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình.