Giới trẻ Việt sắp được uống trà sữa và chạm điện thoại để trả tiền?

Truật Xích, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/11/2017

Sẽ không còn cảnh mang ví dày cộp hay rất nhiều chiếc thẻ đi để mua sắm nữa.


Sáng ngày 6/11 vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn thanh toán điện tử VPEF, ông Thomas Ko, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Samsung Pay có kể một câu chuyện khá thú vị. Trước khi sang Việt Nam, con gái ông đã hỏi ông rằng “bố sẽ ăn phở chứ?”. Ông trả lời rằng điều đó là tất nhiên. Tuy vậy ông không muốn cầm theo ví khi đi ăn phở vì như vậy rất bất tiện. Thay vào đó, ông chỉ muốn cầm theo một chiếc điện thoại.

Hình tượng “ăn phở dùng điện thoại” ở Việt Nam là tương đối xa lạ nhưng lại không phải điều gì mới mẻ ở Hàn Quốc - nơi người dân đang dần từ bỏ tiền mặt và chuyển sang các hình thức thanh toán hiện đại khác, điển hình nhất là thanh toán bằng smartphone. Ứng dụng Samsung Pay tại đây cho phép người dân chạm điện thoại để thanh toán bất kỳ thứ gì trên đời, từ ăn sáng cho đến mua các đồ vật thiết yếu trong gia đình, thậm chí là cả ô tô.

Giới trẻ Việt sắp được uống trà sữa và chạm điện thoại để trả tiền? - Ảnh 1.

Mua sắm bằng điện thoại là chuyện bình thường ở Hàn Quốc

Dịch vụ thanh toán di động có rất nhiều ưu điểm, trong đó nổi bật nhất là sự an toàn. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán di động không lưu thông tin thẻ của người dùng lên hệ thống mà thay vào đó là một dãy số đã được mã hóa. Kể cả khi có bị hack, hacker cũng không thể lấy được thông tin của người dùng.

Giới trẻ Việt sắp được uống trà sữa và chạm điện thoại để trả tiền? - Ảnh 2.

Ông Thomas Ko tại Diễn đàn thanh toán điện tử VPEF 2017

Samsung Pay mới ra mắt ở Việt Nam vào tháng 9 vừa qua nhưng ngay lập tức đã tạo được sự chú ý. Theo ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Giám đốc ngành hàng thiết bị di động của Samsung tại Việt Nam, hiện tại có tới 100 nghìn khách hàng sử dụng Samsung Pay và 50 nghìn thẻ đăng ký lên dịch vụ này. Hiện tại có khoảng 1 triệu smartphone tại Việt Nam hỗ trợ Samsung Pay nhưng con số đó chắc chắn sẽ còn tăng lên trong tương lai vì sẽ áp dụng cho các dòng điện thoại thấp hơn (hiện tại mới chỉ áp dụng cho Galaxy A/S/Note. Đối tượng Samsung hướng đến đa số vẫn là thế hệ thiên niên kỷ, giới trẻ. Lý do chính là vì giới trẻ luôn sẵn sàng đón nhận công nghệ mới hơn lứa tuổi già hơn.

Vì thế, những dịch vụ đầu tiên có thể trải nghiệm thanh toán bằng điện thoại sẽ là rạp phim, cà phê.... Đây là những nơi mà giới trẻ thường hay lui tới nhất. Tất nhiên, khi nhắc đến xu hướng đồ uống hiện nay, chúng ta cũng không thể bỏ qua trà sữa. Mặc dù chưa có thông báo cụ thể nhưng rõ ràng, việc cho phép uống trà sữa trả tiền bằng điện thoại sẽ là động lực lớn cho Samsung Pay tăng độ phủ của mình tới giới trẻ.