Giới trẻ thích thú với “ngày hội du lịch Nhật Bản” ngay tại Việt Nam

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 01/03/2017

Hàng nghìn bạn trẻ đã có mặt tại “Ngày hội du lịch Nhật Bản” vừa mới tổ chức tại TTTM AEON MALL Long Biên (Hà Nội). Tại chương trình diễn ra trong ngày 25 và 26/2, rất nhiều chương trình hấp dẫn, ý nghĩa và thiết thực để giới trẻ khám phá đất nước xinh đẹp này.

Vừa qua, chương trình “Cùng khám phá du lịch Nhật Bản – Ngày hội Nhật Bản” được tổ chức. Sự kiện do Cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản cùng các cơ quan chức năng và hàng chục công ty lữ hành 2 nước. Đây là sự kiện thường niên của cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản nhằm giới thiệu, quảng bá đất nước mặt trời mọc xinh đẹp đến với toàn thể người dân Việt Nam.

Giới trẻ thích thú với “ngày hội du lịch Nhật Bản” ngay tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản cùng các đơn vị lữ hành 2 nước cắt băng khai mạc ngày hội.

Tại sự kiện, sau khi khai mạc, cắt băng khánh thành ngày hội, hàng nghìn bạn trẻ tại Hà Nội cũng đã có dịp để chiêm ngưỡng, tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực, đất nước con người Nhật Bản qua lời giới thiệu đến từ hơn 10 đơn vị lữ hành của 2 quốc gia. Đặc biệt, dịp này các đơn vị lữ hành cũng đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dịp này nhằm thu hút khách du lịch là giới trẻ có cơ hội đặt chân đến đất nước mặt trời mọc xinh đẹp.

Giới trẻ thích thú với “ngày hội du lịch Nhật Bản” ngay tại Việt Nam - Ảnh 2.

Nhiều game show mini tại ngày hội nhận được sự hưởng ứng của đông đảo giới trẻ.

Trong những năm qua, số lượng khách du lịch đến với đất nước Nhật Bản không ngừng tăng, đơn cử như trong năm 2015, số lượng khách đến Nhật Bản đạt 240.000 lượt, tăng 26% so với năm 2015, ước tính trong năm 2017 con số sẽ vượt xa năm 2016 bởi nhiều chính sách, ưu đãi được chính phủ Nhật Bản triển khai.

Trao đổi với PV tại ngày hội, bạn Nguyễn Quỳnh Trang (nhân viên văn phòng) vui vẻ nói: “Mỗi năm nước nhật đều tổ chức những hoạt động ý nghĩa nhằm giới thiệu thêm về đất nước , con người, văn hóa, ẩm thực đến người dân Việt Nam. Sau khi tham gia ngày hội dù chưa từng đặt chân đến Nhật nhưng chắc chắn trong năm nay sẽ nghiên cứu và đặt tour sang Nhật để trải nghiệm”.

Giới trẻ thích thú với “ngày hội du lịch Nhật Bản” ngay tại Việt Nam - Ảnh 3.

Rất nhiều bạn trẻ tìm hiểu được những tour ưng ý, hợp túi tiền tại ngày hội.

Trong khi đó, chị Phương Hoa (tư vấn BĐS) nói: “Dù mới đặt chân đến Nhật Bản 1 lần duy nhất tại Thủ đô Tokyo nhưng cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng cho mình từ con người, cảnh đẹp, ẩm thực. Hôm nay mình đến đây để nghiên cứu, tham khảo để sắp tới dịp hè sẽ sang Nhật du lịch cùng người thân”.

Giới trẻ thích thú với “ngày hội du lịch Nhật Bản” ngay tại Việt Nam - Ảnh 4.

Ngày hội đã giúp giới trẻ,giới văn phòng có được nhiều thông tin bổ ích về du lịch Nhật Bản.

Ngoài những chương trình, hoạt động ý nghĩa, các bạn trẻ đã được trải nghiệm và khám phá nhiều điều mới lạ về văn hóa và con người nơi đây qua các hoạt động như chơi trò chơi, đố vui về nước Nhật, các màn biểu diễn truyền thống như trà đạo, thư pháp, gặp gỡ nhân vật hoạt hình nổi tiếng Doraemon… và nhận nhiều phần quà hấp dẫn khi tham gia các hoạt động trong chương trình.

Giới trẻ thích thú với “ngày hội du lịch Nhật Bản” ngay tại Việt Nam - Ảnh 5.

Giới trẻ thích thú với “ngày hội du lịch Nhật Bản” ngay tại Việt Nam - Ảnh 6.

Những nhân vật hoạt hình nổi tiếng Doreamon bất ngờ xuất hiện trên sân khấu đã làm “náo loạn” ngày hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Hoài Chung – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết: “Trong sự phát triển của du lịch Việt Nam, chúng tôi luôn xác định thị trường du lịch Nhật Bản là một trong những thị trường trọng điểm. Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng là một trong những thị trường quan trọng của khách du lịch của Nhật Bản, lượng khách du lịch Nhật Bản đến với Việt Nam ngày càng tăng.Trong năm 2016 vừa qua, Việt Nam đã đón nhận 740.000 khách du lịch đến từ Nhật Bản, tăng 7,3% so với năm 2015. Khách du lịch Việt Nam đến nhật bản đạt 240.000 lượt, tăng 26% so với năm 2015. Theo thống kê của cơ quan du lịch Nhật Bản, khách du lịch Việt Nam tăng nhiều nhất, đạt khoảng 237.000 yên Nhật”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày