Giới trẻ Hàn Quốc xáo xào vì chia sẻ chân tình từ một nữ sinh: "Không make-up nên bị kỳ thị!"

Cô Kim, Theo Trí Thức Trẻ 18:21 31/03/2018

Liệu áp lực về chuyện son phấn ở chốn giảng đường là có thật? Ở một đất nước trọng hình thức như Hàn Quốc thì thực trạng nữ sinh lén lút make-up nào có xa lạ.

Đẹp là một lợi thế, đó là điều dĩ nhiên. Và nếu sinh ra ở Hàn Quốc, dường như bạn bắt buộc phải đẹp hoặc tìm đủ mọi cách để đẹp, cả nam lẫn nữ, nếu không muốn bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng giá trong đời.

Thế nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giới trẻ Hàn Quốc đã rất ý thức về chuyện chăm sóc và nâng cấp nhan sắc. Độ tuổi quá trẻ không phải là rào cản để giới nữ sinh tìm đến son phấn, và các nàng còn có cả những tuyệt kỹ để qua mặt phụ huynh. Thậm chí, có cả những chương trình tvshow với sự góp mặt của các ngôi sao nhằm khai thác đề tài hấp dẫn này.

Giới trẻ Hàn Quốc xáo xào vì chia sẻ chân tình từ một nữ sinh: Không make-up nên bị kỳ thị! - Ảnh 1.

Trong cặp đi học của giới nữ sinh Hàn luôn có mỹ phẩm, đó được xem là điều hiển nhiên.

Mới đây nhất, thực trạng này tiếp tục được đào bới khai thác bởi chia sẻ hết sức sốc từ một cô nữ sinh cấp 3 Hàn Quốc. Trên một diễn đàn dành cho học sinh, cô nàng lớp 10 này đặt tiêu đề cho bài viết là áp lực về chuyện make up: "Mình không trang điểm. Kem chống nắng của mình không làm trắng da và son dưỡng cũng chẳng có màu. Nhưng chẳng nhẽ chỉ vì để mặt mộc thế mà mọi người chẳng thèm nhìn vào mình? Năm trước mọi thứ vẫn ổn, nhưng từ khi vào cấp 3 thì có vẻ như chẳng ai còn ưa mình nữa. Mình tự hỏi liệu có phải vì mình không make-up chăng? Và mình cũng chẳng thể làm thế, mẹ mình nào có chịu."

Băn khoăn của cô bạn này rất rõ ràng: liệu có nên make-up và làm sao make-up để không bị phụ huynh phát hiện. Từ đây, một cuộc tranh luận đã nổ ra trong giới học đường Hàn Quốc. Và dưới đây là những bình luận được chú ý nhất, thể hiện bên dưới các hình ảnh minh họa về giới nữ sinh xứ kim chi.

Giới trẻ Hàn Quốc xáo xào vì chia sẻ chân tình từ một nữ sinh: Không make-up nên bị kỳ thị! - Ảnh 2.

1. "Mình không thể tin được là có nhiều bình luận đồng tình với cái kiểu kỳ thị bạn học chỉ vì không make-up. Chả nhẽ chúng ta là cái loại người đang biến cả xã hội này thành áp lực à."

Giới trẻ Hàn Quốc xáo xào vì chia sẻ chân tình từ một nữ sinh: Không make-up nên bị kỳ thị! - Ảnh 3.

2. "Cái gì thế này... Mới đầu tôi cứ tưởng bạn đang nói về áp lực tại công sở hay Đại học. Bạn mới chỉ là nữ sinh cấp 3 thôi mà. Có gì sai trái đâu với một cô nữ sinh không thèm động đến son phấn?"

Giới trẻ Hàn Quốc xáo xào vì chia sẻ chân tình từ một nữ sinh: Không make-up nên bị kỳ thị! - Ảnh 4.

3. "Trước khi bắt đầu làm quen với trang điểm thì mình cũng nghĩ thế đấy... Nhưng kể từ khi mình make-up cho đến giờ, thật tình là mình cũng không thích làm bạn với những cô nàng không-son-phấn. Đừng chê mình hư hỏng, đó đơn thuần là cảm xúc của mình thôi."

Giới trẻ Hàn Quốc xáo xào vì chia sẻ chân tình từ một nữ sinh: Không make-up nên bị kỳ thị! - Ảnh 5.

4. "Cái quái gì xảy ra ở đây vậy... Từ bao giờ mà không make-up đồng nghĩa với xấu và bẩn? Đầy người không son phấn mà vẫn sạch sẽ chán. Mình còn biết khối nàng mặt lúc nào cũng dày phấn mà tính tình khó ưa. Nói chung chẳng thể nào tin được là không make-up bị chê ngay là bẩn."

Giới trẻ Hàn Quốc xáo xào vì chia sẻ chân tình từ một nữ sinh: Không make-up nên bị kỳ thị! - Ảnh 6.

5. "Thành thật mà nói thì mình không thích chơi với cô nào không make-up. Nào có nhiều nhặn, chỉ cần tí phấn phủ và son môi là được mà. Mặt mũi trông sẽ rất ghê nếu không có trang điểm đó."

Giới trẻ Hàn Quốc xáo xào vì chia sẻ chân tình từ một nữ sinh: Không make-up nên bị kỳ thị! - Ảnh 7.

6. "Ôi trời, mình ngạc nhiên muốn chết đây này. Nghiêm túc chứ hả? Không muốn kết thân với bạn cùng lớp chỉ vì không trang điểm??? Chưa bao giờ nghĩ đến luôn đó. Mình đánh cả tấn phấn lên mặt nhưng vẫn chơi với mấy nàng chả thèm động đến mỹ phẩm bao giờ. Chúng mình đi chơi cùng nhau suốt và chưa từng có suy nghĩ như vậy mảy may xuất hiện. Vì sao make-up lại hệ trọng đến thế? Thế mà là bạn bè ư? Một vài người quá là tồi tệ mà. Thật quá đáng nếu hành xử như thế với bạn mình chỉ vì chuyện son phấn cỏn con. Đừng sống kiểu như thế nữa. Bạn bè không nên kỳ thị nhau chỉ vì ngoại hình."

Giới trẻ Hàn Quốc xáo xào vì chia sẻ chân tình từ một nữ sinh: Không make-up nên bị kỳ thị! - Ảnh 8.

7. "Vì sao ai nấy đều cuống cuồng make-up từ thời phổ thông? Như thế sẽ khiến làn da bị lão hóa sớm. Các bạn còn không biết cách để make-up cho đúng nữa là. Đám trẻ học sinh cứ quẩn quanh khắp nơi với màu kem nền sai bét và đủ loại son môi kỳ cục. Xin người, đừng làm thế vì làn da của chính mình. Nếu bắt đầu quá sớm thì bạn sẽ chẳng dừng lại được, vài năm nữa da dẻ cũng hỏng cả. Và cái chuyện gây áp lực với nhau nữa là sao... "

Giới trẻ Hàn Quốc xáo xào vì chia sẻ chân tình từ một nữ sinh: Không make-up nên bị kỳ thị! - Ảnh 9.

8. "Mình không ưa mấy nàng chẳng biết make-up. Mình chỉ muốn làm bạn với những người xinh đẹp, sự thật đấy."

Thăm dò ý kiến

Còn ý kiến của bạn về chuyện make-up chốn học đường?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nguồn: Koreaboo