Teen boys và những căn bệnh khó nói ở “cậu nhỏ”

Sức khỏe Đời sống, Theo 10:00 13/01/2010

Nấm bẹn, viêm đường tiết niệu, trầy xước và lở loét quy đầu.....luôn là những bệnh tật có thể gặp ở bất cứ "cậu nhỏ" của XY nào!<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'><img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

1. Em năm nay chỉ mới 16 tuổi nhưng không hiểu sao 2 tháng nay vùng bẹn của em có những đám da nổi lên thành các vòng màu hồng đỏ, ngứa ngáy. Em đã ra hiệu thuốc hỏi mua thuốc về bôi rùi nhưng ngứa vẫn hoàn ngứa. Em phải làm sao bây giờ ạ? Cứ tình hình này thì em chết mất (Phạm Quân, 16 tuổi).

Trả lời:


Chào Phạm Quân!

Không biết giờ này bệnh tình nơi vùng kín của em đã đỡ phần nào chưa? Nhưng vùng bẹn tự nhiên bị ngứa ngáy và nổi lên các vòng to nhỏ màu hồng hồng thì đó chính là dấu hiệu của bệnh hắc lào hay người ta còn gọi là nấm bẹn đấy em ạ. 

Bệnh cũng rất hay xảy ra với các teen, nhất là những bạn còn mèo lười trong việc chăm sóc cơ thể. Vì thế, bạn đừng quá bi quan và lo lắng nhé. Muốn tránh nấm bẹn, bạn hãy giữ "cậu nhỏ" luôn khô ráo, thoáng mát bằng việc mặc quần áo khô thoáng, sạch sẽ, chất liệu nhẹ nhàng, thấm hút mồ hôi nhé.



Ngoài ra, khi bị nấm bẹn bạn cũng nên bôi những loại thuốc mỡ như clotrimazole, miconazole để làm dịu cơn ngứa và khắc phục nốt hắc lào. Nếu bệnh vẫn không thuyên giảm khi dùng thuốc thì bạn nhất thiết phải đi khám da liễu nhé. 

2. Trong một lần quá gần gũi với bạn gái, hai bọn em đã đi quá giới hạn mà không dùng bao cao su bảo vệ. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau đó, em cảm thấy "cậu nhỏ" rất ngứa ngáy. Em càng lo lắng hơn khi em đi tiểu còn thấy khá buốt nữa. Hiện giờ em rất lo lắng nhưng rất ngại phải đi khám nam khoa? Em đang bị sao thế? (Văn Tùng, 19 tuổi)

Trả lời:


Chào bạn!

Trước hết cần phải nói với bạn rằng, bạn đừng quá lo lắng nhé bởi vì bạn đang chỉ bị viêm đường tiết niệu thôi bạn ạ. Đây là bệnh khá phổ biến ở các XY khi XXX không có biện pháp bảo vệ đấy. Khi ấy các vi khuẩn lây qua đường XXX sẽ khiến bạn phải sở hữu những triệu chứng khó chịu trên.

Điều quan trọng lúc này là bạn hãy đi khám nam khoa sớm để phát hiện chính xác bệnh có phải là viêm tiết niệu hay không. Bởi vì bệnh này nếu được phát hiện và điều trị sớm sẽ chữa khỏi khá nhanh và dễ dàng.


Cũng xin nhắc bạn một điều nhỏ thôi nhưng vô cùng quan trọng là khi bị viêm đường tiết niệu, bạn nên tránh XXX hoặc dùng bao cao su để bảo vệ cả hai vì bệnh này dễ gây biến chứng khi chưa khỏi hẳn. 

3. Phải đính chính trước là tớ đang trong độ tuổi dậy thì và chưa XXX lần nào. Tuy nhiên không hiểu có phải do thường thủ dâm quá mạnh không mà ở hãm quy đầu, rãnh quy đầu, da quy đầu của tớ rất hay bị trầy xước da và có một vài vết lở loét. Tớ đã bị nhức nhối, khó chịu đến phát sưng cả hạch ở cổ, nên đã tự ý mua thuốc bôi rùi. Bệnh có vẻ cũng giảm chút nhưng tớ vẫn lo lắm (Một bạn trai giấu tên).

Trả lời:


Chào bạn!

Theo như những gì bạn kể thì rất có thể bạn đã bị lở loét cậu nhỏ do thủ dâm quá đà rùi đấy. Nếu thủ dâm quá mạnh hoặc thủ dâm bằng những dụng cụ cứng sẽ gây nên lực ma sát, khiến cậu nhỏ bị trầy xước da và lở loét.


Hành động khôn ngoan nhất lúc này của bạn là nên từ bỏ thủ dâm sớm. Ngoài ra những vết trầy xước, lở loét ở cậu nhỏ không thể coi thường được mà bạn nên đi khám da liễu hoặc nam khoa sớm để được bác sỹ khám, xét nghiệm chẩn đoán và có kế hoạch điều trị.

Bởi vì chỉ thầy thuốc chuyên khoa mới có thể phân biệt và chẩn đoán chính xác được những vết trầy xước và lở loét kia là do đâu. Tuyệt đối bạn không được tự ý chẩn đoán bệnh và điều trị bằng thuốc đâu nhé.