Nhỏ to tất tần tật kiến thức về huyết trắng

Linh Ji - Theo PLXH, Theo 00:00 30/07/2011

Nhiều XX vẫn còn ngờ nghệch về cô bạn quen thuộc này lắm đấy!

Huyết trắng - Ấy là gì thế nhỉ?

Khi dậy thì, các XX sẽ nhận thấy sự xuất hiện của huyết trắng (khí hư) chẳng dễ chịu tẹo nào vì mỗi lần ló mặt, nó sẽ kéo theo “xác ướp” của tế bào âm đạo, chất nhầy từ tử cung, môi lớn, môi nhỏ, niệu đạo tiết ra... tạo thành một hỗn hợp dinh dính giống lòng trắng trứng gà. Sự đổ bộ của cô nàng này chính là sms mà cơ thể gửi cho ấy để thông báo sự ghé thăm của cô nàng nguyệt san sau khoảng 14 ngày đấy!

Khí hư không phải là khí-không-ngoan đâu!

Các XX đừng vôi ghét bỏ cô nàng vội nhé vì huyết trắng chính là nữ chiến binh bảo vệ ấy í! Vào ngày cô nàng nguyệt san đỏng đảnh ghé thăm, khu vực cấm cung sẽ gửi thư khẩn cho nàng chiến binh này bằng cách tăng lượng estrogen và progesterone lên. Hàm lượng các nội tiết tố này càng nhiều thì binh đoàn chiến binh phải có mặt trình diện càng lớn. Khi 2 chất này tăng đến đỉnh điểm vào những ngày trứng rụng thì cấm cung của ấy sẽ như đang có trời nồm vậy, vô cùng là ẩm ướt. Tuy nhiên, nếu không có sự trợ giúp của các lactobacilli trong huyết trắng mà môi trường âm đạo của XX mới giữ được sự ổn định, ngăn cản sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh.

Khi các “nữ chiến binh” trở thành “thương binh”

Tuy dũng mãnh và can trường nhưng khi bị lũ địch quá mạnh như nấm gardnerella, candida cùng trichomonas tấn xông dồn dập, các nữ chiến binh cũng bị đánh tơi tả, dẫn đến việc viêm nhiễm vùng kín. Vậy thì chúng là ai thế?

Đầu tiên là gã gardnerella được xuất thân từ việc sử dụng kháng sinh quá nhiều hay bị stress đấy! Chính hắn sẽ biến huyết trắng thành... xám, sệt và tanh tanh như cá ươn cơ.

Còn tên nấm candida thì tung hoành khi ấy lỡ diện một chiếc quần chíp quá chật, lạm dụng thuốc kháng sinh hay cũng có thể do sự mất cân bằng môi trường acid. Tên nấm đáng ghét này là thủ phạm khiến đội quân chiến binh trở nên đông đặc và cứng lại, tuy không có mùi nhưng gây ngứa ngáy và viêm nhiễm.

Trichomonas thì lại là loại động vật nguyên sinh lây lan qua QHTD hoặc cũng có thể do ấy dùng chung quần áo, khăn lau... với người có bệnh thế là kết quả chúng mình sẽ dễ dàng bị viêm, ngứa vùng âm đạo, đau bụng, huyết trắng thì có mùi hôi và màu vàng xanh, thậm chí có cả bọt nữa.

Cứu nguy cho nữ chiến binh dũng cảm của chúng ta nào.

Để hỗ trợ các nữ chiến binh hoàn thành tốt nhiệm vụ, đầu tiên các ấy cần chú ý vệ sinh sạch sẽ khu vực cấm cung nhé! Tuy nhiên, XX chú ý đừng nên rửa quá sâu bên trong hay dùng xà phòng diệt khuẩn nha vì việc đó có thể làm thay đổi tính acid của môi trường vùng kín. Thông thường, độ pH ở khu vực này chỉ từ 3,3 - 3,5 thôi, khi tính acid dâng cao sẽ khiến các vi khuẩn gây hại không phát triển được. Vậy nên tốt nhất, các ấy chỉ nên dùng dung dịch vệ sinh cho phái nữ thui nghen.

Bật mí cho các ấy nhé, lá trầu không chính là vị thần cứu nguy cho chúng mình đấy! Chỉ cần lấy một ít lá tươi vò nát, thêm một chút muối rồi đun sôi lên với nước, cuối cùng là xông vùng kín. Sau đó, vớt bã trầu ra, đợi nước nguội rồi dùng làm nước rửa ngoài thì tinh chất có trong lá trầu sẽ giúp chúng mình diệt khuẩn cực kỳ hiệu quả luôn các ấy ạ! Chú ý là sau khi rửa xong bằng nước lá trầu, các ấy phải rửa lại bằng nước sạch thêm một lần nữa nhé!

Ngoài ra, các XX còn nên lưu ý thay "urgo" 3 – 4 giờ và nhớ ngó nghiêng đến mùi của "urgo" để kiểm tra mức độ kích ứng của cơ thể đối với loại urgo chúng mình đang sử dụng nhá!

Cuối cùng, hơn hết là các ấy hãy luôn giữ cho mình một tinh thần thoải mái, vui vẻ nhé để stress không gõ cửa, làm ức chế tinh thần chúng mình khiến cô bạn huyết trắng giảm khả năng chống trọi với kẻ địch đó!