Nghe bí quyết phục hồi làn da sau nắng hè của Lan Ngọc

Thảo Nguyễn - Theo PLXH, Theo 00:01 28/08/2011

Cùng nhau bye bye làn da rám nắng nào!

Sự thật thì làn da của Lan Ngọc cũng chịu nhiều tác động và trở nên xấu xí sau mùa hè í! Cũng may mà trong một lần đi diễn, chị đã tranh thủ “chôm” được vài mánh nhỏ của các chị trong đoàn để giúp phục hồi làn da. Giờ thì chia sẻ "free" cho các bạn luôn nghen!

Bước 1 là làm sạch và dưỡng da

Việc đầu tiên cần làm chính là làm sạch da và dưỡng da đó các em ạ! Mọi người thường có thói quen rửa mặt thật nhiều, càng nhiều thì càng tốt luôn cơ. Thế nhưng, sự thật thì cách làm này không những chẳng giúp ích gì cho chúng mình mà còn khiến da mất sự cân bằng nè, bị nhiều dầu hơn nè và kết quả là chúng ta sẽ dễ bị mụn hơn đấy! Theo Lan Ngọc tìm hiểu thì tốt nhất là mình chỉ nên rửa mặt 2 lần 1 ngày sau đó thì dùng thêm nước hoa hồng dưỡng ẩm cho da và thêm chút kem dưỡng là ổn rồi.

Tẩy da chết là bí mật thứ 2

Đi biển thì rất là vui nhưng hậu quả đi về thì thật là “ôi trời ơi!”. Mẹo nhỏ của chị là sau khi đi biển về thì phải tẩy da chết ngay. Cách làm này sẽ giúp chúng ta loại bỏ bớt lớp da xấu xí ở trên bề mặt và thúc đổi sự phát triển của các tế bào mới nữa. Tuy nhiên, không phải là cứ cho các loại hỗn hợp tẩy da chết lên da rồi chà là xong đâu và càng không nên tẩy da chết thường xuyên nữa các em nhé! Khi thực hiện, teens phải chú ý đúng các bước sau nhé:

- Chọn loại mỹ phẩm hợp với da hoặc tự chế mặt nạ dưỡng da tự nhiên (vừa rẻ lại vừa an toàn các em ha!)

- Khi massage để thư giãn thì các em nên dùng những thao tác nhẹ nhàng thôi nghen!

- Sau khi tẩy da chết thì chắc chắn không thể quên kem dưỡng để bổ sung độ ẩm cho da. Và các em nhớ đừng để ánh nắng chiếu trực tiếp vào da sau khi tẩy da chết vì lúc này em í đang nhạy cảm nhất đó!

Học cách tự chế mặt nạ tự nhiên nào!

Lúc nãy chị có nói đến việc làm mặt nạ tự nhiên đúng không nào? Bây giờ chị sẽ bật mí cho các em một số loại mặt nạ yêu thích của chị nha! Chúng rất là mát nên có thể giúp chị thư giãn và tái tạo da rất tốt nữa cơ.

Đầu tiên là anh mặt nạ dưa leo và nha đam (còn có tên khác là lô hội í). Mình sẽ dùng một lá nha đam cùng với một nửa trái dưa leo các em ạ! Cách làm thì siêu đơn giản luôn. Chỉ cần ép lấy nước rồi rửa mặt sạch, thấm hỗn hợp vừa xay vào mặt nạ giấy. Để gương mặt thư giãn trong 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm là ổn rồi.

Còn một loại mặt nạ nữa mà chị rất thích chính là mặt nạ dâu tây vì cách làm của nó vừa nhanh lại vừa hiệu quả cực kỳ. Mình chỉ cần xay nhỏ dâu rồi trộn với sữa chua không đường là hoàn tất hỗn hợp mặt nạ của chúng mình rồi đấy! Theo nghiên cứu của các bác khoa học thì loại mặt nạ này giúp da trở nên sạch và trắng sáng hơn, lại còn…rất ngon nữa. Thỉnh thoảng chị cũng làm nhiều nhiều một chút để vừa ăn vừa làm mặt nạ luôn. Ngon lắm luôn í các teens ạ!

Nếu bạn nào da bị cháy nắng thì có thể tìm sự trợ giúp của anh chàng vỏ dưa hấu bằng cách ép bạn í lấy nước rồi trộn với mật ong là xong. Loại mặt nạ này dùng để đắp lên những chỗ bị cháy nắng rất tốt vì nó giúp làm dịu chỗ bị cháy nắng nè, giảm sưng nè và tìm lại độ trắng sáng cho làn da nữa đó!

Đấy là 3 loại mặt nạ mà chị hay dùng vì dễ dàng tìm nguyên liệu lại đơn giản khi thực hiện. Bạn nào còn có bí kíp về loại mặt nạ nào hay ho thì cùng chia sẻ với chị nha!

Chúc các em luôn là chủ sở hữu của những làn da khỏe mạnh và trắng hồng rạng rỡ!