Mưu kế giúp teens thoát khỏi môi thâm xấu xí

PLXH, Theo 00:00 01/06/2011

Môi xấu xấu lắm! Hem ai thích đâu... <img src='/Images/EmoticonOng/28.png'>

Thưa bác sĩ, không hiểu sao môi em lại rất thâm, có màu sẫm. Mọi người nói là do em mắc bệnh gan, có phải vậy hem hay còn do nguyên nhân gì khác nữa ạ? Có cách nào để môi hết thâm mà không phải đi phẫu thuật thẩm mỹ được không? Em là con gái nên rất muốn có một làn môi xinh. Mong bác sĩ giúp em. Em xin cám ơn!

 Chào bạn,

Có nhiều lý do khiến môi bạn không được hồng hào và quyến rũ như các bạn của mình, có thể điểm ra một số nguyên nhân chính như: môi bị thâm do mất collagen, do sự biến đổi của thời tiết, do chăm sóc sức khỏe môi không đúng cách, sử dụng các loại son môi có chứa nhiều chì.

Ngoài ra, cũng có thể môi bạn bị thâm vì bị dị ứng thuốc, thiếu máu, dùng nhiều trà, cà phê, môi bị phơi nắng nhiều, bị khô, bị bệnh chàm môi…

Thậm chí nếu bạn sở hữu làn da sậm màu thì môi và hốc mắt cũng có màu nâu sậm theo mà không do một bệnh tật nào cả.

Để có được làn môi xinh, bạn có thể thử áp dụng một số cách sau:

- Thường xuyên tẩy tế bào chết

- Sử dụng hỗn hợp nước cốt chanh và mật ong để thoa lên môi, để khoảng 10 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

- Dùng tinh chất cây rau mùi thoa lên môi, để khô rồi rửa sạch.

- Sữa và nước trái cây có tác dụng lớn đến sắc tố của môi đấy!

Chúc em thành công!

Bác sĩ Mèo Béo
 
Bạn có thắc mắc về sức khỏe, giới tính???
Hãy gửi email về gioitinh@kenh14.vn để được Tổng đài Théc Méc trợ giúp nhá!