Mổ xẻ tai hại của "công nghệ làm đẹp mới"

Nhung Batu, Theo Mask Online 00:00 24/06/2012

Những sản phẩm đang thịnh hành như: Son tint, dầu gội đầu khô, máy rửa mặt.

Khi công nghệ làm đẹp phát triển, nhiều sản phẩm hiện đại ra đời có công dụng diệu kỳ và làm vừa lòng phái đẹp. Thế nhưng, bên cạnh những lợi ích mà chúng mang lại thì vẫn còn những tác hại tiềm ẩn đấy nhé!

Son tint


Son tint được ưa chuộng từ năm ngoái với màu sắc tự nhiên và đặc biệt là độ bám màu trên môi cực lâu. Từ một chai son tint nhỏ dạng nước như chai thuốc đỏ, chấm vào lòng môi là bạn đã có thể tạo hiệu ứng môi xí muội với màu sắc rất dễ thương. Đến nay loại son này đã có khá nhiều biến thể: son dưỡng màu xanh lá cây, tím, trắng...  Điểm chung của chúng là khi thoa vào môi sẽ cho ra màu sắc gần với màu môi tự nhiên, lan đều, thấm dần vào môi và bền màu cả ngày.

Theo nghiên cứu, thành phần của những loại son này chứa nhiều Propylen glycol (PG) hơn những loại son thông thường. Chất này được tạo ra để giúp màu có thể thấm vào môi rất lâu, giữ được màu sắc son. Thế nhưng, các nhà khoa học đã chứng minh rằng, loại chất đặc biệt này lại có thể gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của não, gan và thận.
 


Dầu gội đầu khô

Dầu gội khô là sản phẩm chăm sóc tóc dạng xịt chứa một loại phấn đặc biệt có đặc tính hút các chất mạnh. Khi phun phấn lên tóc, nó sẽ "túm" lấy những hạt bụi, hạt dầu nhỏ và những chất được thải ra từ các hoạt động của da đầu. Nhờ vậy, bạn có thể làm sạch mái tóc của mình mà không cần đến nước. Thậm chí, sau khi thoa dầu gội, bạn chỉ cần lấy lược chải tóc là có thể rũ được hết bụi và gàu trên đầu. Dầu gội khô giúp cho mái tóc được chăm sóc trước hết đối với những người không có điều kiện sử dụng nước.

Tuy nhiên, các ấy không nên lạm dụng chúng hoặc thay thế hẳn dầu gội thông thường. Thành phần của dầu gội khô chứa khá nhiều Triethanolamine (TEA), Diethanolamine (DEA) và Monoethanolamine (MEA). Các chất này dễ được hấp thụ qua da, gây hại cho gan, thận và hệ thần kinh trung ương. Vì thế, chỉ nên sử dụng khi nào thật cần thiết thôi nhé!



Máy rửa mặt

Máy rửa mặt là loại phát minh hiện đại đáp ứng nhu cầu rửa mặt sạch và sâu. Máy rửa mặt được ưa chuộng vì nhiều ý kiến cho rằng, rửa mặt bằng máy sẽ tốt hơn bằng tay vì máy có tác dụng làm sạch lỗ chân lông, massage những vùng da không thể rửa sạch hoàn toàn bằng tay.

Thế nhưng, sử dụng máy rửa mặt chưa chắc đã an toàn đối với những làn da nhạy cảm, dễ dị ứng với việc có quá nhiều tác động lên da. Vì vậy, bạn cần kiểm tra da của mình trước khi quyết định sử dụng nhé!

Một lưu ý khi sử dụng máy rửa mặt là bạn nên chọn loại có tên tuổi để đảm bảo chất lượng. Nhiều loại máy rửa mặt có nguồn gốc không rõ bán trên thị trường có cấu tạo lông của cọ rửa không đạt tiêu chuẩn sẽ dễ gây kích ứng da. Máy rửa mặt chỉ có tác dụng làm sạch nên bạn đừng nên kỳ vọng quá nhiều rằng nó sẽ đem lại công dụng trị mụn hoặc làm trắng da.

Tăng kích thước vòng 1 mà không cần phẫu thuật??? Chúng có thật sự an toàn cho sức khỏe chúng mình không???
(Click vào hình để xem chi tiết!)