Làn da sưng đỏ vì dị ứng bất ngờ "tấn công"

bác sĩ Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 04/04/2014

Những điều vô cùng quan trọng dành cho ai hay bị dị ứng.

Cách đây một tháng vùng da ở cằm của em bị sưng, ban đầu em nghĩ là dị ứng do dầu dừa (bởi vì em bôi dầu dừa vào môi, em bôi được tầm 5 hôm thì thấy cằm sưng nên đã dừng bôi), nhưng khoảng 1 tuần nay em lại thấy cằm có cảm giác ngứa và hơi đỏ vùng da cằm, sờ vào có cảm giác bì, sưng và hơi nóng. Mong bác sĩ giải đáp liệu em đang bị bệnh gì và cách chữa trị ra sao ạ? Em xin cảm ơn.(phungthic...@gmail.com)

Trả lời:

Chào em,

Qua những triệu chứng mà em mô tả, bác sĩ Mèo thấy rằng đúng là em đang có dấu hiệu bị dị ứng.

Dị ứng là tình trạng xảy ra khi cơ thể phản ứng với tác nhân nào đó mà nó mẫn cảm. Những trường hợp bị dị ứng nặng thường được khuyên đi khám bác sĩ, còn dị ứng da nhẹ hơn có thể được điều trị bằng các thuốc kháng histamin không cần kê đơn. Những thuốc dễ kiếm này sẽ giúp làm giảm triệu chứng và giảm những khó chịu mà bệnh gây ra.

 



Những lời khuyên được áp dụng với những người hay bị dị ứng:

 

1. Bọc đệm và gối bằng những chất liệu không để mạt bụi lọt qua.

 

2. Thường xuyên hút bụi cho đệm và vệ sinh những đồ đạc mềm, rèm cửa, thảm và sàn nhà để bụi không tích tụ.

 

3. Cố gắng thay gối mới ba tháng một lần.

 

4. Giặt chăn, ga, gối bằng nước nóng khoảng 60oC để diệt mạt bụi.

 

5. Giữ phòng ngủ luôn gọn gàng vì đồ vật bừa bộn sẽ tạo điều kiện cho bụi tích tụ.

 

6. Xem xét việc lát sàn gỗ thay vì trải thảm.

 

7. Giữ cho nhà cửa luôn thông thoáng, tránh ẩm mốc.

 

8. Mở hết cửa ra vào và cửa sổ khi nấu nướng.

 

9. Không cho vật nuôi vào phòng ngủ, và giữ vật nuôi ngoài nhà mỗi khi có thể.

 

10. Thường xuyên tắm cho vật nuôi để loại bỏ gàu và lông rơi rụng.

Với trường hợp của em, nguyên nhân có thể chính là do dầu dừa, bởi môi em đã có phản ứng lại với các thành phần trong dầu dừa. Tuy nhiên dị ứng là bệnh rất khó chẩn đoán, có thể ngoài ra em còn có tiếp xúc với một loại chất nào đó khác gây ra dị ứng ví dụ như sữa rửa mặt, kem dưỡng da, son môi, phấn, bụi bẩn, vi khuẩn trong không khí (hiện nay thời tiết đang nóng ẩm nên vi trùng phát tác rất nhiều), thậm chí xà phòng giặt cũng có thể là nguyên nhân gây nên dị ứng nếu vỏ gối của em không được giặt sạch...

Nếu loại trừ những nguyên nhân trên mà cằm của em còn sưng, ngứa và đỏ trong thời gian dài bác sĩ Mèo khuyên em nên đến ngay cơ sở khám chuyên khoa da liễu uy tín và gấn nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Chúc em mau khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Trị chứng "tiểu són" bằng bài tập Kegel 2