Kính giãn tròng – tai hại khôn lường của đôi mắt to, đẹp

Chuột Chít, Theo Mask Online 00:00 24/02/2012

Nó có thể khiến “cửa sổ tâm hồn” phải khóc thét luôn đó!

Kính giãn tròng – đôi mắt to, đẹp hút hồn teen girl

Đặc điểm của người châu Á chúng mình là đôi mắt thường nhỏ hơn so với các bạn phương Tây. Điều này khiến cho nhiều teen girl “tủi thân” và buộc phải tìm đến phương thức để cải thiện vẻ đẹp cho “cửa sổ tâm hồn” của mình. Nắm bắt nhu cầu bức thiết của rất nhiều XX, từ lâu người ta đã sáng chế ra một loại kính giãn tròng (circle lens). Loại kính này có thể giúp bạn biến ước mơ sở hữu một đôi mắt búp bê thành hiện thực. Bạn sẽ có đôi mắt to, đẹp long lanh, thậm chí trông như “tây” với những màu mắt xanh, đỏ, tím, vàng…

Tuy nhiên, xu hướng làm đẹp này sẽ chẳng vấn đề gì nếu như teen girl nhà mình không ham làm đẹp đến mức sử dụng kính giãn tròng thời trang một cách tùy tiện, không quan tâm đến nguy cơ có thể mắc các bệnh về mắt đó!

Phía sau đôi mắt to, đẹp là gì?

Đầu tiên, các ấy cần biết, tất cả các loại kính giãn tròng cũng như kính sát tròng sẽ được cho trực tiếp vào bên trong tròng mắt của chúng mình. Nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với giác mạc nên chỉ có thể sử dụng được cho những người có đôi mắt khỏe mạnh. Điều này tức là ấy phải hoàn toàn không mắc các bệnh về mắt và mắt không có phản ứng đối với các thành phần trong dung dịch ngâm kính (loại nước dùng để rửa và giữ kính giãn tròng). Đặc biệt, để kinh doanh, nhiều cửa hàng quảng cáo có loại có độ ẩm cao và khả năng tự làm sạch nên không cần ngâm dung dịch. Thực tế, nếu như ở nước ngoài với không khí sạch, teen có thể sử dụng loại này nhưng trong môi trường khói bụi như ở Việt Nam thì không một loại kính nào có thể “tự làm sạch” được như lời quảng cáo đâu các ấy ạ!

Chưa hết, đối với tất cả các loại kính tiếp xúc trực tiếp với mắt thì việc giữ gìn vệ sinh là vô cùng quan trọng. Nếu các ấy đeo kính trong thời gian dài, không tháo ra ngâm khử bẩn hoặc có làm nhưng vệ sinh không đúng cách thì kính giãn tròng hoàn toàn có thể gây ra các bệnh về mắt như trầy xước lòng đen, chảy nước mắt kéo dài, sưng đỏ, tấy, viêm nhiễm, nấm mắt. Nhiều bạn còn có nguy cơ bị mỡ và chất đạm của mắt đóng lại thành những màng bám trên lòng đen mắt không thể tẩy đi được dẫn đến mờ, thậm chí là mù mắt đấy! 


Tiếp đến, việc tháo lắp kính không đúng cách cũng có thể làm trầy xước lòng đen. Nhiều bạn ngô nghê không được chỉ dạy cẩn thận dẫn đến thao tác không khéo làm kính bị rách, lẩn vào mắt, tạo thành dị vật trong mắt. Trong khi đó, tất cả các kính sử dụng theo tuần hoặc tháng thì hàng ngày đều phải tháo ra ngâm dung dịch, vệ sinh theo quy định, không được đeo quá 12 tiếng mỗi ngày.

Cuối cùng, đeo kính giãn tròng đồng nghĩa với việc đồng tử mắt phải thường xuyên co giãn để điều chỉnh khoảng cách nhìn. Thế nên, nếu lúc nào các ấy cũng đòi hỏi đồng tử của chúng ta phải làm việc hết công suất như vậy thì sẽ đến thời điểm “em ấy” đình công và không còn hoạt động được nữa đó nghen!

Vậy chúng mình phải làm sao?

Trước hết, các nàng hãy nhớ rằng không điều gì tuyệt vời bằng có một đôi mắt đẹp tự nhiên. Các ấy nên cân nhắc kĩ khi chọn phương thức làm đẹp can thiệp đến “cửa sổ tâm hồn” này đặc biệt khi môi trường nước mình không được sạch sẽ đủ phù hợp với công nghệ nước ngoài.

Còn nếu như ấy vẫn muốn kết thân với công nghệ làm này đẹp thì dù là kính thời trang, các ấy cũng nhất thiết phải được bác sĩ chuyên khoa mắt kiểm tra và kê đơn. Bác sĩ sẽ xác định những trường hợp viêm nhiễm không được dùng kính cũng như tính toán độ cong, độ rộng của giác mạc để chọn loại kính thích hợp với bạn. 

Hãy lựa chọn những hãng kính uy tín và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ khi sử dụng. Và dù vậy, các ấy cũng không nên lạm dụng việc sử dụng loại kính giãn tròng này.

Ngoài ra, các ấy nhớ phải bổ sung thêm nhiều các loại thực phẩm tốt cho mắt như dầu cá, cá thu, sò biển, trứng… nhá!