Kẻ gian khiến bạn sở hữu mái tóc "ma nữ"

Bác sĩ Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 12/11/2012

Tại sao tóc lại bị bạc trắng ngay từ khi còn trẻ vậy?

Kẻ gian khiến bạn sở hữu mái tóc "ma nữ" 1

Tuy rằng mới học lớp 9 thôi nhưng tóc em đã bị bạc nhiều lắm. Hiện tượng này xuất hiện cách đây khoảng gần 3 năm, lúc đầu chỉ là một vài sợi bạc ở sau gáy thôi, nhưng giờ nó mọc lan lên tận những vị trí dễ nhìn thấy như phần mái, tóc mai và đỉnh đầu. Chúng làm em mất hết tự tin và hiếm khi dám xuất hiện ở nơi đông người vì sợ những ánh mắt tò mò của mọi người hướng vào mình. Mong bác sĩ giải đáp liệu nguyên nhân gây bạc tóc của em có phải là do máu xấu không và cách chữa trị ra sao ạ? Em xin cảm ơn! (qyu_hau...@yahoo.com)
Kẻ gian khiến bạn sở hữu mái tóc "ma nữ" 2
Chào em
 
Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã mắc phải chứng bạc tóc sớm.

Tóc là một tổ chức biệt hóa, phần phụ của thượng bì nhiễm chất sừng và sắc tố da (Melanin). Bình thường trên 40 tuổi tóc mới bắt đầu bạc do mất sắc tố, gốc tóc bị teo, lòng chứa các bọng khí gây tắc chân tóc. Màu đen của tóc là biểu hiện của sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, nội tiết cân bằng, cơ thể được cung cấp đầy đủ các yếu tố vi lượng như đồng, kẽm…

Nhiều người quan niệm tóc bạc sớm vì “máu xấu” nhưng thực tế không hẳn như vậy, bệnh có thể do nhiều nguyên nhân khác như:

- Mắc bệnh thiếu máu hồng cầu to (ưu sắc).

- Sử dụng một số loại thuốc (như thuốc dùng điều trị rối loạn trầm cảm, thuốc dùng điều trị ung thư và viêm khớp dạng thấp….).

- Thường xuyên đối mặt với stress trong cuộc sống, thức khuya, mất ngủ, suy nghĩ...

- Do gen di truyền, trong gia đình có người thân (ông bà, bố mẹ) bị thì sẽ dễ có khả năng bạc tóc sớm nhiều hơn.

- Chế độ ăn uống thiếu hoặc khả năng cơ thể hấp thụ kém các chất đồng, sắt, kẽm... các loại vitamin B6, PP... cũng là một nguyên nhân gây tóc bạc sớm.

Nhưng cho dù nguyên nhân gì thì chứng bạc tóc sớm cũng là một bệnh rất lành tính, không gây rối loạn cảm giác, không đau đớn, không biến chứng mà chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Hiện chưa có thuốc và phương pháp điều trị hữu hiệu cho chứng bạc tóc sớm, chủ yếu vẫn dùng các loại vitamin nhóm B (vitamin B5), vitamin E và uống hà thủ ô thành từng đợt lâu dài, có thể mang lại kết quả ở một số trường hợp bệnh. Nếu vì lý do thẩm mỹ thì có thể nhuộm tóc, tuy nhiên cần thận trọng vì phần lớn thuốc nhuộm đều có gốc hóa học, có khả năng gây viêm da dị ứng nên phải chọn loại bảo đảm và test trước khi dùng.

Bác sĩ Mèo khuyên rằng đối với trường hợp của em nên đi xét nghiệm kiểm tra sức khỏe tổng quát và tổng phân tích nước tiểu để có chẩn đoán chính xác về nguyên nhân gây bạc tóc sớm.

Em cũng nên biết rằng càng bi quan lo lắng, mất ngủ kéo dài càng làm cho quá trình bạc tóc diễn ra nhanh chóng. Ngược lại biết sinh hoạt điều độ, lối sống lành mạnh, tư tưởng thoải mái sẽ tạo điều kiện cho mái tóc lên màu đen tự nhiên. Vì vậy, trước mắt em cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung thêm sinh tố nhóm B kèm B5 và vitamin H, ngủ nghỉ hợp lý, đủ giấc, tránh căng thẳng lo âu, tập thể dục thể thao đều đặn, uống nhiều nước...

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!
 
Kẻ gian khiến bạn sở hữu mái tóc "ma nữ" 3