Hỏng thính giác chỉ vì thói quen ngoáy tai

Chuột Chít, Theo Mask Online 00:00 06/04/2012

Dù sử dụng bất cứ công cụ nào cũng đều có hại hết đó!

Theo thống kê mới đây của các chuyên viên y tế thì có đến 70% người có thói quen ngoáy tai dưới nhiều hình thức. Có bạn thì sử dụng que có đầu bông phía trên để thấm hút nước bên trong sau khi tắm, đi bơi… Nhiều ấy lại hay sử dụng đầu nhọn của các dụng cụ lấy ráy tai để tự thực thi ở nhà với ý định làm sạch đôi tai giúp thính giác tốt hơn. Nhưng thực tế đằng sau thói quen ngoáy tai này là gì vậy?

Càng sạch lại càng hại

Các ấy biết không, tai chúng mình có một cấu tạo cực kỳ thông minh. Trong đó phần ống tai sẽ có lớp lông bảo vệ giúp tai tự cuốn bụi bặm và chất thải rồi đưa ra ngoài. Thế nên khi chúng mình ngoáy tai, lớp lông bảo vệ bị rụng, da bị trầy làm mất khả năng tự “quét” bụi và tạo cơ hội cho vi trùng phát triển, dẫn đến viêm tai. Việc ngoáy tai, dù ít hay nhiều đều gây những chấn thương cho tai do sự ma sát đấy các ấy ạ!

Chưa hết, ngay cả phần ráy tai mà chúng mình luôn rình rập để lấy ra ngoài cũng có công dụng riêng của nó. Cụ thể là ráy được hình thành do chất nhờn trong tai trộn lẫn với các tế bào chết. Nó đóng vai trò như một "vệ sĩ" ngăn chặn côn trùng, bụi bặm… đe dọa thính giác. Do đó, việc ngoáy tai sẽ vô tình đẩy cục ráy càng lúc càng vào sâu hơn dần dần gây tích tụ nhiều, tạo nên nút ráy tai và đây mới chính là nguyên nhân khiến thính giác của chúng mình càng lúc càng kém hơn đó!

Hậu quả của thói quen ngoáy tai

Trước hết, phải khẳng định rằng việc ngoáy tai nhiều là một trong những nguyên nhân chính gây rách, trầy xước lớp da bảo vệ thành ống tai làm cho vi khuẩn gây bệnh dễ dàng xâm nhập vào tổ chức liên kết nằm bên dưới lớp da. Kết quả là chúng mình sẽ rất dễ bị viêm ống tai. Trong khi đó, khi khối ráy tai bị đẩy vào sâu trong ống tai thì nó sẽ bị ấn sát vào màng nhĩ gây đau tai tùy thuộc vào độ cứng của cục ráy tai bên trong. Ngoài ra, ngoáy tai cũng có thể đưa thêm vi khuẩn, nấm từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào da ống tai. Đặc biệt, với những ấy thường xuyên dùng dụng cụ kim loại để lấy ráy tai thì còn có thể gây ra chứng chảy máu tai do rách da ống tai nữa cơ.

Vậy thì chúng mình phải làm sao đây?

Theo lời khuyên của các bác sĩ thì khi các ấy gặp tình trạng ngứa tai thì tốt nhất hãy nên xoa bóp nhẹ ở vành tai ngoài thay vì cho dụng cụ vào bên trong để ngoáy. Nếu tình trạng ngứa không thuyên giảm thì chứng tỏ ống tai của ấy đã bị tổn thương. Lúc này, các ấy hãy sử dụng thuốc nhỏ tai (có bán ngoài hiệu thuốc) nhỏ vào tai trong khoảng 5 – 10 phút rồi dốc ngược để nước dư chảy ra ngoài. Thực hiện liên tục trong 1 tuần mà bệnh chưa hết thì teen phải mau chóng đến gặp bác sĩ nhá!

Nếu nước vô tình vào trong ống tai khi tắm hoặc bơi gây cảm giác ù tai thì teen nên lấy que tăm bông đặt nhẹ vào trong ống tai, để yên trong vòng 5 phút. Nước sẽ bị bông khô tự động hút hết chứ các ấy không nên lau chùi nhiều.

Tuyệt đối không dùng những vật sắc nhọn như tăm xỉa răng, kẹp tóc… để ngoáy vì dễ gây trầy xước, chảy máu.