Hóa thành "dị dạng" khi môi bong tróc đáng sợ

Bác sĩ Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 31/12/2012

Lớp da còn mưng mủ lên rất đau đấy!

Hóa thành "dị dạng" khi môi bong tróc đáng sợ 1

Cách đây khoảng 2 tuần, môi em bị khô và tróc vảy nhỏ liên tục. Đến bây giờ thì nó đã khô lan ra thành mảng lớn, sờ vào thấy cứng, khi ngâm nước thì bị trương lên nhìn giống mủ. Những lúc môi ướt không sao nhưng khi khô lại rất khó để cười hay há miệng to. Ngoài ra, ở phần viền môi thỉnh thoảng cũng nổi vài cái mụn, đồng thời môi rất dễ bị ngứa, chỉ cần đụng nhẹ là ngứa ngay được. Nhiều lúc trông em cứ như quái vật dị dạng vậy. (huhu...) Mong bác sĩ giải đáp liệu em có bị bệnh gì nguy hiểm không và cách chữa trị ra sao ạ? Em xin cảm ơn! (pullk...@gmail.com)
Hóa thành "dị dạng" khi môi bong tróc đáng sợ 2

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã bị viêm môi dị ứng bong vảy. Đây là tình trạng môi bị viêm trong phạm vi viền môi, không lan ra phía bên ngoài. Nguyên nhân chưa được xác định rõ, nhưng thường là biểu hiện của một bệnh nào đó bên trong cơ thể.

 
Cũng có nhiều trường hợp viêm môi do dị ứng với một số các chất như thành phần có trong son môi gây mẫn cảm ánh nắng mặt trời, kem đánh răng, dung dịch súc miệng, sơn móng tay, dung dịch cạo râu...

Biểu hiện cơ bản là môi viêm đỏ, vảy dày lên hết lớp này đến lớp khác làm thành những vảy to dày. Nền ở dưới đỏ tươi, ẩm ướt. Nếu viêm kéo dài thì có thể gây nứt nẻ môi, chảy máu. Một số trường hợp viêm môi kèm theo nứt kẽ mép làm ảnh hưởng đến ăn uống, nói cười của bệnh nhân.

Bệnh được chia thành 2 giai đoạn với những triệu chứng cơ bản như sau:

- Viêm nhẹ: bong vảy nhẹ, hay tái đi tái lại. Khi vảy bong có thể thấy bề mặt môi bị đỏ và hơi rát hoặc đau nhẹ. Trường hợp này không rõ nguyên nhân.

- Viêm mãn tính: bệnh hay gặp hơn và thường là biểu hiện của một số bệnh về da như viêm da dầu, viêm da cơ địa, vảy nến..., bệnh nhân đang được điều trị bằng retinoid, mẫn cảm ánh nắng mặt trời, thói quen hay liếm môi...

Muốn điều trị bệnh hiệu quả, trước tiên phải loại bỏ tất cả các nguyên nhân nghi ngờ gây viêm môi. Sau đó tùy vào mức độ bệnh mà có liệu trình thích hợp. Cụ thể:

- Nếu là biểu hiện của bệnh da nào thì ta phải điều trị tích cực bệnh da đó. Bôi các loại kem làm mềm da, ẩm da như cream vitamin E, kẽm oxyd, nitrat bạc. Có thể bôi một trong các chế phẩm có steroid hoạt phổ nhẹ như: eumovate, fobancort, fucicort, chlorocide H... 2 lần/ngày trong 1 - 2 tuần.

- Trường hợp dai dẳng có thể chiếu một đợt laser helineon hoặc điều trị bằng thuốc tăng cường miễn dịch. Khi phản ứng viêm mạnh thì phải uống một đợt kháng sinh theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa da liễu. Có thể tăng cường một đợt vitamin nhóm B, C...

Vì vậy bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất nên đến bệnh viện chuyên khoa da liễu khám trực tiếp để nhận được chỉ định điều trị thích hợp cho mình.

Ngoài ra em cũng nên chú ý tuyệt đối không được liếm môi và bóc vảy trên môi để tránh gây các biến chứng nguy hiểm.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!
 
Hóa thành "dị dạng" khi môi bong tróc đáng sợ 3