Heidi Montag - Tác hại sau đại phẫu 10 bộ phận trong 1 ngày

Nhung Batu - Theo PLXH, Theo 12:00 27/10/2011

Cô ấy đã thật sự rất hối hận rồi đấy các ấy ạ!

Ngôi sao của show truyền hình The Hills đã phải thừa nhận mình là “con nghiện” phẫu thuật thẩm mỹ. Tạp chí People đã làm một cuộc tổng kết lại hành trình đi tìm vẻ đẹp hoàn hảo của cô người mẫu này và thấy rằng: so với vẻ ngoài tự nhiên, Heidi hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Cô thậm chí đã thực hiện đến 10 ca phẫu thuật các bộ phận chỉ trong một ngày.

Nâng chân mày

Sau khi loại bỏ một phần da và mỡ thừa trên cung mày, các bác sĩ sẽ cố định phần chân mày được đặt thêm vào cho cao hơn, tạo dáng cho đẹp và hài hòa với khuôn mặt. Mặc dù đây chỉ là một tiểu phẫu đơn giản nhưng chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những tai biến như treo chân mày không đều, treo cao làm khuôn mặt trở nên dữ dằn, để lại sẹo… Ngay cả với ca phẫu thuật được xem là thành công của Heidi Montag thì các chuyên gia thẩm mĩ cũng vẫn “chê” rằng đôi chân mày mới khiến khuôn mặt của cô già đi gần chục tuổi.

Sửa mũi

Heidi thừa nhận: “Giờ đây, tôi rất hối hận. Thật đau đớn, tôi không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi không thể ôm những chú cún của mình được nữa. Nếu chúng chạm mạnh vào mũi, có thể nó sẽ hỏng hoàn toàn và không thể chỉnh sửa được nữa. Tôi hiện giờ như một con búp bê bằng sứ vậy.” Thế mới thấy phẫu thuật chỉnh sửa mũi chẳng dễ chịu chút nào phải không các ấy?

Bơm môi

Các ấy biết không, để “biến hóa” đôi môi trở nên căng mọng, đầy đẳn hơn, các bác sĩ thẩm mĩ thường sử dụng những kim tiêm nhỏ bơm khoảng 2 - 5ml mỡ từ vùng bụng, đùi hoặc dùng các chất cấy độn nhân tạo vào môi trên, dưới hoặc khóe môi. Có nhiều chất liệu được sử dụng cho phẫu thuật bơm môi như silicone lỏng, mỡ nhân tạo... Độ an toàn của silicone thấp và có khả năng gây viêm nhiễm. Còn nếu sử dụng mỡ nhân tạo (thường có ở Trung quốc) thì ngay cả khi chúng mình đã rút hết chúng ra, môi không thể trở về hình dạng tự nhiên ban đầu được.

Mặc dù sau ca phẫu thuật, Heidi đã đạt được ước mơ sở hữu bờ môi dày gợi cảm nhưng cô vẫn tỏ ra rất hối hận và chia sẻ: “Giá như tôi có thể trở về làm Heidi như ngày nào! Không botox hay bơm môi, tôi nghĩ mình vẫn sẽ đẹp theo cách của riêng mình.

Gọt cằm

Khi còn nhỏ, tôi vẫn luôn bị đem ra làm trò cười, chính vì thế, tôi thường có cảm giác bất an, nhất là sau khi chuyển tới Los Angeles. Mọi người thường bảo tôi có cái cằm của Jay Leno. Không ít người còn vẽ nó trên blog và đưa ra những nhận xét thô tục.” - Heidi Montag chia sẻ. Có lẽ đây chính là lý do mà cô đã phải nhờ đến dao kéo để có được chiếc cằm nhọn như ý muốn.

Heidi chắc hẳn đã phải rất can đảm để thực hiện ước mơ của mình bởi lẽ gọt cằm là một phẫu thuật rất phức tạp và chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, gương mặt có thể bị biến dạng, thậm chí gặp các tai biến nguy hiểm. Quá trình thực hiện của nó có thể miêu tả sơ qua như sau:

Sau khi gây mê toàn thân, các bác sĩ sẽ mổ hai đường dưới góc hàm và cạnh dưới má. Tiếp đến, họ phải bóc tách phần cơ rồi can thiệp trực tiếp vào phần xương cần chỉnh hình bằng các loại máy khoan, cắt chuyên dụng trong phẫu thuật y khoa. Sau khi hoàn thành việc cắt gọt, xương hàm sẽ được dũa cho trơn láng.

Những biến chứng có thể xảy ra trước và sau phẫu thuật là chảy máu, thiếu xương, hụt xương gây dị dạng gương mặt, thậm chí là liệt dây thần kinh vùng mặt, rất khó phục hồi.

Hút mỡ

Phẫu thuật hút mỡ là cuộc đại phẫu thứ 2 mà Heidi phải trải qua trong ngày hôm đó. Để đem đến vóc dáng thon gọn cho cô, các bác sĩ đã phải lấy ra lượng mỡ dư thừa ở những vùng không mong muốn như bụng, đùi, mông… Đây là ca phẫu thuật có khả năng để lại biến chứng cao nhất, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Trên thực tế, việc lấy đi lượng mỡ thừa quá lớn ở bụng một cách đột ngột sẽ gây nhiều rối loạn trong cơ thể, làm xuất huyết. Chưa kể, nếu ống hút mỡ được đặt không đúng chỗ, chạm vào mạch máu khiến cơ thể bị phù nề còn nếu để sát vào da thì sẽ gây hoại tử da... Đặc biệt, ngay cả khi đã phải “chịu đau” như vậy, nếu chúng ta không có chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý thì chỉ sau thời gian một vài năm, thân hình lại có thể quay về như cũ.

Tiêm botox

Botox là một tinh chất được tiết ra từ clostridium botulinum. Sau khi tiêm vào da, nó sẽ có tác dụng chặn việc hấp thụ acetylcholine (một loại chất tạo sự phản ứng của cơ), ngăn các xung thần kinh đến cơ bắp khiến cho da bị tê liệt tạm thời và nhờ đó trở nên mịn màng hơn.

Cũng như nhiều sao Hollywood khác, Heidi Montag đã tìm đến botox như một liệu pháp thần kỳ để “trẻ mãi không già”. Tuy nhiên, bên cạnh tác dụng làm đẹp trước mắt, tiêm botox cũng đi kèm những tác dụng phụ không hề dễ chịu như vùng tiêm có thể bị sưng, bầm tím và nhức, khó khăn khi cử động mặt kèm theo một vài triệu chứng dạng cảm cúm. Theo tiến sĩ Darren McKeown, chuyên gia thẩm mỹ tại London (Anh) thì việc tiêm botox khi còn quá trẻ thậm chí còn khiến chúng ta bị già nhanh hơn và việc quá lạm dụng nó trong một thời gian dài sẽ dẫn đến teo cơ.

Nâng ngực

Sau khi phẫu thuật chỉnh sửa ngực, vòng 1 của Heidi đã lên tới cỡ DDD (cỡ quá khổ so với bình thường) và các ấy biết không, ban đầu cô nàng còn có ý định nâng nó lên cỡ H (cỡ siêu khủng) để trùng với chữ cái đầu của tên mình. Thế nhưng với quá nhiều phiền toái mà bộ ngực cỡ khủng này mang lại, Heidi đã phải than phiền: “Tôi không muốn trở thành người phụ nữ có bộ ngực to nhất. Thành thực mà nói, tôi đã nghĩ tới chuyện làm nó nhỏ lại nhưng tôi lại không muốn động tới dao kéo thêm một lần nữa. Bây giờ, tôi cảm thấy vướng víu vì chúng...”

Độn vòng 3
 
Gần giống như phẫu thuật ngực, túi độn mông cũng sẽ được đưa vào qua một vết rạch dọc nhỏ ở rãnh liên mông. Khoang đặt túi độn được bóc tách một cách chính xác và đúng vị trí, phù hợp với kích thước của túi độn để đảm bảo không có sự xê dịch của túi độn.

Ngoài những nguy cơ do gây mê, phẫu thuật nâng mông còn có thể gây biến chứng như: nhiễm trùng, tụ máu, túi độn ở vị trí không chính xác, kích thước túi độn không phù hợp. Những rủi ro và tác dụng phụ bao gồm: thâm tím, sưng tấy, khả năng bị nhiễm trùng, tình trạng tê cứng, để lại sẹo, chảy chất lỏng nữa.

Và những hối hận… muộn màng!!!

Trong bộ ảnh độc quyền cho tạp chí Life & Style, nữ diễn viên 24 tuổi này đã chỉ ra những vết sẹo xấu xí – tàn dư của những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Heidi cho biết, cô có một vết sẹo dài 2cm ở cằm, 2 vết dài màu đỏ ở gần thái dương, một vết sẹo sần sùi ở phía sau tai và ở chân. Ngoài ra còn có 4 vết sẹo dọc từ lưng cho đến mông do việc hút mỡ và một vết sẹo nhỏ màu đỏ ở mũi bên phải, ngực không đều với nhiều vết sẹo ở vùng núm. Đến giờ, mặc dù đã trải qua cuộc đại phẫu này đã 1 năm nhưng những vết sẹo vẫn không hề bị mất đi mà còn tạo thành rãnh sâu trên đầu hay những vết sần đáng ghét trên da của Heidi.

Heidi chia sẻ: “Cơ thể hiện tại của tôi tồi tệ hơn trước khi phẫu thuật rất nhiều. Đây không phải là những gì tôi mong đợi. Một người bị tai nạn ô tô sẽ có ít vết sẹo hơn tôi. Phẫu thuật thẩm mỹ đã huỷ hoại cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Tôi ước gì mình có một chiếc máy thời gian để mang tất cả trở lại.”

Heidi cũng đổ lỗi cho bác sĩ phẫu thuật về việc đã không cho cô biết về nguy cơ hậu phẫu: “Bác sĩ cũng nên nói với mọi người tất cả các khía cạnh có liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ, chứ không chỉ nói về việc họ sẽ trở nên quyến rũ như thề nào. Nếu như biết mình sẽ phải trả giá những gì, tôi tin rằng sẽ hiếm người “dại dột” như tôi.