"Giật mình thon thót" vì dị ứng với kem waxing

Bác sĩ Mèo, Theo Mask Online 12:00 25/07/2012

Thuốc tẩy lông có thể dẫn đến dị ứng đó các ấy ạ!



Tuần trước, em có đi wax lông chân. Sau đó, khoảng mấy ngày nay thôi, ở chân em (vùng từ đầu gối trở xuống) bỗng nhiên xuất hiện nhiều đốm đỏ nhỏ, cộm lên, gây ngứa ngáy rất khó chịu. Các đốm này có chỗ chỉ lấm tấm vài cái rời rạc như vết muỗi đốt, có chỗ lại nổi tập trung thành vùng khá rộng. Em đã ngay lập tức thoa kem dưỡng da và kem nghệ nhưng tình trạng không hề thuyên giảm. Mong bác sĩ giải đáp đây là triệu chứng của bệnh gì và tư vấn cho em cách chữa trị nhanh chóng ạ! Em xin cảm ơn! (pagia...@yahoo.com)

Chào em,
 
Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã bị dị ứng da với biểu hiện nổi mề đay tại vùng tiếp xúc với hóa chất tẩy lông.
 
Cụ thể, mề đay là một dạng dị ứng với những yếu tố kích thích từ nội giới hoặc ngoại giới mà cơ thể không quen, không chịu được. Đại đa số trường hợp có liên quan tới cơ địa mẫn cảm di truyền.

Triệu chứng của bệnh khá điển hình. Tổn thương biểu hiện thành từng vết sẩn có đường kính 1 - 2cm hoặc thành đám sẩn to, hình dáng bất kỳ (tròn hoặc vằn vèo), ranh giới rõ, gồ lên mặt da, màu đỏ, nắn cộm. Bệnh nhân ngứa dữ dội, càng gãi càng ngứa nhưng chỉ vài giờ hoặc cùng lắm là vài ngày sau, các sẩn có thể lặn hết mà không để lại di chứng gì trên da. Tuy nhiên bệnh lại có xu hướng tái phát rất thất thường do nhiều yếu tố.

Đợt nổi đầu tiên gọi là mề đay cấp; những đợt sau cách đó khoảng 4 - 8 tuần gọi là mề đay tái phát hay mãn tính.

Đa số trường hợp mề đay là lành tính, chỉ gây ngứa ở mức độ khác nhau và ảnh hưởng ít nhiều đến trạng thái tâm thần kinh, làm bệnh nhân khó chịu, bực bội. Nhưng cũng có trường hợp (rất hiếm gặp) mề đay cấp diễn biến theo kiểu sốc phản vệ, gây tím tái, khó thở, sốt cao, nôn mửa, đau quặn bụng, có khi dẫn tới tụt huyết áp, trụy tim mạch, đe dọa tính mạng.

Để điều trị các cơn mề đay sơ phát hoặc tái phát, có thể dùng các loại thuốc kháng histamin kèm theo thuốc an thần. Khi cần, phải dùng cả đến thuốc Cocticoit (Prednisolon, Cortancyl) kết hợp kháng sinh. Trường hợp mề đay kiểu sốc phản vệ phải được cấp cứu kịp thời ở bệnh viện.

Khi bị mề đay nên đi khám ngay, nếu để lâu bệnh sẽ tiến triển thành mãn tính và rất khó chữa. Vì vậy bác sĩ Mèo khuyên em hãy mau chóng đến bệnh viện chuyên khoa da liễu để khám trực tiếp và nhận được chỉ định điều trị kịp thời, thích hợp cho tình trạng của mình.

Ngoài ra, em cũng nên chú ý thực hiện những điều sau:

- Hạn chế ăn mặn, nhiều muối vì chúng làm tăng độ nhạy cảm của thần kinh trung ương và ngoại vi nên sẽ gây tăng ngứa.

- Luôn giữ tư tưởng thoải mái, tránh quá lo lắng bi quan vì bệnh.

- Cố gắng kìm chế phản xạ gãi để không gây thêm tổn thương trên da.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!