Đo độ hiểu biết của teens về kem chống nắng

Thảo Nguyên - Theo PLXH, Theo 00:00 14/05/2011

Tại sao nên “phòng bị” kem chống nắng và sử dụng thế nào là đúng nhỉ?<img src='/Images/EmoticonOng/31.png'>

Ngày hè “an toàn” với kem chống nắng

Có nhiều teens khẳng định mình không hề “e dè” với nắng nên hem việc gì phải dùng kem cho tốn “xiền”. Nhưng kem chống nắng không chỉ có tác dụng đơn giản như teens mình lầm tưởng đâu nhá. Hãy nghe “kiểm kê” công dụng của “em í” nà:
1. Kem chống nắng có tác dụng phòng chống sự tiến triển của các u ác tính-  một loại ung thư da có liên quan đến bức xạ tia cực tím đấy!

2. Giảm tình trạng ngứa da khi tác động với ánh mặt trời giúp giảm hẳn tình trạng nhăn da, chảy xệ và khô da.

3. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử kem chống nắng sẽ giảm nguy cơ bị u ác tính đến 75% cho những nhân thường xuyên sử dụng chúng đấy!

Đến phiên “hướng dẫn sử dụng” ná!

Còn với những bạn đã biết rõ “sức mạnh” của kem chống nắng rùi thì sao nhỉ??? Không phải ai trong chúng mình cũng biết cách để sử dụng kem chống nắng hiệu quả đâu. Hãy nghe hướng dẫn sử dụng nào:

1. Thoa kem dưỡng ẩm trước khi  thoa kem chống nắng. Kem dưỡng ẩm khiến da bạn mềm mại hơn trong khi kem chống nắng chỉ tạo ra một tấm lá chắn, bảo vệ lớp da trên cùng của bạn.

Nếu bạn thấy rằng một loại kem dưỡng ẩm cộng với kem chống nắng có thể  khiến da nhìn hơi quá nhờn thì hãy thử sử dụng loại kem dưỡng da giữ ẩm nhẹ hoặc dạng gel xem sao nhá.

2. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi thoa kem. Trước khi thoa kem chống nắng bạn cần vệ sinh làn da sạch, để da khô tự nhiên và bôi kem chống nắng khắp vùng da hở như mặt, cổ, cánh tay... Điều này giúp kem chống nắng thẩm thấu sâu hơn vào bên trong những vùng da này và có tác dụng chống nắng cực kỳ hiệu quả.

3. Thoa kem chống nắng trước khi ra nắng 15 phút: Đừng chờ đến tận khi bạn bắt đầu bước chân ra khỏi nhà mới vác hộp kem chống nắng ra thoa nhé! Ngược lại, bạn nên thoa kem chống nắng ít nhất 15 phút trước khi ra ngoài trời để kem có đủ thời gian phát huy tác dụng chống nắng hữu hiệu.

4. Chú ý thoa kem chống nắng vào một số vị trí không thể nào quên: đầu gối và bắp chân, mặt trước và mặt sau của cổ, cánh tay và bả vai, mặt trước và mặt sau của tai, mặt, môi, mắt, mũi, bàn chân.

5. Mỗi khi đi ra ngoài về cùng với kem chống nắng, bạn đừng mèo lười đi nằm ngay nhé mà nên vào nhà tắm, sử dụng sản phẩm tẩy trang, làm sạch da sau khi sử dụng kem chống nắng nhá!