Dấu hiệu "đáng ngờ" ở lưng khiến bạn hốt hoảng

Bác sĩ Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 07/09/2012

Bệnh hình thành do có chất bẩn ở nang lông đấy các ấy ạ!

dau-hieu-dang-ngo-o-lung-khien-ban-hot-hoang

Da ở mặt và lưng em vốn rất nhạy cảm và hay nổi mụn. Cách đây vài hôm, khi đi tắm, em phát hiện ra mình bị mọc một cái mụn rất to ở sau lưng, phía gần lườn bên trái. Em đã tìm cách nặn bóp nốt mụn đó ra thì thấy nó có nhân màu trắng và mùi rất khó chịu. Từ đó đến nay ngày nào em cũng cố nặn hết nhân nhưng không hiểu sao càng ngày cái mụn càng phát triển to thêm. Mong bác sĩ giải đáp giúp liệu em có bị bệnh gì nguy hiểm không và cách chữa trị ra sao ạ? Em xin cảm ơn! (mjt_cutie...@yahoo.com)
dau-hieu-dang-ngo-o-lung-khien-ban-hot-hoang

Chào em,

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng em đã bị nang tuyến bã.

Về cơ bản, các nang này là những túi chứa chất bã, thường gặp ở các vị trí có mật độ tuyến bã nhiều như mặt, sau tai, lưng. Chúng phát triển chậm, trong một số trường hợp có thể bị viêm trở nên sưng, nóng, đỏ, đau và có thể bị mưng mủ.

Cơ chế hình thành nang cũng giống như hình thành mụn trứng cá. Hầu hết chúng thường lành tính, có vỏ bọc, bên trong chứa nhiều chất bã nhờn.

Nang có thể tồn tại rất nhiều năm mà không gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh. Tuyến bã tích tụ trong nang lâu ngày sẽ có cấu trúc nhân như trứng cá chín. Vì vậy nếu nặn sẽ ra những chất y hệt như khi nặn trứng cá nhưng số lượng nhiều hơn và có mùi hôi đặc biệt. Tuy nhiên việc nặn bóp nhiều có thể làm tổn thương phần mềm xung quanh và gây bội nhiễm.

Dựa vào tình trạng cụ thể của nang bã như vị trí (có gây mất thẩm mỹ hay không), tình trạng tiến triển (đang viêm hay không), kích thước to nhỏ hoặc theo yêu cầu của bệnh nhân mà các bác sĩ có thể can thiệp ngoại khoa bằng cách mổ cắt bỏ nang hoặc dùng kim châm vào để chất bã thoát ra ngoài.

Vì vậy bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất nên đến bệnh viện chuyên khoa da liễu để khám trực tiếp và nhận được tư vấn điều trị thích hợp cho tình trạng bệnh của mình.

Ngoài ra, để việc điều trị có hiệu quả cao, em cần kiên trì hợp tác với bác sĩ bằng cách:

- Bớt ăn đồ ăn ngọt, cay, nóng.

- Tránh nắng, hạn chế sử dụng mỹ phẩm.

- Giữ tinh thần vui tươi, thoải mái, đặc biệt là chấp hành tốt việc uống và thoa thuốc theo đơn (Nếu da em thuộc loại mẫn cảm, không chịu được sự kích ứng của một số thuốc bôi thì các bác sĩ sẽ chọn lựa thuốc bôi nhẹ dịu hơn, hoặc chỉ dùng thuốc uống).

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!
 

dau-hieu-dang-ngo-o-lung-khien-ban-hot-hoang