Con trai “ngực nở” liệu có bình thường?

Dân Trí, Sức khỏe & Đời sống, Theo 00:01 29/12/2009

Ở một số XY ngực lại to ra một cách kì lạ trong thời kì dậy thì, và câu chuyện về những anh chàng “ngực nở, mông cong” trở thành đề tài “hot” đối với các thần dân trong lớp. <img src='/Images/EmoticonOng/27.png'>

1. Chuyện về những anh chàng “ngực nở” 

Đối với một số boys, phần ngực phát triển “kì lạ” đến mức nhìn bề ngoài không khác gì “đồi núi” của một teens girl cả. Thực ra hiện tượng này có tên khoa học là gynecomastia (hay còn gọi là hiện tượng đàn ông vú to), là một hiện tượng hoàn toàn bình thường, không hề gây ra bất kì chứng bệnh nào, và chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. 

Hiện tượng “ngực nở” xảy ra khi mà các mô trên ngực của teensboy hình thành do sự thay đổi hoóc môn trong quá trình dậy thì. Hoóc môn là các hợp chất hóa học được sản sinh ra từ các tuyến trên cơ thể con người. Với các bạn nam, hoóc môn được tinh hoàn tiết ra sẽ làm thay đổi các yếu tố về mặt cơ thể như: sự xuất hiện của cơ bắp, ria mép, giọng khàn, “đèn dầu” to và dài ra…Cả cơ thể nam giới và nữ giới đều tiết ra 2 loại hoóc môn sinh dục là androgen (giúp hình thành và duy trì đặc tính của phái mạnh) và estrogen (hình thành và duy trì đặc tính của phái yếu).



Cơ thể các bạn nam phần lớn có hoóc môn androgens, nhưng cũng chứa một số lượng nhỏ estrogen. Đối với các girls, sự phát triển của “núi đôi” là do sự tăng cường của hoóc môn estrogen trong cơ thể. Thông thường, khi bước vào tuổi dậy thì, cơ thể các bạn nam sản sinh ra một lượng lớn hoóc môn androgens, trong khi nồng độ estrogen vẫn duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, cơ thể một số boys lại sản sinh “thừa” lượng estrogen, khiến cho ngực phát triển hơn mức bình thường.

Sự to lên bất thường này có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên ngực. Trong thời gian này, ngực có cảm giác nhạy cảm và dễ bị sưng tấy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các boys sẽ biến thành con gái đâu nhé! Đó chỉ là một sự thay đổi nho nhỏ của các hoóc môn sinh dục khi bạn chuẩn bị thành “người nhớn” mà thôi.


2. XY “ngực nở” liệu có “bình thường”?

Người ta ước tính rằng, có tới gần 50% các bạn nam khi bước vào tuổi dậy thì đều trải qua quá trình “ngực nở” này, với một mức độ nhất định nào đó ở một hoặc cả hai bên ngực đấy nhé! Hiện tượng này thường chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, hiếm khi ngực tiếp tục phát triển mạnh và hình thành “đồi núi” như ở các girls, mà nó sẽ “xẹp xuống” hoàn toàn sau từ vài tháng đến vài năm mà không cần bất cứ sự can thiệp nào của y học.


Dẫu vậy, rất nhiều boys khi gặp phải tình hình này đều cảm thấy rất xấu hổ và tự ti với bề ngoài của mình. Boys thường chọn giải pháp là mặc áo rộng để “giấu đi” phần nhô ra của ngực mình.

Mặc dù nguyên nhân gây ra hiện tượng ngực to ở nam giới thường là do sự thay đổi hoóc môn ở độ tuổi dậy thì, tuy nhiên nó cũng có thể là dấu hiệu của một số chứng bệnh hoặc tác dụng phụ của thuốc. Sử dụng các loại thuốc cấm như cần sa, heroin, thuốc lắc…có thể khiến sự cân bằng hoóc môn trong cơ thể bị xáo trộn và gây ra hiện tượng này.


Ngoài ra, “ngực to” cũng có thể là do các boys có cơ thể quá “đồ sộ”, lượng mỡ thừa dồn ứ vào phần ngực, khiến phần ngực phình ra và xệ xuống.