Café và âm mưu giảm kích thước vòng 1

Chuột Chít - Theo PLXH, Theo 00:00 01/07/2011

Núi đôi có khả năng bị thu nhỏ tận 17% cơ đấy!<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Điểm mặt nguyên nhân khiến vòng 1 “màn hình phẳng”

- Núi đôi chưa đến “tuổi” phát triển hết mình. Nguyên nhân này thường chỉ xuất hiện ở các bạn đang tuổi dậy thì thôi. Các ấy nên nhớ rằng núi đôi chỉ bắt đầu ngừng phát triển khi chúng mình ngoài 20 tuổi, trước thời gian đó thì “em í” vẫn còn đang trên đà lớn dần nhá!

- Chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, thiếu vitamin, không đủ khoáng chất và protein. Nếu teens không mấy "bồ kết" với các món ăn hải sản thì các ấy đã vô tình loại ra khỏi thực đơn những nguyên tố kẽm và đồng có thể giúp kích thích hormone nữ phát triển. Ngoài ra, nếu không thường xuyên măm các sản phẩm từ sữa như sữa bò, sữa đậu nành, phomai và các loại trứng.... thì một lượng protein dồi dào - yếu tố chủ yếu giúp vòng 1 tròn trịa và săn chắc cũng bị loại khỏi danh sách.

- Yếu tố nội tiết bên trong. Đó là do chúng mình vô tình nạp vào cơ thể những chất gây ức chế lên estrogen và testosterone – hai hormone chính điều khiển sự phát triển của vòng 1 đấy!

- Yếu tố di truyền và thể trạng của mỗi người.

Vậy café có phải bị oan không?

Hoàn toàn không oan chút nào đâu teens ạ! Theo nghiên cứu của giáo sư Helena Jernstrom người Thụy Điển thì caffeine chính là một trong những chất có khả năng gây rối loạn sự điều tiết của hormone estrogen và làm giảm lượng testosterone có trong cơ thể của XX, khiến kích thước vòng 1 bị thu nhỏ đấy!

Để khẳng định điều này, tạp chí Ung Thư của Anh đã mời hơn 300 phụ nữ ở các lứa tuổi khác nhau tham gia cuộc thử nghiệm. Kết quả cho thấy, vòng 1 của những người uống hơn 3 cốc café mỗi ngày đã giảm 17% so với ban đầu. Thêm vào đó, những người có núi đôi càng đầy đặn thì sự suy giảm càng rõ rệt hơn so với những người có vòng 1 nhỏ. Thật là đáng kinh ngạc phải không nào?

Thế thì phải làm sao nhỉ?

Các teens mê café cứ bình tĩnh. Cũng theo nghiên cứu của tạp chí về ung thư thì việc uống café tuy khiến em núi đôi bị thu nhỏ nhưng đồng thời cũng giúp chúng mình giảm nguy cơ ung thư vùng ngực đấy!

Vậy uống hay không uống đây? Câu trả lời đã có ở trên rồi. Cách tốt nhất là chúng mình chỉ nên uống café ở một mức vừa phải, chỉ khoảng 1 cốc nhỏ mỗi ngày là cùng thôi. Điều đó vừa giúp teens bảo vệ được vòng 1 thân yêu lại vừa tốt cho sức khỏe của lứa tuổi dậy thì nữa.