Bớt nổi khắp người cảnh báo căn bệnh nguy hiểm

Bác sĩ Mèo, Theo Mask Online 12:00 20/06/2012

Nó có thể là bệnh u sợi thần kinh đó các ấy ạ!

Năm nay em 17 tuổi và là nữ. Dạo gần đây, không hiểu sao cơ thể em bỗng dưng bị nổi những vết bớt nhỏ bằng đầu ngón út, màu cà phê sữa. Những vết này chỉ mọc ở phía trước, lan rộng từ cổ xuống tận vùng kín. Ngoài ra, chúng không gây đau, ngứa hay bất cứ triệu chứng gì khác. Mong bác sĩ giải đáp liệu em có bị bệnh gì nguy hiểm không và phải làm sao để loại trừ hết những vết bớt xấu xí này ạ? Em xin cảm ơn! (herb_bu...@yahoo.com.vn)

Chào em,

Rất đáng tiếc vì trong thư em mô tả các vết bớt còn quá chung chung, không rõ về thời gian bắt đầu phát bệnh nên bác sĩ Mèo chưa thể chẩn đoán chính xác về chứng bệnh mà em đang mắc phải.
 
Tuy vậy, những triệu chứng em đang gặp rất có thể có liên quan đến 1 trong 2 loại bệnh lý sau:

1. Rối loạn sắc tố da (bớt sắc tố):

Đây là những biến đổi, rối loạn tại chỗ của tế bào sắc tố da, sự tăng sinh quá mức của tế bào sắc tố, xâm lấn sâu xuống trung bì. Bệnh không ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên cũng đã có trường hợp ung thư hắc tố xuất phát trên nền tổn thương của bớt sắc tố.

Đối với bớt sắc tố có kích thước nhỏ và ở vùng da kín, ít bị kích thích chấn thương thì có thể không cần can thiệp. Ngược lại, với các bớt có kích thước lớn ở vùng da hở, ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì cần được thăm khám và xử lý.

Biện pháp thông dụng để điều trị tổn thương tăng sắc tố ở thượng bì và trung bì gồm: sử dụng tuyết carbon, lột da bằng axít trichloraxetic, ghép da, vá da...
 
Ngoài ra, hiện nay, chuyên ngành da liễu và thẩm mỹ nước ta đã bắt đầu áp dụng công nghệ điều trị bớt sắc tố bằng laser Q-Switched ND YAG. Bản chất là dùng các chùm laser có bước sóng 1.064nm (nanômét) và 532nm trong thời gian 6-8 phần tỷ giây với năng lượng rất cao. Ở hai bước sóng này, các hạt sắc tố melanin bị phá vỡ thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Sau đó, đại thực bào sẽ đến dọn sạch các mảnh này vào máu và thải ra ngoài theo cơ chế lọc tự nhiên nên không để lại sẹo.

2. U sợi thần kinh:

Đây là một bệnh thuộc dạng di truyền rất hiếm gặp. Bệnh biểu hiện bằng nhiều u dạng sợi mềm mọc ra từ dây thần kinh, cùng nhiều đốm màu nâu nhạt xuất hiện trên da thân người và vùng chậu. Các u sợi thần kinh này có kích thước khoảng vài cm, nhưng đôi khi rất nhỏ đến nỗi mắt thường khó nhìn thấy được.
 
Khi u sợi thần kinh xuất hiện trên da, nếu có biến chứng thì mới cần thực hiện phẫu thuật mổ lấy u. Còn với các trường hợp u xuất hiện ở hệ thần kinh trung ương thì có thể gây ra chứng động kinh, làm ảnh hưởng đến thính lực và thị lực nên cần phải được thăm khám kĩ càng trước khi đưa ra phương án điều trị.
 
Tuy nhiên, vẫn chưa có phương pháp chữa trị đặc hiệu hoàn toàn đối với căn bệnh này, vấn đề điều trị hiện nay chỉ giới hạn ở việc theo dõi mức độ phát triển của bệnh và can thiệp khi có triệu chứng tiêu cực.

Vì vậy, bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất nên đến bệnh viện chuyên khoa da liễu để khám trực tiếp và nhận được chỉ định điều trị thích hợp đối với tình trạng của mình.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!