Bí kíp khử mùi khó chịu cho “cô bé”

Pep - Theo PLXH, Theo 10:58 08/02/2011

Nỗi lo “mùi” khó chịu ở cô bé khiến không ít teen girl lo lắng, liệu có giải pháp đơn giản nào cải thiện tình trạng này không ta?<img src='/Images/EmoticonOng/16.png'>

1. Vì sao "cô bé" bốc mùi?

Chuyện mùi hương ở “cô bé” không phải là vấn đề hiếm gặp mà thực thế là hầu như tất cả các cô nàng đều gặp vấn đề về “mùi” ở khu vực đặc biệt này. Bình thường, chẳng phải để ý nhiều, bạn cũng sẽ thấy "cô bé" đã có thể có một chút mùi bốc lên.


Mùi ở khu vực vùng kín thường do vi khuẩn hoành hành XX ạ bởi vì vùng này lúc nào cũng có những vi khuẩn sinh sống. Chất dịch hay còn gọi là huyết trắng là môi trường sinh sôi của lũ vi khuẩn này đấy.

Nếu như bạn bị nấm hoặc viêm nhiễm âm đạo không được phát hiện và chữa trị kịp thời, khi ấy lũ vi khuẩn có hại càng hoành hành và lấn át hết các vi khuẩn có ích mà khiến cho “cô bé” có mùi “nặng” hơn bình thường.


Cũng có khi mùi hương của vùng kín trở nên nặng mùi hơn chỉ đơn giản là bạn sắp tới kì đèn đỏ hoặc do bạn đang sử dụng một loại thuốc chữa bệnh nào đó.

Những mẹo khử mùi khó chịu cho “cô bé”

Không phải teen girl nào cũng vượt qua chướng ngại về tâm lý để mà đi khám cô bé thường xuyên phải không. Vì vậy, ngay bây giờ bạn hãy bảo vệ cô bé trước nguy cơ “toả mùi” bằng những cách đơn giản sau nhá:

- Không quan hệ tình dục để tránh những bệnh STDs ghé thăm. Hoặc nếu quyết định XXX, bạn hãy nhớ dùng condom để bảo vệ chính mình.

- Vệ sinh “cô bé” 2 lần mỗi ngày. Không lạm dụng các dung dịch vệ sinh phụ nữ vì chúng có thể làm mất cân bằng pH ở “cô bé” gây nhiễm khuẩn và nấm.

- Thay băng vệ sinh thường xuyên trong những ngày đèn đỏ (4-6 lần tuỳ mức độ nặng nhẹ của máu nguyệt san). Trong những ngày này bạn có thể dùng thêm một ít dung dịch vệ sinh có độ pH cân bằng để bảo vệ cô bé khỏi nhiễm khuẩn.



- Ăn uống lành mạnh, không ăn nhiều chất béo động vật và đồ ngọt.

- Hạn chế các thực phẩm có nấm men như bánh mì, bia…

- Chọn quần chíp vừa vặn với chất liệu khô thoáng. Quần chíp cotton luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho sức khoẻ của cô bé!


- Ăn sữa chua mỗi ngày giúp tăng cường vi khuẩn có ích, chống lại vấn đề nhiễm khuẩn vùng kín

- Nếu cô bé bốc mùi quá khó chịu, các XX hãy vệ sinh cô bé bằng nước trà xanh tự nấu cũng làm giảm mùi đáng kể.

- Bạn cũng có thể dùng tỏi gói trong miếng bông vệ sinh và đặt vào quần chip để khử khuẩn. Sau khoảng 1 giờ thì thay quần chíp và bỏ miếng tỏi lẫn bông vệ sinh.