6 cách đề nghị mama mua áo ngực lần đầu tiên

PLXH, Theo 00:02 22/08/2010

Nếu bạn còn ngại ngần khi ngỏ ý muốn mẹ mua cho một chiếc áo ngực thì những cách dưới đây sẽ chỉ cho biết làm thế nào để xin mẹ mua cho một áo ngực đơn giản như yêu cầu mua quần áo mới.<img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

1. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng mặc áo ngực, hoặc cảm thấy bạn đã cần đến áo ngực. Ví như núm núi đôi của bạn đã bắt đầu hiển thị và lồ lộ qua các lần áo sơ mi khiến bạn mất tự tin chưa? Hoặc là núi đôi có gây đau đớn khi bạn chạy không? Hay núi đôi có bị đưa đi, đẩy lại quá nhiều mỗi khi bạn hoạt động bình thường?


Hãy chắc chắn rằng bạn đã cần đến áo ngực chưa?

2. Thực hành nêu rõ vấn đề của bạn với mama một cách thẳng thắn nhất có thể. Bằng cách này mẹ bạn sẽ không có sự hiểu lầm nào cả. Nói điều gì đó  với mẹ như: "Mẹ ơi, con  nghĩ rằng đã đến thời điểm con cần phải mặc một áo ngực rùi. Mẹ có nghĩ rằng con nên mặc áo ngực hơi sớm hơn không?”

3. Đừng hồi hộp nhiều bởi vì điều này là khá tự nhiên trong cuộc sống mỗi cô gái trẻ khi mà áo ngực trở thành một điều cần thiết trong cuộc sống của họ khi cơ thể bắt đầu lớn lên.

Bạn nên nhớ, mẹ và chị gái của bạn cũng đều đã từng trải qua thời kỳ đặc biệt này và cũng cần đến một áo ngực trợ giúp cơ thể như bạn bây giờ.

4. Hãy hỏi mẹ hoặc chị gái của bạn về những lần mua áo ngực trước đây của họ. Nếu mẹ của bạn ngạc nhiên thì chỉ vì bạn đã trưởng thành và lớn nhanh hơn mẹ của bạn mong đợi. Hãy thử hỏi mẹ bạn khi mẹ bạn đang ở một mình và trong một tâm trạng tốt.


Mặc áo ngực là điều khá tự nhiên trong cuộc sống mỗi XX khi mà cơ thể bắt đầu lớn lên.

5. Bạn có thể nói ra một vài gợi ý với những câu nói như: "Mẹ, áo sơ mi này là quá mỏng với ngực đang ngày một lớn lên của con" hoặc "Con cần một chiếc áo ngực nhỏ dưới chiếc áo sơ mi này". Hoặc thậm chí bạn có thể cố thử những chiếc áo ngực trên áo sơ mi tại shop quần áo lót bạn đang mua hàng và chắc chắn mẹ bạn sẽ nhận ra điều mà bạn đang cần.

6. Đợi thời gian hoàn hảo nhất để nói với mẹ của bạn về điều này vì nó có thể khiến bạn cảm thấy thấy lúng túng khi lần đầu tiên nói xin mua một áo ngực.


Bạn có thể nói : "Mẹ, áo sơ mi này là quá mỏng với ngực đang ngày một lớn lên của con"

Mẹo nhỏ:

* Nếu bạn không có mẹ hoặc mẹ của bạn luôn luôn bận rộn, hãy hỏi dì hay chị gái để giúp bạn điều này. Nếu bạn không có những người phụ nữ đó trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ buộc phải hỏi cha bạn.

Hãy thử nói rằng "Cha ơi, cuối tuần này cha có thể đưa con đi mua những thứ dành cho một cô gái được không?”  

* Không có lý do gì để xấu hổ khi muốn đề xuất về việc bạn cần một áo ngực. Đó là một đòi hỏi bình thường khi cơ bạn ngày một lớn lên. Nếu bạn muốn giữ điều này cho riêng mình, bạn có thể tránh mua áo ngực ở những cửa hàng lớn nơi mà những người bạn của bạn có thể có mặt ở đó.


Bạn đừng chọn mặc áo ngực độn khi lần đầu tiên mặc áo ngực nhá!

* Một thời điểm thuận lợi khác để hỏi mẹ bạn về điều này là trong khi bạn đang một mình mà không có anh chị em ruột của bạn và cha của bạn trong xe hơi với mẹ của bạn trong khi mẹ đang lái xe. Khi ấy mẹ của bạn sẽ được tập trung 3/ 4 vào việc lái xe và 1/4 tập trung nói chuyện với bạn. Đây là cách sẽ khiến bạn ít lúng túng bởi vì bạn và mẹ đều không nhìn thẳng vào nhau. Do đó, bạn sẽ không cảm thấy quá xấu hổ để về hỏi mẹ của bạn hoặc bất cứ ai khác, bởi vì mẹ bạn đã đi qua nó.

* Hầu hết các cô gái thường mặc áo ngực không độn khi họ mặc áo ngực trong thời gian đầu tiên của mình.

* Nếu bạn đang ở trong cửa hàng và thấy một áo ngực mà bạn nghĩ phù hợp với bạn thì bạn có thể nói "Mẹ ơi, mẹ có thể đến và nhìn vào cái áo ngực mà con đã thấy xem sao".

Cảnh báo:

* Không được đưa ra yêu cầu đối với mẹ bạn khi bạn đang ở một nơi đông đúc. Bởi vì sẽ có nhiều khả năng mẹ bạn không nghe được hết những gì bạn nói và sẽ có một số bối rối giữa bạn và mẹ của bạn!


Chỉ nên nói với mẹ bạn về điều này khi chỉ có 2 mẹ con bạn

* Không nói chuyện với chị em của bạn về nó trước khi nói với mẹ của bạn vì họ có thể sẽ nói cho mẹ của bạn một cách rất không nghiêm túc hoặc thô lỗ.