5 thắc mắc khó nói của teen về "đồ chíp"

Thu Huyền (Theo Teenmix) - Theo PLXH, Theo 00:03 21/10/2010

Chưa chắc bạn đã hiểu hết về loại quần áo “tí hon” nhưng rất quan trọng này đâu nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

1. Quần “chíp” chất liệu gì là tốt nhất?

Nên chọn loại quần nào mà khi mặc, bạn cảm thấy thoải mái nhất, không nên mặc quần chật quá. Tốt nhất là chọn loại vải thoáng mát, thấm hút tốt và ít pha ni lông. Khi thay đồ “chip”, bạn nhất thiết phải giặt chúng ngay và phơi nắng nhé!



2. Có phải chất liệu quần “chíp” không tốt sẽ gây vô sinh?

Không đâu! Underwear làm từ vải không tốt (pha nhiều ni lông chẳng hạn) sẽ khiến khu vực nhạy cảm của chúng mình bức bối, ẩm,… dẫn đến mẩn ngứa, khó chịu, nếu mặc lâu ngày có thể sinh bệnh ngoài da. Vậy thôi, chứ chất liệu quần “chip” không liên quan gì đến khả năng sinh em bé đâu, teen nhé.


3. Underwear cũng có “hạn sử dụng” phải không?

Chính xác! Tuy nhiên, trên thực tế, “hạn sử dụng” của underwear thường bị teen mình (thậm chí cả người lớn nữa) quên lãng.

Nhiều bạn còn chẳng hiểu nó ra làm sao nữa cơ. Thế này nhé, “hạn sử dụng” của underwear là khoảng thời gian kể từ khi bạn bắt đầu dùng cho tới khi bạn “bye bye” nó. Hạn sử dụng tốt nhất là từ 3 - 4 tháng, tức là sau 3 - 4 tháng, bạn nên thay toàn bộ quần lót mới.


Nhưng nếu như có “trục trặc” gì thì bạn hoàn toàn có thể “huỷ hợp đồng” với chúng sớm, không nhất thiết là phải sau 3 - 4 tháng mới được bỏ, teen nhớ nhé!

4. Ngực tớ “tí hon” lắm, không mặc áo “chíp” thì ngại mà mặc vào cũng chẳng để làm gì, làm thế nào nhỉ?

Thực ra, mặc áo “chip” ngoài tác dụng thẩm mỹ thì nó còn bảo vệ “núi đôi” của XX nữa đấy, chứ không như bạn nghĩ là chúng “chẳng để làm gì” đâu.


Tuy nhiên, với trường hợp của bạn thì không nhất thiết phải mặc thường xuyên vì đôi khi áo “chip” quá chật sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của “núi đôi”. Nhưng khi tham gia hoạt động thể dục, thể thao, chạy nhảy, bạn nên mặc chúng vào nhé.

5. Có tiêu chuẩn về độ vừa vặn của áo “chip” không?

Tất nhiên là có chứ! Bật mí cho bạn một số tiêu chuẩn về áo “chip” nhé, đừng quên đấy. Áo ôm vừa ngực này, dây vòng quanh ngực vừa khít và không gây vết hằn này, dây treo vừa phải, tức là không bị kéo ngược lên hoặc trễ xuống quá thấp í mà.

XX nên hiểu là, chỉ cần áo “chip” hơi rộng một tí xíu là mất tác dụng nâng ngực mà chật quá thì khiến cho máu khó lưu thông, rất bức bối.


Tóm lại, nếu XX sở hữu ngực lớn và mềm thì bạn nên mặc áo “chíp” còn ngực nhỏ hoặc lớn mà săn chắc thì không nhất thiết phải mặc thường xuyên.

Vì khoa học đã chỉ ra rằng, XX mặc áo “chip” 24/24 sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về “núi đôi” nhiều gấp hơn 100 lần so với những người chỉ mặc áo “chip” không quá 6 - 8 giờ/ngày.