5 điều XX cần biết về cấu tạo của “tam giác mật”

Viễn Thông - Theo PLXH, Theo 10:00 08/03/2011

Check qua xem mình có biết rõ các đặc điểm cấu tạo của "tam giác bí ẩn” này chưa nhé.

1. "Tam giác" có màu sắc khác biệt so với da bạn

Màu sắc của “tam giác mật” không nhất thiết liên quan đến màu da của cơ thể bạn đâu. Vì vậy, màu sắc có khác so với các phần da khác là bình thường. Nhiều XX có làn da sáng nhưng có thể có màu tam giác nâu hay tím.



Ngược lại, âm hộ có màu nhạt hơn nước da sôcôla của bạn cũng không gì bất ngờ. Bên trong “tam giác mật” cũng có thể có màu sắc khác nhau ở những khu vực khác nhau. Ví dụ, môi nhỏ có thể tối màu hơn xung quanh trong khi vùng đáy chậu (vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục) lại có màu hồng nhạt.

2. Thành âm đạo có nhiều nếp gấp để thay đổi độ rộng

Thông thường, thành âm đạo có nhiều nếp gấp xếp chặt nhau. Nhưng khi âm đạo cần mở rộng thì các nếp gấp sẽ bung ra, giống như khi bung một chiếc ô đang gấp lại ấy.


Âm đạo thường có thể mở rộng đến 5 cm và có thể mở rộng lớn hơn khi XX sinh nở sau này.

3. Âm đạo có tính đàn hồi khá tốt

Âm đạo có khả năng đàn hồi tốt và có thể luôn luôn quay trở lại  trạng thái thông thường sau khi XXX.

Vì vậy, XXX làm âm đạo lỏng lẻo dần chỉ là tin đồn thui. Tuy nhiên, sau khi sinh một em bé, âm đạo có thể “lỏng lẻo” thật sự và cần thời gian để trở lại trạng thái ban đầu.

4. Không có chuyện âm đạo quá chật nên bị đau khi XXX

Với lần đầu khi 3x, XX có thể bị đau do tấm rèm bị rách. Tuy nhiên, không có chuyện âm đạo quá chật nên bị đau. Bởi cấu tạo tự nhiên của âm đạo có thể giãn nỡ khoảng 20 cm chiều dài và 5 cm chiều rộng.


Nguyên nhâu XX cảm thấy đau có thể là do quá căng thẳng, hồi hộp làm âm đạo co lại. Sau một vài ngày thì sẽ hết cảm giác đau mà thôi. Quan trọng là không nên căng thẳng, chính tâm lý khiến XX đau chứ không phải do cấu tạo của âm đạo quá nhỏ như nhiều người vẫn nghĩ.

5. Môi lớn không cân xứng là bình thường

Khi nhìn vào âm hộ, bạn sẽ thấy cặp môi lớn, bên trong là cặp môi nhỏ. Môi lớn và môi nhỏ là 2 cặp “vệ sĩ” làm nhiệm vụ “gác cổng” che chở cho hệ sinh dục.


Hầu hết các cô nàng đều có cặp môi lớn không hoàn toàn cân xứng. Một bên thường lớn hơn bên còn lại. Đó là chuyện tự nhiên không cần phải lăn tăn đâu XX nhé.