5 điều có thể bạn chưa biết về “cô bé”

Khang Du - Theo PLXH, Theo 00:02 27/01/2011

Có thể các XX vẫn còn chưa biết những thông tin thú vị sau đây về “cô bé” của chính mình đấy!<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

1. “Cô bé” có khả năng "tự vệ" bản thân

Thực tế, bản thân âm đạo cũng tự giữ cho nó sạch sẽ. Hệ thống tự làm sạch bao gồm các tuyến sản xuất các chất lỏng cần thiết dùng cho việc bôi trơn và làm sạch vùng âm đạo. Một số XX lại nghĩ rằng, các chất nhờn trong vùng kín lại chính là nguyên nhân của việc mất vệ sinh. Do đó, việc áp dụng quá nhiều xà phòng hay thậm chí là thụt rửa quá kĩ lại có thể gây nhiễm trùng.



Một số sản phẩm tắm gội, đặc biệt là các sản phẩm có mùi thơm có thể gây kích ứng âm đạo và rửa trôi các chất bôi trơn tự nhiên cũng như sinh vật có lợi. Chính chúng gây ra hiện tượng có mùi và ngứa. Do đó, không phải cứ vệ sinh quá kĩ và nhờ vào hóa chất là tốt đâu nhé.

2. Khi bị “đánh thức”, độ dài âm đạo sẽ tăng lên

Độ dài trung bình của âm đạo lúc bình thường khoảng 7,6 đến 10 cm. Nhưng giống như các “cậu bé”, khi được “đánh thức”, âm đạo có thể tăng chiều dài lên gấp đôi, có nghĩa là cũng xấp xỉ khoảng 20 cm rùi đấy.
 
3. Giống như da mặt, môi “cô bé” sẽ nhăn theo năm tháng

Đó là sự thật đấy các XX ạ! Như gương mặt hay bất kì vùng da nào khác trên cơ thể, môi “cô bé” cũng già và sẽ nhăn nheo theo năm tháng.

Khi bạn già đi, mức độ estrogen suy yếu dần, môi lớn cũng theo đó không còn căng tròn và mịn màng nữa. Phần mỡ dưới môi co lại, collagen ít đi, kéo theo sự xuất hiện của các nếp nhăn là điều tất yếu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, hình thức xấu đi này không mấy ảnh hưởng đến “cảm giác” của chủ nhân.


4. Bạn không thể đánh mất một cái gì đó trong âm đạo

Không ít XX lo ngại về việc có thể làm rơi mất một vật gì đó bên trong “cô bé”, ví như tampons hay một chiếc condom. Đó là một lo lắng hoàn toàn không có cơ sở.

Cuối âm đạo có một mô chặn giữa nó và cổ tử cung. Vì thế, âm đạo nó không phải là một ống rỗng, kết nối thông suốt với các bộ phận khác khiến bạn có thể lỡ tay làm rơi mất đồ vật!


Đôi khi, bạn có thể gặp vấn đề nếu vật gì đó mắc kẹt bên trong “cô bé” nhưng bạn có thể hoàn toàn lấy nó ra mà không sợ mất. Nếu khó khăn, các chuyên gia y tế có thể giúp bạn thực hiện một cách an toàn và vệ sinh.

5. Dịch "cô bé" khác nhau ở từng XX

Lượng dịch âm đạo tiết ra ở các XX là khác nhau. Do đó, bạn không quá lo lắng khi dịch âm đạo của mình ít hay nhiều hơn người khác. Điều quan trọng bạn cần chú ý chính là màu sắc của dịch âm đạo.


Bình thường dịch "cô bé" màu trắng, hơi vàng khi nó khô. Nhưng nếu dịch xuất hiện màu xanh lục khi ướt, kèm theo ngứa hoặc nóng rát, có mùi tanh. Bạn nên nghĩ đến một căn bệnh vùng kín hay STDs đang ghé thăm rồi đấy. Thăm khám bác sĩ phụ khoa ngay nhé!