4 nguyên nhân khiến "tấm rèm" của XX có thể rách

Trương Thu Hường - Theo PLXH, Theo 00:01 09/12/2010

Tại sao “tấm rèm” của “cô bé” nhà mình lại bị tổn thương và rách? Dưới đây là một vài nguyên nhân, các teengirl đặc biệt chú ý nha!<img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

1. “Lần đầu tiên” của “cô bé”

Điều này thì girl nào cũng biết rồi, đúng không? “Lần đầu tiên” ấy vô cùng quan trọng, vì vậy các girl hãy thật trân trọng và giữ gìn để “cô bé” được hạnh phúc nhé.



2. Tai nạn

“Tấm rèm” của “cô bé” nhà mình rất mỏng manh. Vì thế những tai nạn khiến “cô bé” bị va chạm mạnh, đặc biệt là va chạm với những vật cứng cũng là một trong những nguyên nhân làm “tấm rèm” bị rách. Các girl đặc biệt chú ý an toàn cho mình và cả “cô bé” nữa nha.

Nói nhỏ này, thậm chí ngay cả với những lần thủ dâm quá đà cũng khiến "cô bé" gặp tai nạn như chơi đấy bạn ạ.


3. Tham gia một số môn thể thao

Vẫn biết “tấm rèm” có độ đàn hồi và tương đối dai, nhưng tham gia những môn thể thao nặng như nhảy cao, cưỡi ngựa... và tập võ thường xuyên hoàn toàn có thể khiến “tấm rèm” bị thương đấy.


Vì thế là teengirl, bạn chỉ nên kết thân với các môn thể thao nhẹ nhàng thôi nhé! 

4. Phụ kiện ngày "đèn đỏ"

Tháng nào girl nhà mình cũng phải dùng đến nó, thế nên các girl nhớ phải lựa chọn các sản phẩm thật mềm mại và an toàn.


Bạn cũng không nên quá tiết kiệm vì dùng các loại tampon hoặc băng vệ sinh chất lượng kém vừa có thể làm “cô bé” bị “ốm”, lại hoàn toàn có thể khiến “tấm rèm” bị rách đấy.